Điều tra vụ Hiệu trưởng nhờ CA "dỏm" vào trường học truy xét tố cáo

21/08/2013 13:14
Khánh Hòa
(GDVN) -Liên quan vụ bà Phan Thị Tiến Lợi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lập 1 (Nha Trang, Khánh Hòa) gọi Công an “dỏm” vào “khám xét” máy vi tính của cán bộ, giáo viên để truy tìm dấu vết bản thảo đơn tố cáo sai phạm, khuất tất của bà, Công an TP Nha Trang vừa cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 16-8, lãnh đạo Công an TP Nha Trang xác nhận Cơ quan an ninh Công an TP Nha Trang đang xác minh nội dung đơn thư của nhiều giáo viên và cán bộ Trường tiểu học Tân Lập 1 (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) phản ánh hiệu trưởng là bà Phan Thị Tiến Lợi thiếu minh bạch tài chính trong xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, trù dập giáo viên, cán bộ dưới quyền, gây mất đoàn kết nội bộ và làm suy giảm chất lượng giáo dục của nhà trường đã có bề dày truyền thống và thành tích…


Trường Tiểu học tân lập 1
Trường Tiểu học tân lập 1

Thông tin từ phía giáo viên và cán bộ nhà trường, sau khi Phòng giáo dục TP Nha Trang có kết luận kiểm tra, bà Lợi vẫn tiếp tục thể hiện thái độ đe dọa, trù dập… mới đây 15 cán bộ, giáo viên ngoài Đảng lại ký đơn tập thể gửi các cơ quan chức năng TP Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa phản ánh bà Lợi cư xử gây căng thẳng cho nhiều giáo viên và kiến nghị điều chuyển bà  đi nơi khác. Ngoài ra, 9 cán bộ, giáo viên là đảng viên cũng có đơn riêng lẻ gửi các cơ quan chức năng với nội dung tương tự.

Đặc biệt, trong bản tường trình gửi Công an TP Nha Trang, phó hiệu trưởng là cô giáo Mai Hồng Vân phản ánh: để truy tìm và nghi một người viết đơn nặc danh, bà Lợi nhiều lần có ý hăm dọa và tổ chức huy động người kiểm  máy vi tính của cán bộ, giáo viên, trong đó có máy cô Vân sử dụng.

Có lần bà Lợi huy động Ban đại diện cha mẹ học sinh. Đặc biệt, có lần vào kiểm tra, trong đoàn có người tự xưng tên là Khang, là cán bộ của C50 Bộ Công an đến “điều tra” và còn “vờ” gọi điện cho chú Trí (ông Trí Phó CATP Nha Trang) nói xin thêm biên bản để lập biên bản…
Qua xác minh, bước đầu Công an TP Nha Trang khẳng định người xưng tên Khang không phải là Công an.

Liên quan vụ việc này, Công an TP Nha Trang vừa cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khánh Hòa