Giáo sư Bành Lệ Viên thăm, giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

13/12/2023 14:27
Hà An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc GS. Bành Lệ Viên và Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam Phan Thị Thanh Tâm thăm và giao lưu với sinh viên ĐHQGHN.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12-13/12/2023.

Nhân dịp này, ngày 13/12/2023, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giáo sư Bành Lệ Viên và Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam Phan Thị Thanh Tâm đã đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội và giao lưu với sinh viên.

Tham dự buổi đón tiếp Phu nhân Chủ tịch nước Trung Quốc và Việt Nam có bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Trưởng ban thường trực Ban đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh.

Về phía Đại học Quốc gia Hà Nội có Giám đốc Lê Quân, Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn cùng lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Ngoại ngữ.

Ngày 13/12/2023, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giáo sư Bành Lệ Viên và Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam Phan Thị Thanh Tâm đã đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội và giao lưu với sinh viên.

Ngày 13/12/2023, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giáo sư Bành Lệ Viên và Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam Phan Thị Thanh Tâm đã đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội và giao lưu với sinh viên.

Chuyến thăm của Giáo sư Bành Lệ Viên tới Đại học Quốc gia Hà Nội có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước, đồng thời tạo cơ hội cho các sinh viên được giao lưu, tiếp xúc và tăng cường hiểu biết về mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam – Trung Quốc.

Tại buổi đón tiếp Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giáo sư Bành Lệ Viên và Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam Phan Thị Thanh Tâm, Giám đốc Lê Quân đã giới thiệu tới hai Phu nhân về tình hình hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với các đối tác Trung Quốc cũng như những thông tin về việc đào tạo, nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo Giám đốc Lê Quân, Đại học Quốc gia Hà Nội thiết lập quan hệ đối tác với gần 30 trường ĐH hàng đầu của Trung Quốc như: Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Chính pháp Trung Quốc, Trường Đại học Sư phạm và Kỹ Thuật Quảng Tây; Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây; Trường Đại học Ngôn ngữ và Văn hoá Bắc Kinh; Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Bắc …

Hiện nay, số lượng sinh viên Trung Quốc đang theo học tại các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội là gần 600 sinh viên, trong đó tập trung nhiều tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (gần 400 sinh viên), Khoa các Khoa học liên ngành (100 sinh viên) và Trường Đại học Ngoại ngữ (gần 70 sinh viên). Nhiều hình thức học tập được triển khai như đào tạo ngắn hạn, đào tạo chính quy lấy bằng của Đại học Quốc gia Hà Nội và các chương trình giao lưu văn hóa, thực tập nghiên cứu sinh.

Các hoạt động hợp tác trao đổi giảng viên, cán bộ với các trường đại học Trung Quốc cũng được triển khai hiệu quả, trong năm qua, có hơn 100 lượt cán bộ, giảng viên Trung Quốc đã tới Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia hoạt động giảng dạy, và nâng cao năng lực chuyên môn, cũng như tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế và trao đổi học thuật...

Tại buổi giao lưu với hai Phu nhân, các sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã chia sẻ, bày tỏ quan tâm tới ngôn ngữ, văn hóa, điện ảnh, trang phục Trung Quốc, về tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc thông qua trao đổi văn hóa, hợp tác học thuật và viếng thăm lẫn nhau…

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giáo sư Bành Lệ Viên bày tỏ ấn tượng trước khả năng nói tiếng Trung của các học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Đánh giá học sinh, sinh viên Việt Nam rất thông minh, chăm chỉ, Giáo sư Bành Lệ Viên cho rằng ngôn ngữ chính là cầu nối, đóng vai trò quan trọng trong việc giao lưu, kết nối giữa con người với con người, giữa các nền văn hóa. Nếu sinh viên Việt Nam biết tiếng Trung thì có thể tìm hiểu nhiều hơn về đất nước Trung Quốc, tương tự như vậy, nếu sinh viên Trung Quốc biết tiếng Việt thì cũng sẽ hiểu hơn về văn hóa Việt Nam.

Tiết mục nghệ thuật do sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội thể hiện

Tiết mục nghệ thuật do sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội thể hiện

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giáo sư Bành Lệ Viên cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh Trung Quốc và Việt Nam đang thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả thì các bạn trẻ, sinh viên đóng vai trò quan trọng. Bà mong rằng hai bên sẽ có nhiều cơ hội trao đổi, hợp tác để thế hệ trẻ phát huy năng lực, vai trò của mình.

Tiếp đó, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giáo sư Bành Lệ Viên và Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam Phan Thị Thanh Tâm và các vị đại biểu đã cùng thưởng thức các tiết mục nghệ thuật do các học sinh, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội thể hiện: tiết mục hòa tấu đàn T’rưng và Sáo “Việt Nam quê hương tôi”, tiết mục hát múa “Tân quý phi túy tửu”, viết Thư pháp trên nón đệm nhạc và ngâm thơ, tiết mục hát đơn ca “Hoa Nhài”.

Giáo sư Bành Lệ Viên dành lời khen ngợi tới các tiết mục văn nghệ của học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và cho rằng các em không chỉ nói tiếng Trung tốt mà còn có tố chất âm nhạc, nghệ thuật.

Giáo sư Bành Lệ Viên dành lời khen ngợi tới các tiết mục văn nghệ của học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và cho rằng các em không chỉ nói tiếng Trung tốt mà còn có tố chất âm nhạc, nghệ thuật.

Giáo sư Bành Lệ Viên dành lời khen ngợi tới các tiết mục văn nghệ của học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và cho rằng các em không chỉ nói tiếng Trung tốt mà còn có tố chất âm nhạc, nghệ thuật.

Bà cũng bày tỏ, âm nhạc cũng chính là cầu nối khi mà các bên không cùng ngôn ngữ. Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giáo sư Bành Lệ Viên khuyên các em học sinh, sinh viên có thể nâng cao hiệu quả việc học tiếng Trung qua nghe các bài hát hoặc qua điện ảnh. Tại buổi giao lưu, bà cũng tìm hiểu những xu thế của các bạn trẻ Việt Nam ngày nay khi quay video và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Hà An