Chương trình giáo dục mới, nếu học sinh vẫn đi học thêm là thất bại lớn

02/02/2020 06:00
Thảo Ly
(GDVN) - Những đứa trẻ vẫn học thêm từ khi 5 tuổi, vẫn ngày hai buổi đến trường và tối về lại đi học thêm thì xem như cải cách chương trình mới đã hoàn toàn thất bại.

Nếu tính thời gian, chỉ còn khoảng dăm tháng nữa là chương trình mới được đưa vào áp dụng tại lớp 1 ở bậc tiểu học.

Áp dụng chương trình mới, những đứa trẻ lớp 1 vẫn phải đi học thêm sẽ là thất bại lớn của chương trình (Ảnh minh họa: thyenhoa.caugiay.edu.vn)
Áp dụng chương trình mới, những đứa trẻ lớp 1 vẫn phải đi học thêm sẽ là thất bại lớn của chương trình (Ảnh minh họa: thyenhoa.caugiay.edu.vn)

Những người quan tâm đến giáo dục đang trông chờ vào một sự thay đổi lớn, thay đổi toàn diện như mục tiêu mà ngành giáo dục đề ra.

Riêng nhiều bậc phụ huynh có con vào lớp 1 năm học này, họ có nhiều thắc mắc: “Không biết chương trình mới sẽ thế nào? Có thật sự tốt hơn những chương trình cũ?’

Hay không ít câu hỏi phân vân: “Học chương trình mới thì con tôi có còn phải đi học thêm như thời anh chị của chúng nữa hay không?”

Học sinh vào lớp 1 đã từng học thế nào?

a/ Với chương trình hiện hành

Nội dung chương trình lớp 1 hiện hành được xem là khá nặng đối với học sinh hiện nay.

Chương trình giáo dục mới, nếu học sinh vẫn đi học thêm là thất bại lớn ảnh 2
Chương trình, sách giáo khoa mới có giảm tải cho giáo viên và học sinh?

Mỗi ngày học một âm vần. Nhiều phụ huynh phải cho con đi học thêm từ lúc 5 tuổi.

Mỗi ngày học chính khóa trên trường 2 buổi/ngày thì tối các em vẫn phải cày chữ.

Vậy mà, cuối học kỳ 1 cũng mới đạt được mức biết đọc, biết viết chứ không nhiều em đọc thông viết thạo.

b/ Với chương trình VNEN

Đây là chương trình được xây dựng theo mục tiêu phát triển năng lực cho học sinh.

Vì thế, các em sẽ là trung tâm trong các hoạt động học tập và giáo viên chỉ đóng vai trò là người quan sát, hướng dẫn.

Trong thực tế, để đáp ứng được những điều này, học sinh đã phải đi học thêm nhiều hơn.

Những đứa trẻ học lớp Lá nhưng đã được cha mẹ gửi đi học thêm. Hoàn thành chương trình mẫu giáo cũng là lúc nhiều học sinh đã học xong cuốn sách lớp 1.

Thế là vào lớp, các em lại được học lại kiến thức một lần nữa và những học sinh này ngày học 2 buổi trên trường nhưng tối tối lại vẫn tiếp tục đi học thêm.

Có thể nói, một bài học trong sách các em học đi học lại đến mấy lần.

Nhiều phụ huynh hoang mang, lo lắng gửi con đi học thêm từ bây giờ

Chương trình giáo dục mới, nếu học sinh vẫn đi học thêm là thất bại lớn ảnh 3
Con cháu tôi ơi sao khổ thế này, mới 4 tuổi đã phải vào lò học thêm

Thời điểm này, khá nhiều phụ huynh có con học lớp 1 đang rất lo lắng không biết sang năm con mình sẽ học thế nào?

Thế là, cha mẹ nhiều học sinh đã tìm nơi học thêm cho con khi còn vài tháng nữa mới kết thúc năm học.

Những đứa trẻ con 5 tuổi ngày đi học lớp Lá, tối về lại đi học chữ. Khi được hỏi: “Chưa biết chương trình mới thế nào sao lại bắt con đi học thêm từ bây giờ?”.

Mẹ một cô bé cho biết: “Sách có thay nhưng trẻ vẫn phải biết chữ. Vì thế, cho học chữ bây giờ cũng chẳng thừa”.

Cả hai chương trình hiện hành và VNEN học sinh vẫn phải đi học thêm tối ngày. Còn chương trình mới thì sao?

Thay đổi chương trình mới không đơn gian chỉ là việc thay đổi chương trình sách giáo khoa đó là thay đổi cách dạy, cách học theo hướng tích cực.

Những tồn tại của chương trình trước như nhiều kiến thức hàn lâm, kiến thức quá nặng so với nhận thức của học sinh từng khối lớp chắc chắn sẽ được lưu ý để khắc phục.

Đặc biệt học chương trình mới, học sinh có còn phải đi học thêm tối ngày như hai chương trình trước như thế nữa không?

Nếu, những đứa trẻ vẫn phải đi học thêm từ khi 5 tuổi, vẫn ngày hai buổi đến trường và tối về đi học thêm thì xem như cải cách chương trình mới đã hoàn toàn thất bại.

Góp phần hạn chế trẻ lớp 1 học thêm khi chương trình mới được triển khai cũng phụ thuộc rất lớn vào việc nhà trường chọn được bộ sách giáo khoa phù hợp với trình độ, năng lực học sinh của mình.

Thảo Ly