HNUE-Sáng tạo robot 2023 thu hút 64 đội dự thi đến từ 4 tỉnh, thành phố

14/05/2023 13:47
Thanh Thủy
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cuộc thi HNUE-Sáng tạo robot 2023 có chủ đề ROBOEDU-Niềm tin chiến thắng, do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Công ty Cổ phần Giáo dục KDI đồng tổ chức

Sáng 14/5, tại Hà Nội, cuộc thi HNUE - Sáng tạo robot 2023 có chủ đề ROBOEDU – Niềm tin chiến thắng, do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Công ty Cổ phần Giáo dục KDI đồng tổ chức và nhận được sự tài trợ của Trường THCS&THPT Nguyễn tất Thành (Hà Nội), công ty robotsteam và Trung tâm Phát triển Giáo dục & Công nghệ số đã diễn ra.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, PGS.TS Nguyễn Văn Trào – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học là một trong những tư tưởng chủ đạo của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Muốn vậy, quá trình giáo dục phải hướng tới tăng cường học qua hoạt động, thực hành; chú trọng trải nghiệm và kết nối với thực tiễn.

PGS.TS Nguyễn Văn Trào – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu khai mạc cuộc thi.

PGS.TS Nguyễn Văn Trào – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu khai mạc cuộc thi.

“Bắt đầu từ năm 2014, cuộc thi sáng tạo robot mở rộng của khoa Sư phạm kĩ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã được triển khai thường niên và ngày càng thu hút đông đảo sinh viên, học sinh phổ thông tham gia. Sức hấp dẫn của cuộc thi đến từ sự đa dạng của bài toán mỗi năm, đòi hỏi người chơi phải nghiên cứu, tìm tòi, vận dụng kiến thức, kĩ năng trong các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, công nghệ và toán để giải quyết một cách sáng tạo.

Không chỉ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất người học, tham gia hoạt động sáng tạo robot còn giúp các em học sinh nâng cao hứng thú, niềm đam mê về khoa học, kĩ thuật và công nghệ. Đó cũng là những cơ sở quan trọng để các em học tốt, học giỏi các môn học này và có xu hướng lựa chọn nghề nghiệp thuộc lĩnh vực STEM, các ngành nghề đang được xã hội quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Với những ý nghĩa như vậy, kể từ năm 2020, cuộc thi sáng tạo robot mở rộng của khoa Sư phạm kĩ thuật chính thức trở thành cuộc thi thường niên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với tên gọi: HNUE – Sáng tạo robot với sự đồng hành của Công ty cổ phần giáo dục KDI.

Lấy cảm hứng từ chính các cuộc thi robot đã được tổ chức tại trường rất thành công, năm nay chủ đề có tên gọi: “RoboEdu 2023 - Niềm tin chiến thắng”.

Cuộc thi đã thu hút đông đảo sự tham gia của 64 đội thi (49 đội trung học, 15 đội tiểu học), đến từ 4 tỉnh thành (Hà Nam, Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh), được chia thành 2 bảng dành cho học sinh trung học và tiểu học. Lần đầu tiên, sân chơi robot dành cho học sinh được mở ra để khơi gợi sự hứng thú của các em với lĩnh vực STEM.

PGS.TS Nguyễn Văn Trào nhấn mạnh: "Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hi vọng, HNUE – Sáng tạo robot sẽ là sân chơi bổ ích cho học sinh yêu thích kĩ thuật và công nghệ trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Cùng với công ty cổ phần giáo dục KDI, chúng tôi cũng mong muốn HNUE – SÁNG TẠO ROBOT sẽ được duy trì là một cuộc thi có uy tín của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, góp phần triển khai tích cực chương trình giáo dục phổ thông 2018".

GS.TS Nguyễn Văn Minh (giữa ảnh)- Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tới dự phiên khai mạc cuộc thi.

GS.TS Nguyễn Văn Minh (giữa ảnh)- Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tới dự phiên khai mạc cuộc thi.

Cuộc thi năm nay có 2 bảng Tiểu học và Trung học. Các đội chơi sẽ tự thiết kế và điều khiển robot hoàn thành các nhiệm vụ trên sa bàn. Trong quá trình chế tạo robot, đội thi sẽ gặp những thử thách kĩ thuật cần phải vượt qua.

