Giáo viên ở Na Loi vẫn chưa nhận đủ tiền trực hè và trực Tết

25/08/2019 07:28
Phan Tuyết
(GDVN) - Với cách làm mạnh tay, triệt để của Bí thư huyện ủy Kỳ Sơn, hy vọng những chuyện vi phạm trong ngành giáo dục nơi đây sẽ ngày một ít đi.

Sau bài viết “Một số trường học ở Kỳ Sơn thu tiền sai đã hoàn trả đầy đủ cho phụ huynh” đăng trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 23/8, chúng tôi bất ngờ nhận được tin nhắn và cuộc điện thoại của một số giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú – Trung học cơ sở Na Loi cho biết, hiện nhà trường mới trả lại cho giáo viên tiền trực hè và tiền trực Tết năm học 2018-2019.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú – Trung học cơ sở Na Loi huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An (Ảnh CTV)
Trường Phổ thông dân tộc bán trú – Trung học cơ sở Na Loi huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An (Ảnh CTV)

Riêng 2 năm học 2016-2017 và 2017-2018, giáo viên vẫn chưa nhận được khoản tiền mà nhà trường thu sai.

Trao đổi lại với ông Phan Văn Thiết, Phó Trưởng phòng Giáo dục huyện Kỳ Sơn về chuyện này, ông Thiết cho biết trong tuần tới sẽ kiểm tra lại thông tin và giải quyết triệt để.

Được biết, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú – Trung học cơ sở Na Loi có gần 30 cán bộ giáo viên, công nhân viên.

Nếu mỗi người phải nộp 200 ngàn đồng/năm để trực hè, trực Tết thì số tiền thu sai của nhà trường cũng lên đến 10 triệu đồng.

Tuy số tiền không lớn nhưng đây là khoản tiền thu không đúng quy định, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của giáo viên.

Bởi thế, việc các thầy cô giáo yêu cầu được nhà trường trả lại số tiền này là vô cùng chính đáng.

Trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh việc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú – Trung học cơ sở Na Loi thu tiền giáo viên, học sinh sai quy định.

Nhà trường đã hoàn trả số tiền thu sai cho phụ huynh và giáo viên năm học (2018-2019).

Giáo viên ở Na Loi vẫn chưa nhận đủ tiền trực hè và trực Tết ảnh 2
Một số trường học ở Kỳ Sơn thu tiền sai đã hoàn trả đầy đủ cho phụ huynh

Dư luận nơi đây đang rất quan tâm về việc xử lý những vi phạm của hiệu trưởng nhà trường.

Nói về vấn đề này, ông Vi Hòa Bí thư huyện Kỳ Sơn cho biết: “Chuyện này tôi làm cương quyết lắm.

Có thông tin, tôi triệu tập họp gấp, nhắc cả phòng, cả Ủy ban. Giờ chuyện đã rõ rồi nhưng kỷ luật một cán bộ phải có quy trình và hồ sơ đầy đủ.

Tôi đã chỉ đạo cho Ủy ban kiểm tra huyện ủy kỉ luật về Đảng, Ủy ban huyện xử lý về chính quyền, làm cương quyết, sẽ xử lý kỉ luật trước khi vào năm học mới”.

Được biết, Bí thư Vi Hòe là người xử lý các vụ vi phạm khá mạnh tay.

Cách đây vài năm, ông đã cương quyết khai trừ Đảng, cách chức, chuyển công tác một loạt lãnh đạo, giáo viên một số trường học dính vào vụ đánh bài ăn tiền.

Bởi thế, với cách làm mạnh tay, triệt để như thế, hy vọng những chuyện vi phạm trong ngành giáo dục nơi đây sẽ ngày một ít đi.

Phan Tuyết