Hải Phòng: Trường THCS Trần Phú kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

08/11/2025 21:28
LÃ TIẾN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Đây là lần thứ 2 Trường THCS Trần Phú được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường (1955-2025). 

Chiều ngày 8/11, Trường Trung học cơ sở Trần Phú (phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường (1955-2025) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất (lần thứ 2).

Tham dự buổi lễ có: ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng; ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; ông Đặng Đông Anh - Bí thư Đảng ủy phường Lê Chân; ông Đỗ Duy Hưng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo phường Lê Chân, phường An Biên và các nhà giáo của trường qua các thời kỳ.

Về phía nhà trường có: Nhà giáo Lê Thị Minh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Nhà giáo Nguyễn Thị Ninh Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường; Nhà giáo Nguyễn Quang Sơn – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường; Nhà giáo Trịnh Văn Dũng – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ khoa Khoa học tự nhiên 2; Nhà giáo Lê Văn Thắng – Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy; trưởng ban thanh tra nhân dân cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

3753936082344323541.jpg
2447888390728790584.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, cô giáo Lê Thị Minh Tâm - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú đã điểm lại lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường từ thời kỳ kháng chiến khốc liệt đến giai đoạn đổi mới và hiện tại nhà trường đã kế thừa những thành tích ấy để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lấy mục tiêu “đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, hàng chục năm qua, thầy và trò nhà trường đã liên tục giữ vững vị trí là đơn vị dẫn đầu toàn thành phố ở khối trung học cơ sở.

Tỉ lệ học sinh giỏi toàn diện không ngừng tăng lên, cả về số lượng và chất lượng. Tỉ lệ học sinh lên lớp luôn đạt 99 - 100%, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%; học sinh thi đỗ vào các trường trung học phổ thông công lập xấp xỉ 90%, trong đó trên dưới 30% trúng tuyển vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú và các lớp tài năng trẻ của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Hàng nghìn học sinh đã tham dự các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trong đó hàng trăm em đạt giải cấp thành phố và cấp quốc gia mỗi năm. Trong 3 năm trở lại đây, khi nền giáo dục hồi phục sau đại dịch và bước vào giai đoạn đổi mới toàn diện và sâu sắc bằng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Trường Trung học cơ sở Trần Phú cũng nhanh chóng nắm bắt vận hội mới, dũng cảm đối mặt với những thách thức to lớn để tiếp tục vượt lên và khẳng định vị thế một thương hiệu giáo dục hàng đầu bằng chuỗi thành tích vẻ vang cả trong các cuộc thi truyền thống và các sân chơi trí tuệ mới mẻ, rộng lớn.

Đó là giải vô địch toàn quốc cuộc thi “Chinh phục Tương lai” dành cho học sinh cấp trung học cơ sở năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức; đó là hàng trăm tấm huy chương, Giải thưởng Xuất sắc từ các cuộc thi lớn cấp quốc gia và khu vực bên cạnh số lượng đông đảo giải học sinh giỏi cấp thành phố và cấp Quốc gia.

Tính đến 2025, nhà trường tiếp tục giữ vững vị trí 26 năm liên tục dẫn đầu thành phố về thành tích giáo dục toàn diện, thành tích phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Bám sát những chuyển biến của đời sống xã hội và những yêu cầu của giáo dục trong thời đại công nghệ số, Hội đồng sư phạm Trường Trung học cơ sở Trần Phú cũng nhanh chóng nắm bắt các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại để đổi mới phương pháp giáo dục, chú trọng giáo dục tự học ở cả người dạy và người học, ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ vào mọi lĩnh vực.

Cùng với đó, các hoạt động giáo dục khác cũng được coi trọng, mà trọng tâm là giáo dục đạo đức nhân cách học sinh bằng nhiều con đường, nhiều hình thức hoạt động với nhận thức "giáo dục trí tuệ mà không giáo dục con tim tức là chưa giáo dục được gì hết".

16234396387467967.jpg
Cô giáo Lê Thị Minh Tâm - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú phát biểu khai mạc buổi lễ.

Cô Tâm cũng cho biết thêm, nhà trường tăng cường thực hành nội dung trải nghiệm hướng nghiệp, tuyên truyền ý nghĩa các hoạt động nhân đạo từ thiện, uống nước nhớ nguồn. Hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong có sự định hướng của cấp uỷ, ban giám hiệu, sự phối kết hợp của Đoàn Thanh niên và đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đã nâng cao ý thức đội viên đồng thời bồi dưỡng được lực lượng đoàn viên trẻ, làm lớn mạnh thêm tổ chức Đảng trong nhà trường.

Từ năm 1998 đến nay, trường có 3 thầy cô được phong tặng Nhà giáo ưu tú, 2 nhà giáo được vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 4 nhà giáo được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 nữ cán bộ quản lí được vinh danh Giải thưởng Lê Chân, hàng trăm lượt nhà giáo được công nhận Giáo viên giỏi cấp thành phố, hàng chục Bằng Lao động sáng tạo, nhiều cán bộ, giáo viên đứng trong đội ngũ cốt cán của ngành giáo dục thành phố, nhiều thầy cô giáo được tôn vinh danh hiệu “Viên phấn Vàng” vì thành tích đặc biệt trong phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Bên cạnh đó, tỉ lệ cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố và cấp cơ sở luôn đứng đầu ngành giáo dục thành phố khối trung học cơ sở. Nhiều sáng kiến cải tiến giảng dạy, báo cáo kinh nghiệm, chuyên đề về “Đổi mới phương pháp giảng dạy”, về công tác quản lý, công tác chủ nhiệm của cán bộ và giáo viên giỏi được Hội đồng thẩm định khoa học đánh giá cao, được áp dụng rộng rãi trong toàn ngành.

