Hiệu trưởng nghi nhiễm Covid vẫn vào trường: Trường Nam Sài Gòn nhận khuyết điểm

20/01/2022 09:14
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ban Giám hiệu trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Sài Gòn đã lên tiếng nhận khuyết điểm về vụ việc của thầy Phạm Thanh Nam.

Thầy Lê Trọng Nghĩa – Phó Hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Sài Gòn đã ký báo cáo số 11/BC-NGS, về giải trình những nội dung có liên quan đến thầy Phạm Thanh Nam.

Báo cáo này được gửi tới Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận và lãnh đạo quận 7, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 7.

Theo đó, trong nội dung báo cáo số 09/BCPCD-NSG ban hành ngày 13/1/2022 trước đó, và bản điều chỉnh, nhà trường đã thể hiện chưa chính xác nội dung thông tin về ca nghi nhiễm của thầy Phạm Thanh Nam, cụ thể như sau:

Sau khi nghe điện thoại từ thầy Phạm Thanh Nam (Hiệu trưởng), nhà trường chưa xác minh thông tin chính xác về trường hợp có kết quả PCR dương tính của thầy Phạm Thanh Nam, mà thông tin đúng là người nhà của thầy (cháu nội thầy) có kết quả PCR dương tính.

Trường tiểu học - trung học cơ sở - trung học phổ thông Nam Sài Gòn (ảnh minh họa từ website trường)

Trường tiểu học - trung học cơ sở - trung học phổ thông Nam Sài Gòn (ảnh minh họa từ website trường)

Không kịp thời báo cáo điều chỉnh thông tin chưa chính xác về ca nghi nhiễm về Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận 7, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 7.

Giải trình về việc thầy Phạm Thanh Nam vẫn đến trường làm việc vào ngày 17/1 như sau:

Thầy Phạm Thanh Nam làm việc trực tiếp tại trường từ ngày 10/1 đến 12/3/2022. Đến ngày 13/1, thầy Nam có vào trường làm việc một mình, không tiếp xúc với ai, chuẩn bị hồ sơ tiếp Đoàn Thanh tra Sở.

Vào 14h chiều ngày 13/1, Đoàn Thanh tra Sở có đến trường, đem hồ sơ về. Thầy Nam có báo với thanh tra về cháu nội thầy có triệu chứng sốt nhẹ, kèm sổ mũi test nhanh thấy dương tính với Covid-19 ngày 13/1.

Thầy Nam nói mình thuộc diện F1 phải cách ly, nên không thể tiếp đoàn được. Đoàn thanh tra chỉ mang hồ sơ về đọc, dự thảo biên bản làm việc. Và sau đó, thầy Phạm Thanh Nam ra về.

Lúc 18h ngày 13/1, thầy Phạm Thanh Nam có điện thoại báo cho nhân viên y tế trường Nam Sài Gòn, báo là cháu nội thầy có PCR dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, nhà trường chưa xác minh chính xác đối tượng nhiễm, đã có ngay báo cáo về Phòng giáo dục và Đào tạo quận 7 là thầy Nam có PCR dương tính.

Từ ngày 14 đến 16/1/2022: Thầy Nam không đến trường làm việc.

Sáng ngày 17/1/2022: Thầy Nam có đến trường để chuẩn bị hồ sơ cho Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 với Cấp ủy, Đảng viên và tập thể, cá nhân. Lúc 8h cùng ngày, nhân viên y tế trường lên phòng làm việc thầy để test nhanh, cho kết quả 2 vạch, nghi nhiễm.

Trong quá trình thực hiện test nhanh, nhân viên y tế test bên ngoài phòng làm việc thầy, có trang bị gang tay, khẩu trang và kính che giọt bắn. Test xong, thầy Nam có họp giao ban trực tuyến với lãnh đạo nhà trường rồi ra về, trong quá trình tại trường thì thầy Nam chỉ tiếp xúc với nhân viên y tế khi lên test nhanh cho thầy.

Vào lúc 15h30 ngày 18/1/022: Thầy Nam báo cho nhà trường biết y tế địa phương đến test nhanh cho thầy và kết quả đã là 1 vạch – không còn nghi nhiễm.

Trường tiểu học – trung học cơ sở - trung học phổ thông Nam Sài Gòn xin nhận khuyết điểm với các nội dung sau:

Trong quá trình nhận được tin báo người nhà thầy có kết quả PCR dương tính, chưa xác minh nên dẫn đến việc báo cáo không chính xác trường hợp của thầy Phạm Thanh Nam có kết quả PCR dương tính vào chiều ngày 13/1/2022.

Sau khi xác minh, chưa kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 7.

Nhà trường xin nhận khuyết điểm về các nội dung chưa chính xác trong quá trình xác minh, báo cáo và xử lý các ca nghi nhiễm.

Tuy nhiên, trong một lần trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam hôm 18/1, ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho dù thầy Phạm Thanh Nam thuộc diện F0 hay F1 nhưng vẫn đến trường là vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Ngay sau khi biết thông tin vụ việc này, Sở đã có văn bản phê bình thầy Phạm Thanh Nam.

Cũng liên quan đến vụ việc này, ngày 19/1, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố làm rõ trách nhiệm của thầy Phạm Thanh Nam, báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố trong vòng 3 ngày làm việc.

Việt Dũng