Ở bảng Tiểu học: Các đội thi có thử thách là tạo ra một robot giúp các du khách di chuyển an toàn, nhanh chóng giữa sân bay, khách sạn và các điểm du lịch nhằm hiện thực hoá ước mơ về: “Thành phố thông minh – Vận chuyển thông minh”. Lấy cảm hứng từ những điểm du lịch đặc sắc về văn hóa, lịch sử nổi tiếng của thủ đô Hà Nội như Văn Miếu, Hoàng Thành Thăng Long, Hồ Hoàn Kiếm Nhiệm vụ của robot là chuyên chở các khách du lịch từ sân bay về khách sạn và chuyên chở khách giữa các điểm du lịch nổi tiếng mà khách yêu cầu một cách an toàn, nhanh chóng để gây được thiện cảm, làm hài lòng du khách.

Ở bảng Trung học: Chủ đề cuộc thi mô phỏng lại quá trình chế tạo robot, bền bỉ, vượt qua mọi thử thách với niềm tin chiến thắng của học sinh. Nhiệm vụ của các đội chơi là thiết kế và điều khiển robot hoàn thành các nhiệm vụ, vượt qua mọi thử thách để được nâng cao cúp chiến thắng. Robot sẽ nhận yêu cầu từ các lớp học và giúp vận chuyển sách và tài liệu từ thư viện đến các tòa nhà để học sinh tham khảo và nghiên cứu. Robot cũng giúp đưa đón đội thi từ các tòa nhà đến Không gian sáng chế để chế tạo robot.

Cuộc thi HNUE-Sáng tạo Robot thu hút 64 đội tới từ 40 trường phổ thông và đại học của 4 tỉnh thành Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Nghệ An (Tiểu học: 12 trường, Trung học cơ sở: 18 trường, Trung học phổ thông và Đại học: 10 trường)

Các trường tham gia cuộc thi tiêu biểu gồm: Trường THPT Trần Phú Hoàn Kiếm, Trường TH&THCS FPT Cầu Giấy, THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, THCS-THPT Newton, Trường THPT Yên Hòa, Trường THPT Lê Hồng Phong, Delta Global School, Trường Liên cấp TH&THCS Ngôi Sao Hà Nội…

Dươi đây là một số hình ảnh tại cuộc thi HNUE-Sáng tạo robot 2023:

Đội tham dự cuộc thi.

Đội tham dự cuộc thi.

Các đội thi thể hiện quyết tâm chinh phục thử thách.

Các đội thi thể hiện quyết tâm chinh phục thử thách.

Thí sinh đội Delta Global School.

Thí sinh đội Delta Global School.

Điểu khiển robot vượt quan thử thách của cuộc thi.

Điểu khiển robot vượt quan thử thách của cuộc thi.

Robot di chuyển qua các chướng ngại vật.

Robot di chuyển qua các chướng ngại vật.

Cuộc thi thu hút được sự quan tâm của đông đảo học sinh, các trường đến từ 4 địa phương.

Cuộc thi thu hút được sự quan tâm của đông đảo học sinh, các trường đến từ 4 địa phương.

Cuộc thi diễn ra từ năm 2014 cho tới nay đã trải qua 3 lần tổ chức, khởi nguồn từ cuộc thi do khoa Sư phạm Kĩ thuật – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức dành cho sinh viên và học sinh của một số trường phổ thông đối tác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhận được sự hưởng ứng của nhiều trường phổ thông, cuộc thi dần được mở rộng quy mô thu hút hàng ngàn học sinh tham gia thi đấu. Trải qua 10 năm tổ chức, cuộc thi tiếp cận với những chủ đề hiện đại, bắt kịp xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 theo định hướng GD STEM.

Năm 2020, Công ty cổ phần giáo dục KDI bắt đầu tham gia đồng hành cùng Nhà trường tổ chức cuộc thi, giúp cho quy mô của cuộc thi ngày càng lớn.

2014: Thiết kế Robot tìm đường ra khỏi mê cung

2015: Đoàn kết tạo nên sức mạnh

2016: Chinh phục thử thách vươn tới thành công

2017: Bóng rổ - Thời công nghệ 4.0

2020: Robot với nông nghiệp thông minh

2023: RoboEdu 2023-Niềm tin chiến thắng

Thanh Thủy