Học sinh tiểu học thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực học 10 tuần sau nghỉ chống dịch

07/05/2020 10:23
Phương Linh
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Học sinh bậc tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 10 tuần thực học, sau thời gian nghỉ dài ngày để phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 4/5/2020, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Hiếu đã ký văn bản 1237/GDĐT-TH, về hướng dẫn công tác tổ chức cho học sinh tiểu học đi học trở lại.

Theo đó, khi học sinh đi học trở lại, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải được đo thân nhiệt trước khi vào trường, lớp học. Không để phụ huynh, người không có nhiệm vụ vào trường. Trường bố trí người đón, giao nhận trẻ tại cổng.

Học sinh tiểu học đeo khẩu trang phòng tránh dịch bệnh Covid-19 (ảnh minh họa: Báo Giáo dục Thời Đại)
Học sinh tiểu học đeo khẩu trang phòng tránh dịch bệnh Covid-19 (ảnh minh họa: Báo Giáo dục Thời Đại)

Đảm bảo giãn cách trong và ngoài phòng học, lớp học, phòng làm việc, phòng chức năng, phòng sinh hoạt tại nhà trường, không tập trung học sinh toàn trường vào cùng một thời điểm ở các khu vực công cộng như cổng trường, sân trường, khu rửa tay…

Tổ chức chào cờ, các hoạt động giáo dục trong phạm vi lớp học, không tổ chức hoạt động tập thể tập trung đông học sinh ở sân trường như chào cờ, sinh hoạt, xếp hàng dưới sân.

Bố trí giờ vào học, giờ ra chơi, ra về lệch giờ, lệch ca giữa các khối lớp để tạo giãn cách, giám sát, nhắc nhở học sinh không tụ tập, mỗi buổi cho học sinh ra chơi tối đa 20 phút.

Bố trí chỗ ngồi giữa hai học sinh có khoảng cách phù hợp theo quy định, tất cả học sinh hướng về bảng, bục giảng, không quay mặt vào nhau, tạm thời không tổ chức học và thảo luận nhóm. Hạn chế tối đa hình thức tổ chức hoạt động học tập cần sự trao đổi, bàn bạc trực tiếp giữa các học sinh, hạn chế việc di chuyển của học sinh trong lớp học.

Thực hiện đầy đủ các quy định về lau khử khuẩn, vệ sinh bề mặt tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang, phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi lần đưa đón, đeo khẩu trang đúng cách trong thời gian ở trường.

Khuyến cáo căng tin không hoạt động, không tổ chức bán trú, các hoạt động ngoại khóa khi các điều kiện, thời điểm và điều kiện thực tế đơn vị chưa an toàn.

Thời gian học sinh tiểu học của thành phố học trực tuyến từ ngày 16/3 đến ngày 7/5/2020 (8 tuần học trực tuyến), thực hiện chương trình thực học từ tuần 21 đến tuần 28.

Học sinh tiểu học sẽ đi học trở lại từ ngày 11/5 đến khi hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ 2 là trước ngày 11/7 (10 tuần thực học).

Thời gian kết thúc năm học là ngày 15/7. Căn cứ vào thời gian đi học, kết thúc năm học, Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục, dạy học, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình năm học.

Ưu tiên môn học của chương trình chính khóa, tùy theo điều kiện của đơn vị và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, có thể sắp xếp thời khóa biểu cho học sinh được học tiếng Anh, Tin học phù hợp với kế hoạch dạy học.

Căn cứ vào điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh, điều kiện cụ thể của từng đơn vị, Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện việc dạy 5 tiết/ngày/buổi, hoặc tổ chức 6 buổi cả tuần, cả ngày thứ bảy hoặc là 2 buổi/ngày, việc tổ chức bán trú cho phù hợp.

Bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, phù hợp với từng nhóm đối tượng, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”, thực hiện khen thưởng học sinh đúng chất, đúng quy định.

Phương Linh