Mở cửa giữ trẻ sớm không đảm bảo phòng dịch, 2 cơ sở mầm non bị đình chỉ

09/02/2022 07:06
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hai cơ sở giáo dục mầm non tư thục nằm trên địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12 đã bị đình chỉ hoạt động, do giữ trẻ sớm hơn thời gian mà thành phố quy định.

Theo kế hoạch dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành ngày 24/1/2022, từ ngày 14/2/2022, học sinh ở bậc học mầm non, tiểu học và lớp 6 của thành phố mới đến trường học trực tiếp.

Giai đoạn từ ngày 7 đến ngày 12/2/2022, các trường, cơ sở giáo dục sẽ chuẩn bị cho công tác đón học sinh trở lại trường, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tập huấn cho giáo viên, học sinh…

Quy định là vậy, nhưng thực tế vì vẫn có một số cơ sở giáo dục mầm non tư thục đã mở cửa hoạt động, nhận giữ trẻ bắt đầu từ ngày 7/2. Đáng nói, theo phản ánh, người dân lo ngại các cơ sở này không đảm bảo các quy định phòng dịch của cơ quan chức năng.

Vô tư nhận giữ trẻ sớm hơn quy định

Ngày 8/2/2022, từ nguồn tin cung cấp của người dân tại phường Thạnh Lộc, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, trên địa bàn phường có hai cơ sở mầm non tư thục đã nhận giữ trẻ hoạt động lại từ 7/2.

Từ nguồn thông tin này, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đến những cơ sở mẫu giáo tư thục này để tìm hiểu.

Tại lớp mẫu giáo Mai Khôi (đường TL18, phường Thạnh Lộc, quận 12), trong vai là phụ huynh đi tìm chỗ gửi con, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã được một người phụ nữ nói tên là Vân, xưng là quản lý cơ sở nói đã mở cửa hoạt động, có thể giữ trẻ từ ngày 7/2.

Người phụ nữ tên Vân nói rằng, theo đúng văn bản quy định của thành phố là từ 14/2 mới có thể cho trẻ đến trường, nhưng có những phụ huynh bận đi làm đầu năm, nên muốn gửi con từ ngày 7/2, và trường cũng có nhận.

Hình ảnh ghi nhận tại lớp mẫu giáo Mai Khôi, quận 12 vào trưa ngày 8/2 (ảnh: P.L)

Hình ảnh ghi nhận tại lớp mẫu giáo Mai Khôi, quận 12 vào trưa ngày 8/2 (ảnh: P.L)

Trước khi mở cửa nhận trẻ trở lại (từ 7/2), lớp mẫu giáo Mai Khôi cũng đã tổ chức phun khử khuẩn. Các cô giáo cũng đã thực hiện việc dọn dẹp, tổng vệ sinh, rửa sạch sẽ đồ chơi của trẻ…

Cùng lúc, cô Vân cũng đã giới thiệu về mức học phí các độ tuổi của trẻ tại trường, các chương trình ưu đãi, các quy định về học phí, các khoản thu khi nhập học.

Tại thời điểm phóng viên đến, bên trong trường có giữ hàng chục trẻ với nhiều độ tuổi khác nhau.

Lớp mẫu giáo Mai Khôi này còn có một cơ sở khác đặt tại phường Hiệp Thành, quận 12.

Lớp mẫu giáo Minh Thiện ở đường TL15, phường Thạnh Lộc, quận 12 (ảnh: P.L)

Lớp mẫu giáo Minh Thiện ở đường TL15, phường Thạnh Lộc, quận 12 (ảnh: P.L)

Ở lớp mẫu giáo Minh Thiện (đường TL15, phường Thạnh Lộc, quận 12), người phụ nữ tên là Nga xưng là chủ trường cho biết, đã giữ trẻ từ ngày 7/2, do phụ huynh quen gửi các cô giữ trên tinh thần tự nguyện, có giấy cam kết của phụ huynh.

Bên trong cơ sở này vào trưa ngày 8/2, có một số trẻ đã ăn trưa xong, đang ngủ trưa cùng với các giáo viên.

Đình chỉ, trả trẻ về cho phụ huynh chậm nhất là cuối giờ chiều ngày 8/2

Ngay sau khi nhận được thông tin, và đến thực tế tại các cơ sở mầm non nói trên, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận thấy việc đảm bảo phòng chống dịch theo quy định của Thành phố chưa đảm bảo. Phóng viên đã cung cấp thông tin cho lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 2, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Khưu Mạnh Hùng – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 cho biết, đây là các lớp mẫu giáo tư thục, đều có phép hoạt động do phường Thạnh Lộc cấp.

Tuy nhiên, việc mở cửa nhận trẻ vào thời điểm này là sai, sớm hơn thời gian do thành phố quy định. Các văn bản hướng dẫn việc đi học lại của học sinh các bậc học do quận 12 ban hành đều có ghi rất rõ các mốc thời gian, theo đúng yêu cầu của lãnh đạo thành phố ban hành.

Ngay trong chiều 8/2, theo đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12, Ủy ban nhân dân phường Thạnh Lộc đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất tại hai cơ sở giáo dục mầm non nói trên.

Tại thời điểm lúc 14h20, khi đoàn kiểm tra có mặt tại lớp mẫu giáo Mai Khôi kiểm tra thì nhận thấy có giữ 20 trẻ khi chưa có văn bản cho phép bậc mầm non hoạt động trở lại. Lớp mẫu giáo chưa đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Đoàn kiểm tra đề nghị cơ sở trả trẻ về cho phụ huynh, chậm nhất là 17h chiều ngày 8/2, đình chỉ hoạt động cho đến khi Ủy ban nhân dân phường cho phép cơ sở hoạt động trở lại.

Còn với lớp mẫu giáo Minh Thiện, tại thời điểm (15h ngày 8/2) khi đoàn kiểm tra của phường có mặt, cơ sở mẫu giáo này đã tự ý giữ 6 trẻ. Phường cũng đề nghị cơ sở phải trả toàn bộ trẻ này về cho phụ huynh, chậm nhất đến 17h cùng ngày, và chỉ được hoạt động trở lại khi phường Thạnh Lộc cho phép.

Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Ngoài việc trả trẻ về cho phụ huynh, đình chỉ hoạt động cơ sở cho đến khi được phép hoạt động trở lại, Sở sẽ đề nghị Phòng Giáo dục quận 12 phối hợp với địa phương (phường Thạnh Lộc) căn cứ vào các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, cần xử phạt hai lớp mẫu giáo này để tăng tính nghiêm minh, răn đe những nơi khác không vi phạm nữa.

Việt Dũng