Nóng chiều 4/3: Trò bệnh hoạn “rạch đùi phụ nữ” lại tái diễn

04/03/2012 14:01
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Trà Vinh:Trò bệnh hoạn “rạch đùi phụ nữ” lại tái diễn, phân làn giao thông ở Hà Nội có nguy cơ phá sản... là những tin nóng chiều 4/3.
Trà Vinh:Trò bệnh hoạn “rạch đùi phụ nữ” lại tái diễn

Mực Tím Online đưa tin, những ngày vừa qua, tâm lí chị em phụ nữ, đặc biệt là các nữ sinh tại TP Trà Vinh rúng động khi liên tục có nhiều người bị kẻ xấu bất ngờ rạch đùi. 

Điểm du lịch Ao Bà Om Trà Vinh vắng teo bạn trẻ vì lo sợ
Điểm du lịch Ao Bà Om Trà Vinh vắng teo bạn trẻ vì lo sợ
Đã có ít nhất ba trường hợp bị rạch đùi chảy máu đến bệnh viện điều trị và báo cơ quan công an. 

Bạn Đa Ni (lớp 11, trường THPT Trà Vinh) kể bằng giọng run run: “ Chị N gần nhà mình đi làm về khoảng 9 giờ tối thì bị hai thanh niên kè xe theo sát rồi bất ngờ một tên vuốt nhẹ vào đùi chị. Khi chúng rú ga phóng đi, chị thấy đau rát máu chảy nhiều nên được mọi người đưa đi cấp cứu.
Các bác sĩ phải khâu 8 mũi. Tụi mình đứa nào cũng sợ không dám ra đường hay đi học thêm buổi tối luôn. Nhỡ có việc gấp, lúc nào ba mẹ, anh chị cũng phải kè kè theo sau mới yên tâm…”. Tin mới nhất, Công an Trà Vinh đã bắt được một nghi can tuổi vị thành niên tham gia trò quái ác bệnh hoạn này. Hiện tại, cơ quan công an tiếp tục lấy lời khai và truy bắt các đồng phạm khác.
Phân làn giao thông ở Hà Nội có nguy cơ phá sản

Thông tin trên VnExpress, dù đã thực hiện phân làn được 5 tháng, nhưng trên nhiều tuyến phố, người dân thủ đô vẫn không chấp hành. Xe máy đi vào làn của ôtô và ngược lại gây nên cảnh lộn xộn, ùn tắc.

Trước đó, cuối tháng 9/2011, Hà Nội phân làn trên 5 tuyến phố (Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt, Giải Phóng, phố Huế - Hàng Bài, Bà Triệu). Trong thời gian đầu, hàng loạt vụ tai nạn xảy ra do người dân va quệt vào biển báo.

Dù Thanh tra giao thông đứng đầu mỗi điểm phân cách làn đường nhưng người dân vẫn đi sai làn đường quy định. Ảnh minh họa: Vietnamnet
Dù Thanh tra giao thông đứng đầu mỗi điểm phân cách làn đường nhưng người dân vẫn đi sai làn đường quy định. Ảnh minh họa: Vietnamnet
Trung tuần tháng 12/2011, Chủ tịch thành phố yêu cầu Sở Giao thông Vận tải và Công an thành phố khẩn trương tập trung khảo sát, rà soát để giải quyết những thiếu sót trong tổ chức thực hiện cho phù hợp thực tế; đồng thời tổ chức phân làn, phân luồng giao thông trong thời gian tới trên 8 tuyến phố: Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung; Yên Phụ - Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật - Đê 401; tuyến Kim Mã, đoạn từ Voi Phục đến bến xe Kim Mã; Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai; Lê Văn Lương; Nguyễn Văn Linh đoạn từ nút giao Quốc lộ 5 - Nguyễn Văn Cừ đến cầu Vĩnh Tuy; Bắc Thăng Long - Nội Bài; Hoàng Quốc Việt.
Nguy cơ cháy rừng ở nhiều tỉnh thành

Thanh niên Online đưa tin, Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN-PTNT) ngày 3.3 phát đi cảnh báo cháy rừng tại nhiều khu vực.

Theo đó, các khu vực rừng Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang); Bình Long, Đồng Phú (Bình Phước); Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong (Bình Thuận); TX.Mường Lay, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên (Điện Biên); Buôn Đôn, Ea H'leo, Ea Súp, Lắk, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); Đắk Hà, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Sa Thầy, TX.Kon Tum (Kon Tum); Mường Tè, TX.Lai Châu (Lai Châu) và toàn tỉnh Tây Ninh thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh. Ngoài ra, 12 khu vực rừng khác thuộc 5 tỉnh và các khu vực rừng trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Tháp đang đứng trước nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm.

