Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy, học thêm có hiệu lực từ 14/2. Một trong những băn khoăn của nhiều cơ sở giáo dục là với 3 đối tượng dạy thêm, học thêm trong nhà trường không thu tiền gồm: "Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kì liền kề ở mức chưa đạt; Học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; Học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng kí ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường".
Thông tư có hiệu lực cũng là lúc các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tăng tốc ôn tập cho học sinh lớp 9 thi vượt cấp và học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp và đại học. Vì thế, nhiều trường cũng phải tìm phương án để đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Trường trả tiền đã thu để ôn tập của học sinh cuối cấp
“Thông tư 29 ra đời được đánh giá là có nhiều điểm tích cực, giúp quản lý dạy thêm, học thêm đi vào nền nếp và có lợi cho người học. Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm nhất là việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho 3 đối tượng học sinh. Điều này đã tránh được việc một số trường học tổ chức dạy thêm tràn lan, giảm được gánh nặng về tiền bạc cho phụ huynh.
Tuy nhiên, trong thực tế, học sinh khối lớp 9 và lớp 12 vẫn rất cần thời gian ôn tập để tham gia tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp phổ thông, tuyển sinh đại học.
Nhiều trường học cũng khá bối rối khi tổ chức ôn tập cho học sinh nhưng không được thu tiền. Bởi trường chưa biết lấy kinh phí ở đâu để trả cho giáo viên?
Dạy thêm, học thêm được xem như là hoạt động làm thêm sau khi giáo viên đã thực hiện đủ khối lượng công việc theo quy định. Đã là làm thêm mà không có thù lao thì ai muốn làm? Sợ rằng, nếu bắt buộc ai đó phải làm, sẽ xảy ra tình trạng làm cho có, dạy cho qua, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giảng dạy", một vị hiệu trưởng chia sẻ với người viết.
Được biết, mức thu ôn tập cho học sinh cuối cấp ở nhiều trường học tại địa phương người viết cũng chỉ ở mức 7 ngàn đồng/tiết. Ngay sau khi Thông tư 29 có hiệu lực, nhiều trường học ở địa phương đã tiến hành trả lại tiền cho học sinh.
“Tiền đã trả nhưng các em vẫn cần được ôn tập. Đây là thời điểm quan trọng để học sinh củng cố kiến thức cho kỳ thi sắp tới. Học sinh lớp 12 trường mình có đầu vào thấp, các em không được ôn tập thì tỉ lệ đỗ tốt nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng”, một hiệu trưởng cho biết.
Trăn trở và giải pháp gỡ khó
Thầy Lê Quang Trọng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền thuộc huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) cho biết, từ nhiều năm về trước, Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền đã tổ chức dạy ôn tập miễn phí cho học sinh yếu và học sinh cuối cấp.
Năm nay, nhà trường vẫn tổ chức ôn tập miễn phí cho học sinh lớp 12 bắt đầu từ tuần 30 cho đến trước kỳ thi 2 tuần. Việc bố trí ôn tập diễn ra bình thường vì đó là trách nhiệm của giáo viên. Các thầy cô giáo cũng vui vẻ thực hiện.
Trò chuyện với thầy Đ.T (đề nghị không nêu tên), hiệu trưởng một trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, thầy chia sẻ: “Nhà trường cũng trăn trở, tìm giải ra pháp để học sinh vẫn được ôn tập, còn giáo viên vẫn sẽ nhiệt tình giảng dạy".
Nhà trường cũng đã gửi kiến nghị xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên về vấn đề này. Về phía nhà trường, ban giám hiệu cũng động viên các thầy cô giáo dạy hỗ trợ cho học sinh ôn tập từ nay đến thời gian thi.
Cơ bản giáo viên của trường cũng bằng lòng dạy thêm miễn phí. Tuy nhiên, dạy miễn phí một thời gian nào đó thì được, nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng dạy miễn phí thì thầy cô cũng khó thoải mái được. Cũng phải thông cảm cho giáo viên, ai cũng có gia đình, gánh nặng cơm áo gạo tiền luôn là mối lo.
Những băn khoăn lo lắng của thầy cô tại Bình Thuận sẽ được giải quyết nếu như dự thảo quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bản tỉnh được thông qua. Dự thảo quy định trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm của các đơn vị liên quan.
Theo đó, dự thảo quy định trách nhiệm của Sở Tài chính như sau: "Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí nguồn kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cho các đối tượng học sinh đăng kí học thêm theo từng môn học như sau: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kì liền kề ở mức chưa đạt; Học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; Học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng kí ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường".
Cùng với đó, dự thảo quy định trách nhiệm của hiệu trưởng như sau:
"1. Tổ chức việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm đối với từng môn học ở từng khối lớp mỗi năm học; dự toán kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường.
3. Quản lí giáo viên đang dạy học tại nhà trường khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường bảo đảm thực hiện theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT; phối hợp theo dõi, kiểm tra hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường của giáo viên đang dạy học tại nhà trường.
4. Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lí trực tiếp về chất lượng dạy thêm, học thêm trong nhà trường; việc quản lí, sử dụng kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo quy định.
5. Xử lí theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lí vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.
6. Tiếp nhận và xử lí ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của học sinh và cha mẹ học sinh về việc dạy thêm, học thêm trước và trong quá trình tổ chức thực hiện".
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.