Ra mắt Trường Đại học CMC: Mô hình đại học số đầu tiên

17/11/2022 16:25
Linh An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 17/11, tại Hà Nội, Trường Đại học CMC - mô hình đại học số đầu tiên của Việt Nam chính thức ra mắt và khai giảng khóa 1 năm học 2022 - 2023.

Ngày 26/7/2022, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu chính thức được Thủ tướng Chính phủ cho phép đổi tên thành Trường Đại học CMC. Đây là trường đại học thuộc Tập đoàn công nghệ CMC. Trường giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với giáo trình nhập khẩu, cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Trong khóa tuyển sinh đầu tiên năm 2022, trường đã thu hút được 345 sinh viên đến từ 28 tỉnh, thành cả nước.

Ông Nguyễn Trung Chính- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghệ CMC, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học CMC cho hay trường hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học số theo tiêu chuẩn quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo ra những con người số - digital thinker - để chinh phục thế giới số vì một mục tiêu phát triển xã hội ngày một tốt đẹp hơn, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Các đại biểu bấm nút ra mắt Trường Đại học CMC

Các đại biểu bấm nút ra mắt Trường Đại học CMC

Theo đó, trường định hướng phát triển từ “đại học thông minh, đổi mới sáng tạo” trong giai đoạn 2022-2032 tới “đại học nghiên cứu” sau năm 2032. Mục tiêu hàng đầu của nhà trường là trở thành một đại học công nghệ với các lĩnh vực đào tạo thế mạnh là khoa học máy tính, hệ thống thông tin, điện tử – viễn thông và các lĩnh vực khác gắn với yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và kinh tế số của cả nước, với quy mô cỡ trung, từ 20.000 đến 30.000 sinh viên vào năm 2039.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm nhấn mạnh: Nghị Quyết Đại hội XIII khẳng định, chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược để Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để chuyển đổi số thành công, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một Việt Nam số hòa bình, thịnh vượng, thì nâng cao nhận thức là tiên quyết, phát triển nguồn nhân lực số, phổ cập kỹ năng số là then chốt.

Chuyển dịch lên không gian số yêu cầu nguồn nhân lực có các kỹ năng mới, do vậy chương trình, nội dung giảng dạy cũng cần thay đổi tương ứng. Các yêu cầu kỹ năng mới đối với nguồn nhân lực cũng đòi hỏi những thay đổi trong phương thức giảng dạy, học tập…

Đại học số mà Trường Đại học CMC đang hướng tới với nhà đầu tư chiến lược là Tập đoàn công nghệ CMC, theo Thứ trưởng Phan Tâm, chính là lời giải cho bài toán về nhân lực số mà Việt Nam đang rất cần. Tiềm lực tài chính và công nghệ của Tập đoàn sẽ rất hữu ích cho việc chuyển đổi số hoạt động giảng dạy, học tập thông qua việc phát triển, ứng dụng các nền tảng số.

Nền tảng số cho đại học sẽ cho phép triển khai các phương thức, mô hình dạy và học mới một cách nhanh chóng, hiệu quả; cho phép việc dạy và học được thực hiện mọi lúc, mọi nơi theo nhu cầu, năng lực của người học.

Trường Đại học CMC công bố 5 giá trị cốt lõi

Trường Đại học CMC công bố 5 giá trị cốt lõi

“Bộ Thông tin và Truyền thông tin tưởng Trường Đại học CMC sẽ có một cách tiếp cận riêng của mình về chuyển đổi số, sẽ có một đại học số phiên bản CMC. Trường Đại học CMC sẽ đào tạo cho đất nước những cử nhân số, kỹ sư số, lãnh đạo số. Đây sẽ là đóng góp quan trọng của nhà trường cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia” - ông Phan Tâm chia sẻ.

Chia sẻ trong dịp này, Giáo sư Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội đồng Trường Đại học CMC cho hay trường ra đời với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ, để đổi mới và sáng tạo cho đất nước, tạo môi trường học tập suốt đời thông qua nguồn tài nguyên giáo dục mở với phương pháp dạy mang tính tương tác cao, với các thiết bị thông minh, phục vụ cho mọi người, giúp sinh viên có cơ hội học ở mọi nơi, mọi thời điểm.

Trường Đại học CMC đã tổ chức ký kết các văn bản ghi nhớ với một số đối tác

Trường Đại học CMC đã tổ chức ký kết các văn bản ghi nhớ với một số đối tác

Cũng tại lễ ra mắt và khai giảng khóa 1, Trường Đại học CMC đã tổ chức ký kết các văn bản ghi nhớ với các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn CMC, các tổ chức đối tác quan trọng hàng đầu quốc tế, bao gồm: Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Học viện Máy tính Kyoto (KCG), Trường Sau Đại học Công nghệ Thông tin Kyoto (KCGI).

Dịp này, nhà trường đã vinh danh các tân sinh viên có thành tích xuất sắc, đạt các suất học bổng từ 50-100% trong quỹ học bổng “CMC - Vì bạn xứng đáng” tổng trị giá 69 tỷ đồng trong năm 2022.

Trước đó, trong buổi làm việc với Trường Đại học CMC ngày 16/8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cũng bày tỏ mong muốn Trường Đại học CMC sẽ trở thành hình mẫu cho mô hình đại học số tại Việt Nam.

Linh An