Tìm hiểu biến thể biến thể mới nhất của chiến xa BMP-2

07/10/2012 20:01
Trịnh Tuân (Theo TPO)
(GDVN) - BMP-2M Berezhok là biến thể mới nhất của dòng xe bọc thép chở quân BMP-2 được phát triển từ thời Liên Xô, do Cục khí cụ Tula của Nga phát triển với những trang bị vũ khí mới có uy lực mạnh.
Buổi ra mắt diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận chống khủng bố quốc tế mang tên Don-Antiterror 2012 giữa Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) ở Rostov-on-Don, thành phố cảng thuộc tỉnh Rostov ở phía Tây của nước Nga, trong đó Bộ Nội vụ Liên Bang Nga được mời tới quan sát tập trận.
Buổi ra mắt diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận chống khủng bố quốc tế mang tên Don-Antiterror 2012 giữa Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) ở Rostov-on-Don, thành phố cảng thuộc tỉnh Rostov ở phía Tây của nước Nga, trong đó Bộ Nội vụ Liên Bang Nga được mời tới quan sát tập trận.
Ngoài việc thực hiện các bài tập giải cứu con tin của lính đặc nhiệm thì sự xuất hiện của loại xe chiến đấu bộ binh BMP-2M Berezhok là một trong những tâm điểm chú ý trước các quan chức quân sự đại diện trong khối CIS.
Ngoài việc thực hiện các bài tập giải cứu con tin của lính đặc nhiệm thì sự xuất hiện của loại xe chiến đấu bộ binh BMP-2M Berezhok là một trong những tâm điểm chú ý trước các quan chức quân sự đại diện trong khối CIS.
Trong cuộc tập trận Don-Antiterror 2012, xe bọc thép chở quân BMP-2M Berezhok tham gia các bài tập bắn đạn thật và trình diễn sức mạnh hỏa lực, tính năng của nó. Theo các chuyên gia quân sự, việc quân đội Nga đưa BMP-2M tham gia cuộc tập trận chung với các quốc gia trong khối CIS nhằm mục đích “quảng cáo” giải pháp nâng cấp BMP-2 mới để có thể nhận được sự quan tâm từ và ký được các hợp đồng nâng cấp với các đối tác nước ngoài.
Trong cuộc tập trận Don-Antiterror 2012, xe bọc thép chở quân BMP-2M Berezhok tham gia các bài tập bắn đạn thật và trình diễn sức mạnh hỏa lực, tính năng của nó. Theo các chuyên gia quân sự, việc quân đội Nga đưa BMP-2M tham gia cuộc tập trận chung với các quốc gia trong khối CIS nhằm mục đích “quảng cáo” giải pháp nâng cấp BMP-2 mới để có thể nhận được sự quan tâm từ và ký được các hợp đồng nâng cấp với các đối tác nước ngoài.
BMP-2M Berezhok là một biến thể hiện đại hóa mới nhất của dòng xe bọc thép chở quân BMP-2 được phát triển từ thời Liên Xô, do Cục khí cụ Tula của Nga phát triển với những trang bị vũ khí mới có uy lực mạnh.
BMP-2M Berezhok là một biến thể hiện đại hóa mới nhất của dòng xe bọc thép chở quân BMP-2 được phát triển từ thời Liên Xô, do Cục khí cụ Tula của Nga phát triển với những trang bị vũ khí mới có uy lực mạnh.
Các hệ thống vũ khí hiện đại trên xe bao gồm 1 pháo tự động 30 mm 2A42, 1 súng máy đồng trục 7,62 mm PKT, 4 tên lửa chống tăng 9M133-1 Kornet-E AT-14 và một súng phóng lựu tự động 30 mm AG-30.
Các hệ thống vũ khí hiện đại trên xe bao gồm 1 pháo tự động 30 mm 2A42, 1 súng máy đồng trục 7,62 mm PKT, 4 tên lửa chống tăng 9M133-1 Kornet-E AT-14 và một súng phóng lựu tự động 30 mm AG-30.
Việc trang bị tên lửa chống tăng và pháo 30 mm cho phép BMP-2M có thể mở rộng tầm bắn và có thể chống lại cả máy bay trực thăng hay những máy bay chiến đấu bay thấp bằng tên lửa Kornet và pháo 30 mm. BMP-2M được nâng cấp hệ thống điều khiển bắn ngày/đêm, có thể theo dõi mục tiêu tự động và tấn công trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể đêm tối. Trong ảnh là giá phóng tên lửa Kornet-E trên xe BMP-2M Berezhok .
Việc trang bị tên lửa chống tăng và pháo 30 mm cho phép BMP-2M có thể mở rộng tầm bắn và có thể chống lại cả máy bay trực thăng hay những máy bay chiến đấu bay thấp bằng tên lửa Kornet và pháo 30 mm. BMP-2M được nâng cấp hệ thống điều khiển bắn ngày/đêm, có thể theo dõi mục tiêu tự động và tấn công trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể đêm tối. Trong ảnh là giá phóng tên lửa Kornet-E trên xe BMP-2M Berezhok .
Súng phóng lựu 30 mm AG-30 có tầm bắn 1.700 m, pháo 30 mm 2A42 tầm bắn 2.200 m và tên lửa chống tăng Kornet tầm bắn 5.500 m sẽ tạo ra ba tầng hỏa lực cho phép xe BMP-2M có thể tiêu diệt được nhiều mục tiêu khác nhau cũng như đáp ứng được các yêu cầu tác chiến trên chiến trường hiện đại.
Súng phóng lựu 30 mm AG-30 có tầm bắn 1.700 m, pháo 30 mm 2A42 tầm bắn 2.200 m và tên lửa chống tăng Kornet tầm bắn 5.500 m sẽ tạo ra ba tầng hỏa lực cho phép xe BMP-2M có thể tiêu diệt được nhiều mục tiêu khác nhau cũng như đáp ứng được các yêu cầu tác chiến trên chiến trường hiện đại.
Ngoài việc tăng cường vũ khí, BMP-2M cũng được trang bị hệ thống quan sát và ngắm bắn kết hợp kênh quang học, ảnh nhiệt và kênh vô tuyến hiện đại mới, cung cấp cho xạ thủ và chỉ huy khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào nằm trong phạm vi chiến đấu với hiệu quả cao.
Ngoài việc tăng cường vũ khí, BMP-2M cũng được trang bị hệ thống quan sát và ngắm bắn kết hợp kênh quang học, ảnh nhiệt và kênh vô tuyến hiện đại mới, cung cấp cho xạ thủ và chỉ huy khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào nằm trong phạm vi chiến đấu với hiệu quả cao.
Lục quân Việt Nam cũng đang sở xe BMP-2 được Liên Xô tài trợ từ những năm 1970.
Lục quân Việt Nam cũng đang sở xe BMP-2 được Liên Xô tài trợ từ những năm 1970.
Với tên lửa chống tăng Kornet-E, BMP-2M sẵn sàng đối đầu với các các xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất thế giới hiện nay.
Với tên lửa chống tăng Kornet-E, BMP-2M sẵn sàng đối đầu với các các xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất thế giới hiện nay.
Với tên lửa chống tăng Kornet-E, BMP-2M sẵn sàng đối đầu với các các xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất thế giới hiện nay.
Với tên lửa chống tăng Kornet-E, BMP-2M sẵn sàng đối đầu với các các xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất thế giới hiện nay.
Trịnh Tuân (Theo TPO)