Nam bộ có thể nắng nóng đến 39 độ C

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong hai ngày qua xảy ra một đợt nắng nóng ở Nam bộ. Cụ thể, nhiệt độ tại khu vực TP.HCM xấp xỉ 36 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai), Bình Phước là 37 độ C, Mộc Hóa (Long An) 35 độ C.

Nam Bộ trước nguy cơ nắng nóng đến 39 độ C. Ảnh minh họa: VnExpress
Nam Bộ trước nguy cơ nắng nóng đến 39 độ C. Ảnh minh họa: VnExpress
Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết nhiệt độ tăng cao nhưng độ ẩm trong không khí ở mức thấp nên thời tiết trở nên nóng bức, khô hanh. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến khoảng giữa tháng 4 và nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 38-39 độ C.

Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng không kéo dài liên tục mà xảy ra từng đợt kéo dài 3-4 ngày.
Vợ chồng nhập viện vì bị đàn ong vây đốt 

Cũng thông tin trên Tuổi trẻ Online, chiều 3-3, vợ chồng ông Nguyễn Văn Sinh (ngụ ấp Giá Tiểu, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) phải nhập viện vì bị một đàn ong vây đốt. 

Trong lúc đi chặt củi về nấu cháo cho heo, ông Sinh (44 tuổi) và vợ là bà Huỳnh Ngọc Chín (45 tuổi) bị bầy ong mật (mỗi con to bằng một lóng tay - bà Chín so sánh) đốt tới tấp. Hai vợ chồng bị bầy ong rượt đốt trên quãng đường dài bằng mấy công đất. Khi vượt sông chạy vào một khu dân cư, lấy mền trùm kín người, bầy ong vẫn không buông tha.

Tổng cộng vợ chồng ông Sinh bị đốt trên 40 mũi. Nhiều người khác trong khu dân cư trên cũng bị ong đốt nhưng mức độ nhẹ.

Hiện vợ chồng ông Sinh đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu - chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Ông Sinh ngủ li bì từ khi nhập viện, còn bà Chín đã sớm tỉnh.

Miền Bắc ấm dần, nhiều nơi có sương mù

Dân Việt đưa tin, hai ngày tới, miền Bắc ấm nóng hơn, tiết trời chỉ còn rét nhẹ vào đêm và sáng sớm, nhều nơi có sương mù.

Miền Bắc ấm dần lên. Ảnh minh họa: Internet
Miền Bắc ấm dần lên. Ảnh minh họa: Internet
Không khí lạnh chi phối thời tiết miền Bắc, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía đông nam, khiến nhiệt độ Bắc Bộ tiếp tục gia tăng, sáng sớm nhiều nơi có sương mù - Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.
Syria bắt hơn 100 binh sỹ Pháp

Thông tin trên Vietnam Plus, báo al-Ahram ngày 3/3 dẫn lời nghị sỹ thuộc đảng Baath của Lebanon Asem Konsoa cho biết, 118 binh sỹ Pháp đã bị bắt giữ tại thành phố Homs của Syria khi đang chiến đấu cùng lực lượng nổi dậy, đồng thời buộc tội Pháp đang can thiệp vào Syria.

Theo ông Asem Konsoa, lực lượng Chính phủ Syria đã bắt giữ 18 sỹ quan và 100 lính dù của Pháp, cùng 70 người Lebanon vì tham chiến trong hàng ngũ người biểu tình tại thành phố Homs, buộc tội Pháp bí mật gửi quân tới Syria. 

Vụ nổ lớn tại trụ sở cơ quan tình báo quân sự Syria ở Aleppo. Ảnh: Internet
Vụ nổ lớn tại trụ sở cơ quan tình báo quân sự Syria ở Aleppo. Ảnh: Internet
Ông Konsoa cho rằng, bê bối này có thể đe dọa tương lai chính trị của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Nghị sỹ này thề sẽ tiết lộ thêm thông tin bị giữ kín về "những kẻ âm mưu" tại Lebanon.

Vị nghị sỹ thân chính quyền của ông Assad này tiên liệu rằng cuộc xung đột vũ trang tại Syria sẽ chấm đứt trong vòng một tháng, với việc quân đội Syria đang thắt chặt kiểm soát đối với khu vực Baba Amr tại thành phố Homs.
Xem thêm:
Hải Phong (tổng hợp)