Học sinh Hải Phòng đạt 2 giải nhất hùng biện tiếng Nhật toàn quốc

26/11/2019 06:09
LÃ TIẾN
(GDVN) - Vượt qua 311 thí sinh, 3 học sinh ở Hải Phòng đã tạo nên kỳ tích tại cuộc thi hùng biện tiếng Nhật toàn quốc tranh cúp Trường Đại học Hosei (Nhật Bản).

Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật quốc tế cúp Đại học Hosei (Hosei Cup) là hoạt động do Đại học Hosei (Nhật Bản) phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức thường niên.

Cuộc thi được sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Trung tâm Giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam (JF), Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) và Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) - Trường Đại học Việt Nhật.

Cuộc thi năm nay thu hút 311 thí sinh tới từ các trường đại học, trung học phổ thông danh tiếng trên cả nước như: Trường chuyên Amsterdam Hà Nội, Quốc học Huế, chuyên Lê Hồng Phong…

Ba học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú vừa đạt kỳ tích tại cuộc thi hùng biện tiếng Nhật toàn quốc (Ảnh: CTV)
Ba học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú vừa đạt kỳ tích tại cuộc thi hùng biện tiếng Nhật toàn quốc (Ảnh: CTV)

Chủ đề cuộc thi “Điều khiến tôi thay đổi” đã thu hút được sự quan tâm chú ý của đông đảo các bạn học sinh, sinh viên đang theo học tiếng Nhật trên toàn quốc.

Có hai nhóm thí sinh khối sinh viên Đại học (năm thứ 2 trở xuống) và khối học sinh trung học phổ thông (chủ yếu đến từ các trường Trung học phổ thông chuyên trên toàn quốc).

Các thí sinh phải tham gia 3 vòng thi: vòng loại bài viết; vòng loại hùng biện (theo từng khu vực Hà Nội, Đà Nẵng/ Huế, thành phố Hồ Chí Minh) và vòng chung kết.

Tham dự cuộc thi này, Hải Phòng có 3 thí sinh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú gồm: em Bùi Đức Anh, học sinh lớp 12 chuyên Nhật; em Hoàng Như Ngọc và Phạm Thị Nguyệt Vi (cùng học sinh lớp 11 chuyên Nhật).

Nữ viện sĩ Việt Nam được Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc
Nữ viện sĩ Việt Nam được Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc

Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện Tiếng Nhật Hosei Cup 2019 đã chính thức khép lại vào ngày 23/11.

Trải qua 3 vòng thi cam go, khốc liệt, 3 thí sinh của Hải Phòng đã tạo nên kỳ tích - đạt 2 giải Nhất, 1 giải Nhì và giải được yêu thích nhất.

Cụ thể: em Bùi Đức Anh đạt giải Nhất và giải Yêu thích nhất; em Hoàng Như Ngọc đạt giải Nhất và em Phạm Thị Nguyệt Vi đạt giải Nhì cuộc thi.

Cô giáo Đoàn Thị Thu Hoà, Giáo viên tiếng Nhật của Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú là một trong hai giáo viên dẫn đội tuyển tham dự cuộc thi lần này.

Theo cô Hòa, bài hùng biện của các em nói lên những suy ngẫm vô cùng sâu sắc của mình về thái độ sống, về cách ứng xử trong cuộc sống, về tình yêu, sự sẻ chia, cảm thông của con người...

Với những trải nghiệm thay đổi bản thân, hẳn các em sẽ trưởng thành và trong tương lai sẽ là những người có sức lan toả, ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng...

Được biết, hai học sinh giành giải Nhất nhóm Trung học phổ thông tại vòng chung kết sẽ được mời tham gia chuyến tham quan thực tế tại Nhật Bản.

Dự kiến chuyến tham quan diễn ra vào tháng 4/2020, các em sẽ được tài trợ vé khứ hồi, chi phí ở trong vòng 1 tuần, cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn và chứng nhận tham gia từ Đại học Hosei, Nhật Bản.

LÃ TIẾN