Lùm xùm tuyển dụng GV ở Quảng Bình: Kỷ luật khiển trách Phó Chánh Thanh tra tỉnh

04/12/2022 06:43
NGUYÊN PHONG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ông Ước được xác định là có vi phạm trong quá trình thanh tra thực hiện tuyển dụng giáo viên tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Ngày 3/12, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Ước - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Bình.

Kết luận Thanh tra số 16/KL-TTr do ông Nguyễn Văn Ước tham mưu ký ban hành có nhiều nội dung kiến nghị chưa đúng quy định. Ảnh: NP

Kết luận Thanh tra số 16/KL-TTr do ông Nguyễn Văn Ước tham mưu ký ban hành có nhiều nội dung kiến nghị chưa đúng quy định. Ảnh: NP

Theo đó, ông Nguyễn Văn Ước với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn Thanh tra 41 đã có khuyết điểm, vi phạm trong quá trình công tác.

Đó là lãnh đạo, chỉ đạo chưa toàn diện trong thanh tra thực hiện tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2020 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, ông Ước còn tham mưu ký ban hành kết luận số 16/KL-TTr, trong đó có nội dung kiến nghị chưa đúng quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình nhận thấy, những khuyết điểm, vi phạm của ông Ước đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật với hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Ước.

Trước đó, như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, sau khi có những thông tin, dư luận về việc tuyển dụng nhiều trường hợp giáo viên tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình có biểu hiện vi phạm thì từ tháng 6 đến tháng 8/2021, Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở cũng như các phòng ban và cá nhân liên quan.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Ước – Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn thanh tra này. Ngày 24/8/2021, Thanh tra tỉnh Quảng Bình ban hành kết luận Thanh tra số 16/KL-TTr.

Trong đó, xác định các sai phạm trong quá trình tuyển dụng giáo viên của ông Đinh Qúy Nhân, nguyên Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở các kết quả xác minh, Thanh tra tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thu hồi hai quyết định tuyển dụng viên chức do ông Nhân ký.

Đồng thời, kiến nghị xem xét giữ nguyên 6 quyết định khác của nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi kết luận Thanh tra số 16/KL-TTr được ban hành, đã có nhiều thông tin cho rằng kết luận chưa thỏa đáng, có dấu hiệu “nương nhẹ” khi xử lý sai phạm của cán bộ liên quan.

Tại kỳ họp thứ 15 của Ủy ban kiểm tra Trung ương diễn ra trong hai ngày 16 và 17/5 đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Đinh Quý Nhân, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình do đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ;

Làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tuyển dụng cán bộ, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình.

Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Thanh tra Tỉnh và các cá nhân liên quan trong việc ban hành kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý đối với các vi phạm nêu trên.

NGUYÊN PHONG