Sẽ khởi tố một “đại úy cảnh sát” chiếm đoạt tiền tỉ

22/06/2011 23:45
Ngày 22/6, VKSND tỉnh Tiền Giang cho biết cơ quan này đang chờ ý kiến của VKSND Tối cao để khởi tố Bùi Văn Nhứt, nguyên sĩ quan Phòng PC46.
Ngày 22/6, VKSND tỉnh Tiền Giang cho biết cơ quan này đang chờ ý kiến của VKSND Tối cao để khởi tố Bùi Văn Nhứt, nguyên sĩ quan công an Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Tiền Giang.
{iarelatednews articleid='5043,4983,4978,4132,2725,1750,1260,506,257'}
Mặc dù mang cấp hàm trung úy nhưng ông Nhứt tự phong là đại úy để vay mượn tiền nhiều người hơn 4 tỉ đồng rồi tuyên bố mất khả năng chi trả.
Biên nhận vay tiền do ông Nhứt ký tên, đóng dấu.
Biên nhận vay tiền do ông Nhứt ký tên, đóng dấu.
Theo đơn tố cáo của anh MTT (TP Mỹ Tho), ông Nhứt mượn lý do làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng để mượn anh hơn 1,8 tỉ đồng. Tương tự, chị LTD (huyện Châu Thành, Tiền Giang) cho ông Nhứt mượn 1,2 tỉ đồng. Ông Nhứt trả lãi được vài lần rồi xù nợ.
Theo các nạn nhân, mỗi lần vay tiền, ông Nhứt đều mặc cảnh phục và ký tên, đóng dấu “đại úy Bùi Văn Nhứt” nên càng tạo lòng tin. Khi các nạn nhân tố cáo thì ông bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Tiền Giang đã xem xét kỷ luật, loại ông Nhứt ra khỏi ngành đồng thời đề nghị VKSND tỉnh phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo ANH HOÀNG/Pháp luật TPHCM