Sở GD TPHCM sẽ rà soát lại việc thi học sinh giỏi của cụm chuyên môn 4

24/02/2023 06:22
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, sẽ rà soát lại việc thi chọn học sinh giỏi của cụm 4.

Ngày 22/2/2023, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin nói trên.

Theo đó, ngay sau khi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “GV nói kỳ thi chọn HSG cụm 4 TPHCM lấy đề thi trên mạng, ban tổ chức nói gì?”, ông Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám đốc đã lên tiếng về vấn đề này.

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc cho biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi của cụm 4 là kỳ thi do nội bộ các trường trung học phổ thông công và ngoài công lập ở cụm này tự tổ chức với nhau.

Đề thi các môn Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh không quản lý. Dưới cụm 4 cũng không báo cáo gì với Sở.

Đề thi môn Văn lớp 10 có một câu theo giáo viên là lấy từ trên mạng (ảnh: GVCC)

Đề thi môn Văn lớp 10 có một câu theo giáo viên là lấy từ trên mạng (ảnh: GVCC)

Về vấn đề môn Văn lớp 10 và 11 đề thi có một câu theo giáo viên nói là lấy trên mạng, ông Nguyễn Bảo Quốc nói rằng có lẽ do năng lực của người ra đề không phù hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có rà soát, trao đổi lại với Ban tổ chức kỳ thi của cụm 4 về vấn đề mà giáo viên phản ánh.

Trong khi đó, thầy Nguyễn Văn Ngai – Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi của cụm chuyên môn 4 về mục đích là tốt, nhằm thúc đẩy hoạt động dạy và học trong cụm được chất lượng hơn.

Thế nhưng, việc đề thi bị phản ánh là lấy từ trên mạng rõ ràng là cách làm không được cẩn trọng, dẫn đến thiếu sót, cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Bởi lẽ, chính từ việc này đã làm ảnh hưởng đến chất lượng của kỳ thi.

Theo thầy Nguyễn Văn Ngai, rõ ràng đề thi lấy từ trên mạng xuống có thể không đảm bảo tính công bằng cho mọi học sinh tham dự kỳ thi này.

Thầy Nguyễn Văn Ngai đặt vấn đề, kỳ thi này rõ ràng là mang tính cách của một sân chơi, tuy nhiên nếu nặng nề quá thì cũng không nên tổ chức.

Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, qua sự việc của cụm chuyên môn 4 lần này, lãnh đạo Sở nên có sự định hướng lại cho rõ ràng đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi nói trên, cần tổ chức và quản lý lại, nên hay không nên tổ chức kỳ thi này cũng cần phải có ý kiến.

Việt Dũng