Chưa có sách giáo khoa, sao dạy học trực tuyến được?

19/08/2021 06:52
Sơn Quang Huyến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc học sinh chưa có sách giáo khoa để học đó là một thực tế hiện nay. Không chỉ lớp 6 mới thay sách, mà những lớp khác cũng tương tự.

Năm học mới cận kề, dịch Covid-19 đang cản bước học sinh đến trường, thế nhưng không ít địa phương vẫn quyết tâm khai giảng trực tuyến năm học mới.

Đã khai giảng trực tuyến, chắc chắn học sinh không thể đến trường học trực tiếp, mà nhà trường sẽ tổ chức học trực tuyến.

Chưa có sách giáo khoa, sao dạy và học trực tuyến?

Anh Phan Tú ở Vũng Tàu chia sẻ: “Con gái tôi năm nay vào lớp 6, năm đầu tiên thay sách giáo khoa.

Thật tình, tôi cũng chỉ biết đăng ký mua sách ở nhà trường, không biết sách gì để ra nhà sách mua; mà có ra nhà sách cũng không có.

Từ ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến nay, nếu nhà sách có, muốn mua nhà sách cũng không mở cửa cho mà mua.

Nếu nhà trường dạy trực tuyến, cháu không có sách giáo khoa để học, để tham khảo, nói thật, dạy trực tuyến như thế cũng chỉ là… hình thức”.

Việc học sinh chưa có sách giáo khoa để học đó là một thực tế hiện nay. Không chỉ lớp 6 mới thay sách, mà những lớp khác cũng tương tự.

Thông thường, phụ huynh cứ chờ gần ngày nhập học mới mua sắm sách cho con, năm nay đúng thời gian giãn cách chống dịch, sách giáo khoa không phải mặt hàng thiết yếu, vì thế không thể đi mua sách, cũng như nhà sách không thể mở cửa bán sách.

Chưa có sách giáo khoa thì khó có thể triển khai dạy trực tuyến. Đây là một khó khăn thực sự với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội kéo dài.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, vận chuyển sách giáo khoa tới học sinh tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đang gặp rất nhiều khó khăn, do vậy cần coi đây mặt hàng thiết yếu.

Báo Thanh Niên phản ánh, thời điểm cận kề năm học mới, không ít trường tư thục đã tựu trường trực tuyến, nhưng ngay tại Hà Nội, học sinh vẫn chưa mua được sách giáo khoa để phục vụ việc học tập. Nhiều ý kiến liên tục bày tỏ sự lo lắng trên các diễn đàn dành cho phụ huynh, học sinh. [1]

Sử dụng sách giáo khoa điện tử được không?

Khi sách giáo khoa chương trình mới đắt gấp 4 lần sách giáo khoa chương trình cũ, xã hội và dư luận mong muốn có sách giáo khoa điện tử để phụ huynh tham khảo, học sinh sử dụng, mong muốn giảm áp lực kinh tế.

Thực tế hoàn toàn không phải vậy, tất cả các nhà xuất bản đều có sách giáo khoa điện tử công khai trên mạng, thế nhưng chỉ là… hình thức.

Bất cứ ai quan tâm giáo dục, khi đọc sách giáo khoa điện tử công khai trên mạng đều có chung nhận xét: không thể sử dụng được.

Sách nhìn qua đẹp, nhưng chữ nhỏ, nhòe, không thể đọc được, có muốn phóng to cũng không được. Nếu cố lắm, đọc được một hai trang là nhòe mắt… trở thành nhiệm vụ bất khả thi.

Vì thế, sách giáo khoa điện tử các nhà xuất bản công khai trên mạng, thế nhưng chỉ là … hình thức, không có giá trị thực tế, thực tiễn.

Nên chăng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có quy định, các Nhà xuất bản phải có sách giáo khoa điện tử, nhưng đảm bảo học sinh sử dụng được, chứ như hiện nay, sách giáo khoa điện tử chỉ mang tính hình thức.

Năm học mới cận kề, còn bao nhiêu khó khăn thách thức với ngành giáo dục, giải pháp dạy trực tuyến là bất khả kháng.

Vẫn còn đó nỗi lo học sinh không có thiết bị để học, quy chế đánh giá xếp loại khi học trực tuyến chưa hoàn thiện,… nay lại thêm nỗi lo chưa có sách giáo khoa.

Một cách làm hay của Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh (Vũng Tàu)

Cô Nguyễn Thị Sông Thương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh (Vũng Tàu) cho biết, nhà trường đã chủ động liên hệ mua sách lớp 6 trước thời điểm địa phương thực hiện Chỉ thị 15, cùng với đó đã thực hiện dạy thể nghiệm, làm kế hoạch, quay các clip dạy học, chủ động ứng phó với dịch, dạy trực tuyến ngay.

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh (Vũng Tàu) sẵn sàng đi phát sách cho học sinh. (Ảnh nhà trường cung cấp)

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh (Vũng Tàu) sẵn sàng đi phát sách cho học sinh. (Ảnh nhà trường cung cấp)

Nhà trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 9, cùng các anh chị tình nguyện viên và thầy cô giáo, chuyển sách giáo khoa kịp thời đến các em học sinh khối 6 toàn trường vào ngày 16/8.

Với học sinh học chương trình cũ, nhà trường vận động tặng sách cho bạn, về cơ bản, học sinh đã đủ sách giáo khoa, sẵn sàng học trực tuyến khi ngay sau khi khai giảng”.

Chủ động cung cấp sách giáo khoa cho học sinh, chủ động chuẩn bị dạy học trực tuyến là cách làm hay, cần được nhân rộng khi dạy học trực tuyến là một giải pháp để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

Tài liệu tham khảo:

[1]https://thanhnien.vn/giao-duc/de-nghi-coi-sach-giao-khoa-la-mat-hang-thiet-yeu-trong-dich-benh-1431778.html

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Sơn Quang Huyến