Năm nay, Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển 540 chỉ tiêu

25/04/2020 06:30
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Trong đó, 450 chỉ tiêu dành cho các lớp chuyên Toán, chuyên Tin, chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh và 90 chỉ tiêu vào lớp chất lượng cao.

Ngày 24/4, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2020.

Theo đó, năm nay, Trường tuyển 540 chỉ tiêu. Trong đó, 450 chỉ tiêu dành cho các lớp chuyên Toán, chuyên Tin, chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh và 90 chỉ tiêu vào lớp chất lượng cao.

Đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2020 trên phạm vi toàn quốc. Thí sinh phải xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên; Xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.

Năm nay, Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển 540 chỉ tiêu vào lớp 10 (Ảnh minh họa: TTXVN)
Năm nay, Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển 540 chỉ tiêu vào lớp 10 (Ảnh minh họa: TTXVN)

Trường phát hành hồ sơ tuyển thẳng từ ngày 4/5. Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng từ ngày 11 đến ngày 29/5.

Đối với phương thức thi tuyển, thí sinh được đăng ký dự thi tối đa vào hai trong năm lớp chuyên. Nhà trường phát hành hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 11/5.

Về môn thi, thí sinh dự thi bắt buộc ba môn gồm Toán, Ngữ văn và môn chuyên. Trong đó, môn Toán thi tự luận, Ngữ văn thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận.

Ngày thi bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng 12/7 và kết thúc vào chiều 13/7.

Muốn vào lớp chất lượng cao, thí sinh phải tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các lớp chuyên năm 2020 của trường, có điểm thi môn Toán, môn Ngữ văn từ 4,0 điểm trở lên. Thí sinh sẽ tham dự hai bài thi được tổ chức trong một buổi sáng gồm bài thi trắc nghiệm khách quan đánh giá chỉ số thông minh (chỉ số IQ) trong thời gian 60 phút và bài thi phỏng vấn trực tiếp.

Thùy Linh