Tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho học sinh trường Ngô Quyền

15/12/2019 20:18
LÃ TIẾN
(GDVN) - Cán bộ, giáo viên và hàng nghìn học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền được tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ngày 14/12, Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền (quận Lê Chân) phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (Công an Hải Phòng) tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh nhà trường.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh nhà trường biểu diễn (Ảnh: Lã Tiến)
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh nhà trường biểu diễn (Ảnh: Lã Tiến)

Tham dự chương trình có lãnh đạo Thành đoàn Hải Phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân, các cán bộ, giáo viên và hàng nghìn học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền.

Trong buổi tuyên truyền, các cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã được nghe cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông thông tin chung về tình hình tai nạn giao thông tại Hải Phòng;

Thông tin những hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra và những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến tại nạn giao thông.

Đồng thời dẫn chứng các vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn thành phố và phân tích nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Các em học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng cách (Ảnh: Lã Tiến)
Các em học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng cách (Ảnh: Lã Tiến)

Các cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã tuyên truyền, phổ biến các quy định như: học sinh dưới 16 tuổi được đi loại xe nào đến trường; đội mũ bảo hiểm thế nào cho đúng cách; chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đi dàn hàng ngang trên đường…

Buổi tuyên truyền đã cung cấp cho các em học sinh những kiến thức về pháp luật, Luật giao thông đường bộ, hướng dẫn, nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông;

Các em học sinh thể hiện sự hiểu biết của mình về việc thực hiện Luật giao thông đường bộ (Ảnh: Lã Tiến)
Các em học sinh thể hiện sự hiểu biết của mình về việc thực hiện Luật giao thông đường bộ (Ảnh: Lã Tiến) 

Đồng thời cung cấp các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, qua đó giúp các em ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, giúp các em nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình; có ý thức tuân thủ pháp luật và Luật an toàn giao thông.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền phát biểu tại buổi tuyên truyền (Ảnh: Lã Tiến)
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền phát biểu tại buổi tuyên truyền (Ảnh: Lã Tiến)

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền cho biết, trong những năm qua, nhà trường thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật giao thông đường bộ tới học sinh và các bậc phụ huynh.

Ngay trong tháng 9/ 2019, sau lễ khai giảng năm học mới, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền các quy định về cổng trường an toàn giao thông, tổ chức ký cam kết trong phụ huynh, học sinh và giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Hàng nghìn học sinh chăm chú lắng nghe cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn giao thông (Ảnh: Lã Tiến)
Hàng nghìn học sinh chăm chú lắng nghe cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn giao thông (Ảnh: Lã Tiến)

Tuy nhiên, thời gian gần đây, đặc biệt tháng 11, 12/2019, tại Hải Phòng đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh điều khiển loại phương tiện như xe đạp điện, xe máy điện, xe dưới 50 cc và xe 50 cc.

Nguyên nhân là do học sinh, khi điều khiển loại phương tiện này chưa hiểu hết tính năng, đặc điểm, chưa được trang bị kiến thức, kỹ năng, xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an Hải Phòng) phát tài liệu về an toàn giao thông tới học sinh (Ảnh: Lã Tiến)
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an Hải Phòng) phát tài liệu về an toàn giao thông tới học sinh (Ảnh: Lã Tiến)

Một bộ phận học sinh chưa thực hiện đúng Luật Giao thông đường bộ, còn lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm và đặc biệt sử dụng các phương tiện giao thông khi chưa đủ độ tuổi.

Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh chưa hiểu đầy đủ các quy định đối với phương tiện giao thông chưa đủ độ tuổi và đối tượng được sử dụng từng loại xe, nên vẫn giao phương tiện cho con em sử dụng chưa đủ độ tuổi.

Buổi tuyên truyền đã trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh khi tham gia giao thông (Ảnh: Lã Tiến)
Buổi tuyên truyền đã trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh khi tham gia giao thông (Ảnh: Lã Tiến)

“Trang bị các kiến thức, kỹ năng cho học sinh khi tham gia giao thông và tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông trong phụ huynh học sinh là rất cần thiết đối với mỗi nhà trường.

 Qua đó nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật giao thông đường bộ góp phần làm giảm vi phạm và tai nạn giao thông cho học sinh, sinh viên”, cô giáo Hương chia sẻ.

Phụ huynh, học sinh và giáo viên chủ nhiệm các lớp ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông (Ảnh: Lã Tiến)
Phụ huynh, học sinh và giáo viên chủ nhiệm các lớp ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông (Ảnh: Lã Tiến)

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền cũng hi vọng sau buổi tuyên truyền này, mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh nhà trường sẽ thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, tham gia giao thông an toàn, cùng nhau duy trì tốt mô hình cổng trường an toàn giao thông.

Đồng thời là những tuyên truyền viên vận động người thân, gia đình, bạn bè thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ.

Những việc làm thiết thực đó sẽ góp phần lập thành tích chào mừng 30 năm trường mang tên Trung học cơ sở Ngô Quyền và thực hiện thắng lợi chủ đề: “Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền ngôi nhà xanh, an toàn, thân thiện, hạnh phúc”.

LÃ TIẾN