Hàng chục phòng học bị tốc mái, thầy trò trường tiểu học thoát chết

30/12/2013 10:39
Phùng Xuân
(GDVN) - Sự việc trên xảy ra tại trường tiểu học thôn 3, xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) vào trưa hôm qua.
Các thầy giáo nhà trường cho biết, vào khoảng 12 giờ ngày 29/12/ 2013 phần lớn mái của trường tiểu học thôn 3 bất ngờ bị lốc xoáy mạnh khiến hàng chục phòng học bị tốc mái và nhiều tường gạch có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Cùng ngày, những giáo viên trường tiểu học xã Đăk Kôi đang có buổi tập huấn về các phương pháp kĩ thuật dạy học, may mắn cơn gió lốc xoáy đó xảy ra đúng vào giờ nghỉ nên không có thiệt hại về người. Thời điểm đó cũng là ngày nghỉ nên cũng không có học sinh.

Trong những phòng bị lốc xoáy làm hư hại thì có 3 phòng học, 1 phòng hội đồng hư hại nặng nhất. Các giáo viên cho biết, hiện tại do lốc xoáy bất ngờ nên nhà trường không trở tay kịp, hiện giờ nhiều học sinh nhà trường chưa thể tới trường vì thiếu phòng học, các thầy cô cũng như phụ huynh tranh thủ dọn dẹp để lấy tạm chỗ ngồi. 

Một số hình ảnh cộng tác viên của báo ghi lại sau cơn lốc:

Trường tiểu học thôn 3 bất ngờ bị lốc xoáy hoành hành.
Trường tiểu học thôn 3 bất ngờ bị lốc xoáy hoành hành.
Nhiều phòng học hư hại nặng.
Nhiều phòng học hư hại nặng.
Hiện tại học sinh chưa có phòng học do bất ngờ bị lốc xoáy đổ bộ.
Hiện tại học sinh chưa có phòng học do bất ngờ bị lốc xoáy đổ bộ.
Hư hại nhất là phòng hội đồng nhà trường.
Hư hại nhất là phòng hội đồng nhà trường.
Nhiều mái tôn cỡ lớn bị gió hất văng
Nhiều mái tôn cỡ lớn bị gió hất văng
Phùng Xuân