Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng dự khánh thành công trình quan trọng ở Quảng Nam

27/03/2016 17:41
THÙY LINH
(GDVN) - Tổng mức đầu tư toàn dự án 3.450 tỷ đồng; trong đó công trình đường ven biển có vốn đầu tư 1.440 tỷ đồng, còn lại là vốn xây dựng cầu Cửa Đại (Quảng Nam).

Ngày 27/3, cầu Cửa Đại bắc qua sông Thu Bồn và tuyến đường ven biển chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng.

Ông Đỗ Xuân Diện – Trưởng BQL Khu kinh tế mở Chu Lai (chủ đầu tư công trình) cho biết, việc đưa cầu Cửa Đại vào sử dụng góp phần góp phần phát triển diện tích hơn 20.000 ha khu vực phía Nam Hội An; đồng thời rút ngắn cự ly di chuyển từ TP Tam Kỳ ra Hội An và Đà Nẵng hoặc ngược lại.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự và phát biểu tại lễ khánh thành cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển ở Quảng Nam. Ảnh T.L
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự và phát biểu tại lễ khánh thành cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển ở Quảng Nam. Ảnh T.L

Dự án cầu Cửa Đại và đường dẫn có tổng chiều dài 18,3km; trong đó phần cầu Cửa Đại dài 1,48km, rộng 25,5m với 24 mố trụ; phần cầu chính với 7 nhịp liên tục dài 830 mét; khẩu độ nhịp dài 150m; phần đường dẫn 2 đầu cầu có mặt cắt ngang 38m.

Đối với dự án đường ven biển kéo dài từ phía Nam cầu Cửa Đại từ xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) đến TP Tam Kỳ có tổng chiều dài 24,5km, mặt cắt ngang tuyến đường 38m, gồm 1 cầu trên tuyến với bề mặt cầu là 25,5m, chiều dài cầu là 226m. Cầu có khẩu độ đúc hẫng lớn nhất Việt Nam hiện nay với 150m.

Điểm đầu tuyến đường nối với đường dẫn cầu Cửa Đại thuộc xã Bình Đào (huyện Thăng Bình), điểm cuối nối với đường ĐT616 dốc Diên Hồng (thuộc xã Tam Phú, TP Tam Kỳ). Tổng mức đầu tư toàn dự án 3.450 tỷ đồng; trong đó công trình đường ven biển có vốn đầu tư 1.440 tỷ đồng, còn lại là vốn xây dựng cầu Cửa Đại.

Trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và tập thể vì có thành tích trong quản lý, thi công cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển. Ảnh T.L
Trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và tập thể vì có thành tích trong quản lý, thi công cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển. Ảnh T.L 

Cầu Cửa Đại và dự án các tuyến đường ven biển có ý nghĩa to lớn về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng.

Đây là dự án động lực quan trọng của tỉnh Quảng Nam kết nối 2 bờ sông Thu Bồn, đảm bảo giao thông thông suốt từ ven biển Hội An đến Tam Kỳ, liên kết giao thông thuận lợi với sân bay và cảng biển quốc tế Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và đơn vị đại diện chủ đầu tư cùng các nhà thầu, đơn vị thi công đã khắc phục những khó khăn, hoàn thành công trình quan trọng này.

Cầu Cửa Đại và dự án các tuyến đường ven biển có ý nghĩa to lớn về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng. Ảnh T.L
Cầu Cửa Đại và dự án các tuyến đường ven biển có ý nghĩa to lớn về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng. Ảnh T.L

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, đây là công trình quan trọng đối với địa phương trong phát triển kinh tế xã hội ở vùng đông tỉnh Quảng Nam cũng như an ninh quốc phòng.

“Tôi mong Quảng Nam thấy được lợi thế của mình do công trình mang lại mà tạo ra bứt phá trong phát triển giai đoạn mới từ nay đến năm 2020, 2025, 2030 Quảng Nam sẽ trở thành tỉnh khá của cả nước và có sự kết nối giữa Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng- Quảng Nam- Quảng Ngãi- Bình Định- Phú Yên, sẽ cùng phát triển năng động hơn, đem lại thành quả to lớn hơn”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

THÙY LINH