Bắc Giang, Sơn La chia sẻ cách đảm bảo đồ dùng của thí sinh cách phòng thi 25m

11/06/2022 06:33
Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đối với các điểm thi không có phòng phù hợp thì có thể tận dụng nhà để xe hoặc căng rạp ngoài cổng trường làm nơi để đồ dùng cá nhân của thí sinh.

Vừa qua, tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã thông tin về một số điểm quan trọng liên quan đến kỳ thi.

Để phòng chống việc thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra từ ngày 7 - 8/7 tới, một trong những quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thí sinh phải để đồ dùng cá nhân cách xa phòng thi ít nhất 25 mét.

Đối với quy định mới này, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang cho biết, hiện tỉnh đã có giải pháp để khắc phục khó khăn trong quy định này. Ban Chỉ đạo thi đã đi kiểm tra trực tiếp các điểm thi để tìm phương án phù hợp.

Ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang. Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang

Ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang. Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang

“Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua, tỉnh Bắc Giang đã vận dụng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, tất cả các yêu cầu liên quan đến cơ sở vật chất, thực hiện coi thi, chấm thi, in sao đề thi,.. làm y như kỳ thi tốt nghiệp.

Bởi vì quy mô tuyển sinh vào lớp 10 gần như tương đương với số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp, hơn 20.000 thí sinh. Chính vì vậy, việc vận dụng quy chế thi nghiêm ngặt của thi tốt nghiệp vào đợt thi tuyển sinh lớp 10 như một đợt tập duyệt”, ông Tạ Việt Hùng cho hay.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cũng chia sẻ thêm, căn cứ vào tình hình thực tế của từng trường sẽ bố trí, sắp xếp nơi để đồ dùng cá nhân của thí sinh phù hợp (cách xa phòng thi ít nhất 25m).

Đối với những trường có điều kiện, không gian rộng thì sẽ chọn một phòng gần khu vực cổng trường, bố trí người để nhắc nhở các thí sinh để đồ đúng nơi quy định. Nếu phòng bảo vệ thoáng, đủ diện tích thì có thể tận dụng làm phòng gửi đồ.

Riêng đối với những trường có không gian chật hẹp thì thu dọn một phòng cách khu vực thi 25m, thuận tiện về mặt giao thông để làm phòng gửi đồ. Nếu trường không có phòng phù hợp, có thể căng rạp ở ngay khu vực cổng trường hoặc tận dụng nhà để xe của trường.

“Tại từng điểm thi, khu vực thi được phân cách với các khu vực khác bằng hệ thống dây chằng, thí sinh chỉ được phép mang những đồ dùng học tập cần thiết, đúng theo quy định khi vào phòng thi.

Điều quan trọng, buổi chiều hôm trước khi thi là buổi học tập quy chế thì phải quán triệt học sinh hạn chế tối đa mang đồ dùng cá nhân đến trường trừ những vật dụng cần thiết. Còn lại, với những ai có bố mẹ đưa đến có thể đưa đồ cho bố mẹ ở ngoài cổng trường.

Nếu đã quán triệt rõ ràng như vậy, có rất ít thí sinh mang đồ vào điểm thi, vì vậy việc quản lý, bảo quản đồ dùng của thí sinh cũng thuận tiện hơn”, ông Tạ Việt Hùng nhấn mạnh.

Trước đó, đoàn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang đi từng điểm thi để quan sát, góp ý cho các trường xem khu vực để đồ đã hợp lý chưa, phải điều chỉnh hay không.

“Ví dụ như Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, không gian không thuận tiện nên ban đầu trường dự định căng rạp ngoài cổng trường để làm chỗ để đồ cho thí sinh tham dự kỳ thi. Tuy nhiên, Sở đã góp ý tận dụng nhà để xe thoáng đãng làm nơi gửi đồ.

Để tránh việc thí sinh quên vật dụng cần thiết thì cán bộ coi thi có nhiệm vụ nhắc nhở các thí sinh”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang nói.

Cũng trao đổi về vấn đề này, bà Phạm Thị Thuận, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng giáo dục tỉnh Sơn La cho biết, tỉnh Sơn La luôn nhận thức rằng phòng ngừa là yếu tố quan trọng và cần thiết trong kỳ thi để hạn chế tối đa những nguy cơ có thể dẫn đến việc thí sinh hoặc cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi vi phạm quy chế thi.

Chính vì vậy, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã quán triệt các điểm thi bố trí vật dụng để bảo quản phương tiện thu phát sóng cá nhân của những thí sinh tham gia kỳ thi.

Ngay trong đợt tập huấn triển khai công tác tổ chức kỳ thi cho các nhà trường sau khi tiếp thu nội dung tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 5/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã triển khai nội dung này với các trường.

“Ở Sơn La, các trường đều có diện tích tương đối rộng, phương án bố trí chỗ để vật dụng chủ yếu sẽ ở khu vực cổng ra vào điểm thi, nơi có bảo vệ nhà trường và công an bảo vệ. Năm ngoái, nhiều trường đã thực hiện và đem lại hiệu quả tốt.

Năm nay, nhằm hỗ trợ các thí sinh để đồ dùng đúng nơi và đảm bảo công tác lấy đồ cuối buổi thi được thuận lợi, tại các điểm thi sẽ bố trí riêng một đội tình nguyện viên phụ trách việc này”, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng giáo dục tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến với Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với địa phương có đông thí sinh như Thành phố Hồ Chí Minh, việc đưa vật dụng của thí sinh vào các phòng tập trung sẽ rất khó khăn cho các em trong việc lấy các vật dụng của mình sau môn thi buổi sáng để chuẩn bị cho bài thi buổi chiều.

Đồng quan điểm, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho rằng đây là vấn đề khó thực hiện bởi một số điểm thi khuôn viên chật hẹp. Liên quan đến công tác này, nếu thí sinh bỏ vật dụng, tư trang của mình ngay trước khi vào phòng thi thì việc vận chuyển đến khu 25m sẽ khó khăn về đi lại, nhất là khi thời tiết không thuận lợi.

Trần Lý