Hướng Hóa tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật cho học sinh

08/04/2023 07:41
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- “Phiên tòa giả định” góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của học trò tại huyện Hướng Hóa.

Ngày 7/4, tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Túc, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng Hóa phối hợp với Trường Đại học Luật – Đại học Huế tổ chức "Phiên tòa giả định" xét xử tội phạm ma túy trong lứa tuổi thành niên nhằm tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh từ 8 trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn phía Nam huyện Hướng Hóa.

Phiên tòa giả định được thực hiện thông qua hình thức sân khấu hóa với nội dung: Xét xử sơ thẩm vụ án “Vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy ” đối với 1 bị cáo trong lứa tuổi thanh thiếu niên do các sinh viên Trường Đại học Luật Huế thực hiên. Phiên tòa giả định tái hiện một vụ án có thật đã chuyển tải thông điệp về phòng chống tệ nạn ma túy và những quy định xử phạt hình sự đối với tội phạm ma túy ở lứa tuổi vị thành niên.

Toàn cảnh "Phiên tòa giả định" tại Trường Tiểu học và Trung học co sở A Túc. Ảnh: LC

Toàn cảnh "Phiên tòa giả định" tại Trường Tiểu học và Trung học co sở A Túc. Ảnh: LC

Nói về việc hoạt động tổ chức phiên tòa giả định, thầy Lê Anh Phong – chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết:

“Đây là hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong học đường được Ban Giám đốc Sở rất quan tâm. Đây là lần đầu tiên ở cấp độ phòng Giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức hoạt động ngoại khóa.

Hàng năm Sở luôn có các văn bản chỉ đạo công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật trong các nhà trường. Đây cũng là hoạt động được đưa vào nhiệm vụ giáo dục chính trị trong nhà trường.

Những hoạt động này là việc cụ thể hóa Kế hoạch 71 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về công tác phòng ngừa ma túy trên các huyện biên giới. Cụ thể ở đây là huyện Đakrông, Hướng Hóa”.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Phạm Thanh Nga – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa cho biết:

“Thông qua hoạt động phiên tòa giả định, các em học sinh sẽ được trang bị kiến thức pháp luật, tác hại của ma túy góp phần ngăn ngừa ma túy lọt vào học đường. Đặc biệt là đối với học sinh vùng Lìa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn của huyện”.

Thầy Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật - Đại học Huế phát biểu. Ảnh: LC

Thầy Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật - Đại học Huế phát biểu. Ảnh: LC

Thầy giáo Trần Xuân Linh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Túc cho biết: "Việc các em được tiếp xúc với một “Phiên tòa giả định” nhưng được tổ chức đầy đủ giúp các em có nhận thức tốt hơn về pháp luật. Đồng thời cũng là tuyên truyền viên cho bạn bè, người thân của mình, góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về pháp luật. Giúp phòng chống nạn ma túy xâm nhập học đường”.

Thầy Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Trường Trường Đại học Luật – Đại học Huế cho biết:

“Trường Đại học Luật – Đại học Huế là một trong những cơ sở đào tạo về chuyên ngành Luật. Hoạt động “Phiên tòa giả định” là một hoạt động đào tạo từ thực tiễn, góp phần tăng cường chất lượng đào tạo cho sinh viên.

Qua hoạt động “Phiên tòa giả định” các sinh viên được nâng cao lý luận, thực tiễn và nghiệp vụ trước khi trưởng thành”.

Việc tổ chức “Phiên tòa giả định” tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Túc diễn ra với đầy đủ trình tự, thủ tục, thành phần theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa phát biểu . Ảnh: LC

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa phát biểu . Ảnh: LC

Phần xét hỏi, tranh tụng và tuyên án tại phiên tòa đã giúp các đoàn viên, thanh niên, người dân hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về hành vi phạm tội, mức án áp dụng cũng như hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, tính nghiêm minh của pháp luật”

Bằng hình thức trực quan, sinh động, học sinh khu vực vùng Lìa lần đầu tiên được chứng kiến một “Phiên tòa giả định” ngay tại sân trường. Nội dung, hình thức tình tiết “Phiên tòa giả định” sát với thực tiễn, thu hút các em học sinh tập trung theo dõi.

Học sinh của 8 trường học trên địa bàn phía Nam Hướng Hóa được chứng kiến "Phiên tòa giả định" giúp nâng cao nhận thức của các em. Ảnh: LC

Học sinh của 8 trường học trên địa bàn phía Nam Hướng Hóa được chứng kiến "Phiên tòa giả định" giúp nâng cao nhận thức của các em. Ảnh: LC

Ngay sau phiên tòa là phần giao lưu và trực tiếp trả lời các câu hỏi thắc mắc của học sinh đến phiên tòa giả định vừa xem, giúp học sinh hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật liên quan đến chủ đề phòng, chống ma túy nói riêng và phòng chống tệ nạn xã hội nói chung, từ đó để các em học sinh dân tộc vùng biên giới thấy được tác hại của ma túy, không sử dụng, rủ rê người khác sử dụng ma túy và tránh xa cạm bẫy ma túy.

Trần Phương