Học sinh nhà trường qua các thế hệ cũng có đóng góp vô cùng to lớn vào những trang vàng của truyền thống nhà trường 70 năm qua. Các em, bằng tài năng và tình yêu khoa học đã tỏa sáng trên nhiều bục vinh danh và góp phần khẳng định tầm vóc của một ngôi trường mang tên “Ngôi nhà của những Trạng nguyên”, Vườn ươm tài năng của thành phố Hoa Phượng Đỏ.

fbeb998213979fc9c686.jpg
Trường Trung học cơ sở Trần Phú kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Trường Trung học cơ sở Trần Phú trong quá trình hoạt động, góp phần vào sự nghiệp giáo dục của địa phương, của thành phố, ngày 30/10/2025 Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất – phần thưởng cao quý của Đảng, nhà nước cho Trường Trung học cơ sở Trần Phú, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Ông Lê Trung Kiên - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của nhà trường suốt chặng đường 70 năm qua. Những thành tích đó đã góp phần vào thành tích chung của ngành giáo dục Hải Phòng và tô thắm thêm truyền thống của trường.

Thành tích này là kết quả tổng hòa của ba yếu tố then chốt, minh chứng cho một chiến lược phát triển đúng đắn, đó là sự tận tâm và nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên; là tinh thần hiếu học và sáng tạo của các thế hệ học sinh; là tầm nhìn vượt trội của ban giám hiệu nhà trường qua các thời kỳ.

7ed76ac9e0dc6c8235cd.jpg
Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các thầy, cô giáo Trường Trung học cơ sở Trần Phú.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, năm học 2025 - 2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp tinh gọn bộ máy, với nhiều chính sách đột phá về giáo dục. Đặc biệt, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định giáo dục và đào tạo là trung tâm của phát triển con người, là động lực cho tiến bộ xã hội.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất xác định mục tiêu: “Xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển.….”. Để thực hiện được mục tiêu đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao rất quan trọng; trong đó có vai trò, trách nhiệm của ngành Giáo dục và Đào tạo, của Trường Trung học cơ sở Trần Phú.

Trên tinh thần đó, ông Kiên kỳ vọng nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình, phát huy kết quả và thành tích đã đạt được trong những năm qua, tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược phát triển giáo dục đã đề ra; đồng thời thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Kết luận 91-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về phát triển giáo dục và đào tạo.

Thứ hai, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện một cách thực chất. Triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực; coi trọng nền tảng học thuật, đồng thời tăng cường các năng lực số, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kỹ năng thích ứng với môi trường nghề nghiệp gắn với kinh tế biển, du lịch - dịch vụ chất lượng cao. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra - đánh giá theo hướng hiện đại, công bằng, minh bạch; coi kết quả học sinh tiến bộ bền vững là thước đo chất lượng.

be05a85d2248ae16f759.jpg
Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy tặng hoa và quà chúc mừng nhà trường nhân lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai).

Thứ ba, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, làm chủ công nghệ số trong dạy học; giữ vững “kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”; khắc phục những khó khăn, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục phát triển và không ngừng tiến bộ.

Thứ tư, hoàn thiện môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, thân thiện, sáng tạo. Tăng cường công tác tư vấn tâm lý học đường; xây dựng văn hóa nhà trường tôn trọng, hợp tác, nói không với bạo lực học đường; đẩy mạnh tư vấn tâm lý, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp gắn với văn hóa và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; xây dựng trường học xanh - thông minh - nhân văn.

Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị nhà trường. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu nhà trường; ứng dụng nền tảng số trong dạy - học - kiểm tra - đánh giá, trong kết nối với phụ huynh và chính quyền địa phương; khai thác hiệu quả học liệu số, lớp học thông minh.

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc của các cá nhân trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Thủ tướng chính phủ đã có các Quyết định số 121 ngày 15/01/2025; Quyết định số 1945 ngày 09/9/2025 tặng Bằng khen cho 3 thầy cô giáo của nhà trường gồm: Nhà giáo Lê Thị Minh Tâm – Hiệu trưởng nhà trường; Nhà giáo Hoàng Lê Minh; Nhà giáo Ngô Huy Thành.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quyết định số 4312/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 9 giáo viên nhà trường. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 7543/QĐ-SGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2025 tặng giấy khen cho 15 thầy cô giáo của trường.

Cũng nhân dịp này, Ủy ban nhân dân phường Lê Chân có Quyết định số 4312/QĐ-UBND tặng giấy khen cho 21 thầy cô giáo của của Trường Trung học cơ sở Trần Phú.

431425243126043922.jpg
9 giáo viên nhà trường nhận bằng khen theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
908f3089ba9c36c26f8d.jpg
Các thầy cô giáo nhận bằng khen nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ:

4281203678914784076.jpg
1658326975257367217.jpg
6c235e66d473582d0162.jpg
38509eee13fb9fa5c6ea.jpg
LÃ TIẾN