Thành phố Bắc Giang dẫn đầu trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh

11/03/2023 06:40
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- TP Bắc Giang là đơn vị dẫn đầu về số lượng thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Ngày 9/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Theo đó, Thành phố Bắc Giang là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng thí sinh đạt điểm cao nhất. Tiếp đó là các huyện: Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Yên Dũng, Việt Yên, Yên Thế, Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động.

Ảnh minh họa: Ngọc Mai

Ảnh minh họa: Ngọc Mai

Các môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tin học được chấm theo thang điểm 20. Môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung chấm thang điểm 100.

Đối với khối trung học phổ thông, các trường có nhiều học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi là: Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang, Trung học phổ thông Yên Thế, Trung học phổ thông Việt Yên số 1, Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên (thành phố Bắc Giang), Trung học phổ thông Lạng Giang số 1, Trung học phổ thông Lục Nam.

Về cá nhân, khối trung học phổ thông tiêu biểu có em Dương Quốc Chính học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang xuất sắc đạt điểm tuyệt đối môn Tin học với 20 điểm.

Ngoài ra, có một số học sinh khối trung học phổ thông đạt điểm thi cao khác như: em Nguyễn Thị Diễm Quỳnh học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang (17,95 điểm môn Địa lý); em Bùi Phương Linh học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang (92 điểm môn Tiếng Trung); em Nguyễn Tiến Nhật học sinh Trường Trung học phổ thông Tân Yên số 1 (19,15 điểm môn Vật lý); em Trần Mĩ Tâm học sinh Trường Trung học phổ thông Yên Thế (17,3 điểm môn Toán); em Đào Thị Hải Yến học sinh Trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 3 (18,55 điểm môn Sinh học).

Khối trung học cơ sở có nhiều học sinh điểm cao như: em Phùng Minh Thương học sinh Trường Trung học cơ sở thị trấn Nham Biền số 1 (18,2 điểm môn Địa lý); em Nguyễn Thị Hồng Hạnh học sinh Trường Trung học cơ sở Quang Thịnh (15,75 điểm môn Ngữ văn); em Phạm Tuấn Khang học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên (18,2 điểm môn Lịch sử); em Trần Minh Huy học sinh Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (15,6 điểm môn Toán); em Thân Hải Kiên học sinh Trường Trung học cơ sở Việt Lập (18,75 điểm môn Vật lý).

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo hoặc kiến nghị về sai sót (nếu có) chậm nhất 10 giờ 30 phút ngày 15/3/2023. Lịch công bố giải trước ngày 20/3/2023.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023 tỉnh Bắc Giang diễn ra ngày 4/3 với 1.850 thí sinh dự thi.

Ngọc Mai