Học sinh bị thầy giáo tát đỏ má vì nghịch trong giờ ngủ trưa

27/11/2019 11:40
Phương Linh
(GDVN) - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác nhận, đang tiến hành xử lý một giáo viên bạo hành học sinh ở Trường Tiểu học Tân Bình.

Ngày 27/11/2019, xác nhận với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương – ông Nguyễn Văn Minh cho biết, hiện Trường Tiểu học Tân Bình đang tiến hành xử lý một thầy giáo có hành vi bạo hành học sinh.

Theo đó, thầy H. là giáo viên của trường này đã có hành vi dùng tay tát vào má của một em học sinh nam khối 4 trong trường, vào giờ ngủ trưa vì em học sinh này nghịch mà không chịu ngủ.

Má của bé trai bị đỏ sau khi bị thầy giáo tát vì không chịu ngủ trưa (ảnh: VTC)
Má của bé trai bị đỏ sau khi bị thầy giáo tát vì không chịu ngủ trưa (ảnh: VTC)

Thầy giáo này đã từng trải qua một tai nạn, nằm bệnh viện mấy tháng, bị chấn thương sọ não, nên có thể trở nên nóng tính, chứ trước đây, thầy giáo này rất hiền, ông Nguyễn Văn Minh cho hay.

Ngay sau khi nhận được thông tin do gia đình cung cấp, các cơ quan chức năng đã làm việc xong mọi việc cần thiết.

Thầy giáo và nhà trường đã đến gia đình học sinh xin lỗi. Trước mắt sẽ giải quyết chuyển lớp cho em học sinh nói trên.

Sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ mời hiệu trưởng lên làm việc, yêu cầu có biện pháp xử lý nghiêm đối với thầy giáo vi phạm.

Hiện giờ gia đình của học sinh này cũng không có ý kiến gì nữa, sau khi các biện pháp giải quyết được đưa ra.

Trước đó, trong ngày 25/11, khi bé trai này đi học về, gia đình nhìn thấy trên má của bé bị đỏ, in hình dấu tay.

Hỏi con, thì được bé trai này kể lại rằng, em bị thầy giáo đánh vào giờ bán trú, ngủ trưa ở trường.

Quá bức xúc với việc này, phụ huynh của bé trai đã đăng tải hình ảnh, thông tin lên trang cá nhân của mình.

Phương Linh