Hà Giang: Tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm của thầy giáo ở Trường TH Ngọc Minh

20/03/2024 13:52
Nhi Anh
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Phòng Giáo dục và Đào tạo Vị Xuyên cho biết, thầy giáo trong vụ việc đánh học sinh gây xôn xao dư luận đang bị tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm. 

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về vụ việc một học sinh Trường Tiểu học Ngọc Minh (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) bị thầy giáo đánh gây thương tích. Ngay sau khi có thông tin, dư luận bức xúc về hành vi của giáo viên này.

Trưa ngày 20/3, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Lê Thị Thuận - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Vị Xuyên cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Phòng đã chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Ngọc Minh và trực tiếp làm việc để xác minh rõ nội dung sự việc.

Qua xác minh, học sinh có hình ảnh đăng tải trên mạng là em H.M.Q., học sinh lớp 2A, thầy giáo trong vụ việc là thầy N.T.N. - giáo viên chủ nhiệm lớp này.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Ngọc Minh báo cáo với cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Minh và cơ quan công an để phối hợp làm rõ thông tin, để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đồng thời, làm việc với gia đình học sinh để nắm bắt và làm rõ một số nội dung đăng tải trên mạng xã hội. Phối hợp với gia đình và giáo viên đưa học sinh đi khám, chữa trị. Làm việc trực tiếp với thầy N.T.N., yêu cầu giáo viên này viết bản tường trình toàn bộ sự việc, kiểm điểm lại bản thân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhà trường cũng làm việc với học sinh để làm rõ một số nội dung trong bản tường trình của thầy N.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Vị Xuyên cũng kết luận hành vi của thầy N.T.N. vi phạm quy định đạo đức nhà giáo và quy định về hành vi, ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên trong điều lệ trường tiểu học.

Còn về biện pháp xử lý cụ thể, theo bà Thuận: "Hiện đang có mâu thuẫn trong lời tường thuật của những người liên quan. Các học sinh thì có nói bạn bị ngã xe, còn phía gia đình đang có ý kiến là mặt con sưng là do thầy giáo đánh. Thế nên, Uỷ ban nhân dân huyện Vị Xuyên đang giao cho cơ quan công an xác minh làm rõ. Khi có kết luận chính xác của cơ quan công an thì xem xét thầy giáo vi phạm ở mức độ nào Phòng mới có xử lý cụ thể. Hiện tại thầy N. đang bị tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm lớp 2A cho đến khi cơ quan công an có kết luận. Học sinh trong vụ việc nêu trên hiện vẫn đi học bình thường".

Cùng trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang cho biết đơn vị đã nắm thông tin và nhận được báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vị Xuyên.

"Hiện tại, Sở đã giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo Vị Xuyên đã trực tiếp làm việc. Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc", lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang thông tin.

hsinh danh.jpg
Đoạn video với nội dung tố thầy giáo đánh học sinh gây thương tích được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Vị Xuyên báo cáo gì với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang?

Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo Vị Xuyên, đơn vị đã có báo cáo kết quả xác minh vụ việc giáo viên đánh học sinh tại Trường Tiểu học Ngọc Minh gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vị Xuyên, sự việc xảy ra vào sáng ngày 13/3, trong giờ học môn Chính tả, do học sinh không viết được bài, thầy N.T.N. dùng que tre nhỏ đường kính 0,5cm, dài 22cm đánh vào đầu em H.M.Q., thời điểm này chưa xuất hiện thương tích, hết buổi học, Q. về nhà sinh hoạt bình thường.

"Qua xác minh trên lớp 2A, các em học sinh khẳng định sáng 13/3, ông N. có dùng que nhỏ đánh 3-4 cái vào đầu học sinh Q. Cũng qua xác minh từ các học sinh trong trường, vào chiều 13/3, học sinh Q. có đi xe đạp buông hai tay và bị ngã xe tại đường gần sân bóng đá và quán sửa xe thôn Bảm Bán, xã Ngọc Minh", báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vị Xuyên nêu.

Tuy nhiên, qua làm việc với học sinh Q., em Q. khẳng định thầy giáo N. có dùng que đánh vào đầu, còn chuyện ngã xe xảy ra từ trước Tết Nguyên đán. Gia đình em Q. cũng khẳng định những vết bầm tím trên mặt, trên mắt của em Q. là do thầy giáo đánh vào đầu dẫn đến sưng mắt và mặt.

Học sinh H.M.Q. được đưa đến Bệnh viện Đức Minh kiểm tra sức khỏe và có kết luận "Hiện tại không thấy bất thường nội sọ trên CT-Scanner sọ não. Phù nề phần mềm đỉnh trái".

Phòng Giáo dục và Đào tạo Vị Xuyên yêu cầu nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ giáo viên, phụ huynh, học sinh; tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường trong trường học.

Đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ các thông tin, có biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với hành vi giáo viên vi phạm các quy định về nghề nghiệp và đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật theo đúng quy định hiện hành.

Trường Tiểu học Ngọc Minh tiếp tục phối hợp với gia đình, quan tâm chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Khoản 4 Điều 6 Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo quy định: "Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác".

Nhi Anh