Giáo viên Thịnh Quang dạy thêm bị tạm dừng chủ nhiệm, chờ kỷ luật nghiêm khắc

06/07/2020 05:54
Vũ Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Thịnh Quang, Ban Giám hiệu nhà trường quyết định không giao cô Q. làm giáo viên chủ nhiệm và sẽ nhận hình thức kỷ luật nghiêm.

Như Giáo dục Việt Nam đã thông tin về việc phụ huynh phản ánh giáo viên Trường Tiểu học Thịnh Quang (quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) tổ chức dạy thêm học sinh chính khóa.

Thông tin mới nhất phóng viên nhận được, lãnh đạo Trường Tiểu học Thịnh Quang cho biết, Ban Giám hiệu nhà trường đã không giao cô Q. làm giáo viên nhủ nhiệm lớp 4A1. Cô Q. sẽ được bố trí làm việc khác.

Làm việc với phóng viên Giáo dục Việt Nam, cô Trần Thị Lan Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngay sau khi báo phản ánh thông tin, nhà trường đã yêu cầu cô Q. làm bản tường trình, báo cáo.

Qua buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường, cô Q. xác nhận có kèm cặp thêm ngoài trường cho nhóm học sinh lớp mình làm chủ nhiệm”.

Cô Hương cũng khẳng định: “Trường hợp cô Q. dạy thêm khiến phụ huynh bức xúc là điều rất đáng tiếc. Nhà trường không chấp nhận việc giáo viên tổ chức dạy thêm dù bất cứ lý do gì.

Đây cũng là bài học để giáo viên khác thực hiện nghiêm việc không dạy thêm, học thêm đối với cấp tiểu học.

Trong nhiều năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa đã quán triệt rất rõ, đối với giáo viên bậc tiểu học tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới mọi hình thức.

Riêng đối với nhà trường, Giáo viên đã kí cam kết không dạy thêm, học thêm”.

Hiệu trưởng nhà trường cũng thông tin, vào chiều ngày 1/7 nhà trường đã họp hội đồng sư phạm để nhắc nhở, chấn chỉnh nghiêm việc không dạy thêm, học thêm.

Hiệu trưởng nhà trường cũng nhận trách nhiệm trong công tác quản lý chưa sát sao để giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

Qua sự việc lần này, nhà trường sẽ chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý để việc dạy thêm, học thêm không tái diễn.

Hiệu trưởng nhà trường cũng mong phụ huynh nhà trường tiếp tục đồng hành, chia sẻ và góp ý với nhà trường qua đường dây nóng hoặc gặp trực tiếp ban giám hiệu. Ban giám hiệu nhà trường luôn cầu thị, lắng nghe để làm sao các con có môi trường học tập tốt nhất.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa cho biết, đã yêu cầu nhà trường báo cáo.

Trường hợp giáo viên tổ chức dạy thêm sẽ được báo cáo Ủy ban nhân dân quận để có hình thức kỷ luật nghiêm khắc, rút kinh nghiệm trong toàn ngành.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Thịnh Quang khẳng định, sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với cô Q. Ảnh: Vũ Phương.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Thịnh Quang khẳng định, sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với cô Q. Ảnh: Vũ Phương.

Trước đó, phụ huynh có con đang học lớp 4A1 Trường Tiểu học Thịnh Quang (quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) phản ánh việc giáo viên chủ nhiệm tổ chức dạy thêm cho học sinh chính khóa bên ngoài trường.

Cụ thể cô Đ.T.T.Q., chủ nhiệm lớp 4A1 thường nhắc nhở, than phiền đối với học sinh không đi học thêm nhà cô như học kém, tiếp thu chậm.

Điều này khiến không ít phụ huynh lo lắng đã đăng ký cho con học thêm tại địa điểm cô tổ chức dạy thêm.

Do học sinh lớp cô Q. đăng ký học thêm đông, cô Q. chia làm 2 nhóm. Học sinh học 8 buổi/tháng với mức học phí 1 triệu đồng.

Lịch học vào thứ 2 và thứ 3 các con học thêm tại nhà cô chỉ định từ 18h15 đến 21h15. Thứ 7 từ 8h0 đến 11h và buổi chiều 18h đến 21h.

Phóng viên Giáo Dục Việt Nam có mặt tại địa điểm cô Q. tổ chức dạy thêm tại ngõ 26 phố Vương Thừa Vũ (quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội) vào thời điểm 18h ngày thứ 2 (ngày 22/6) và sáng ngày thứ 7 (27/6).

Đúng như phụ huynh phản ánh, lớp học được dạy trên tầng 4 của căn nhà 4 tầng khang trang, phòng có điều hòa.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người dân sống gần lớp học thêm này ai cũng biết đó là nhà mẹ đẻ của cô Q. Nhiều tháng nay cô Q. tổ chức dạy thêm tại đây. Đều đặn vào cuối tuần hay buổi tối đầu tuần phụ huynh đưa con đến đây học thêm.

Vũ Phương