Khám phá bên trong ngôi trường Canada giữa lòng Hà Nội

21/03/2023 06:33
Mộc Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Không chỉ có không gian rộng rãi thoáng mát, khuôn viên rộng 1.2 ha gần gũi với thiên nhiên, Hà Nội Toronto School còn sở hữu hệ thống phòng học chức năng đa dạng

Khuôn viên rộng 1.2 ha, thuận tiện giao thông

Nằm ở vị trí trung tâm, tọa lạc trên đường Hoàng Minh Giám (quận Cầu Giấy), Trường Hà Nội Toronto (Hà Nội Toronto School) sở hữu một không gian thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên, với khuôn viên rộng rãi có diện tích khoảng 1.2 ha.

Với triết lý giáo dục toàn diện, trường Hà Nội Toronto luôn chú trọng xây dựng và thiết kế cơ sở vật chất phù hợp, cởi mở để học sinh phát huy được tối đa tiềm năng của mình.

Khuôn viên trường được thiết kế gần gũi với thiên nhiên, rộng rãi và thoáng mát. Ảnh: Facebook trường.
Khuôn viên trường được thiết kế gần gũi với thiên nhiên, rộng rãi và thoáng mát. Ảnh: Facebook trường.

Điểm thú vị trong thiết kế của không gian các lớp học ở Hà Nội Toronto School, chính là lớp học có thể do chính các em học sinh tự do trang trí. Với những bức tường có thể viết được và xóa đi một cách dễ dàng, sẽ khiến học sinh có cảm giác được “làm chủ” không gian và tăng sự hào hứng cũng như kích thích khả năng sáng tạo.

Một điểm cộng trong không gian lớp học chính là bàn ghế công thái học, phù hợp với từng độ tuổi, góp phần đảm bảo sức khỏe và vóc dáng của học sinh. Cửa phòng cách âm chống cháy, cửa sổ hành lang mở 20 độ đảm bảo an toàn; sàn nhà chống trơn trượt, bậc thang thấp... tạo một môi trường lý tưởng cho các hoạt động của học sinh.

Khu vực vui chơi trong nhà và ngoài trời được trang bị đầy đủ, an toàn, phù hợp với từng lứa tuổi và mục đích sử dụng

Nhập học tại Hà Nội Toronto School, học sinh sẽ bắt đầu một hành trình hấp dẫn, từng bước khám phá những chân trời tri thức, thông qua hàng loạt cơ sở vật chất tân tiến, từ phòng thí nghiệm khoa học hiện đại, các sân thể thao rộng lớn và đa dạng, các chương trình âm nhạc và nghệ thuật thú vị...

Hệ thống các khu vực như căng tin, thư viện... cũng là những không gian sạch sẽ, thoáng mát, được trang bị theo lối hiện đại, thuận tiện cho người sử dụng.

Đa dạng phòng học chức năng

Một trong những thế mạnh không thể không nhắc đến của Trường Hà Nội Toronto chính là hệ thống các phòng học chức năng đa dạng.

Có thể điểm qua những phòng học như: Phòng STEM công nghệ cao, phòng Nghiên cứu Khoa học, trung tâm Nghệ thuật, phòng Công nghệ Thực phẩm,...

Dạo một vòng quanh các phòng học nghệ thuật của Trường Hà Nội Toronto, có thể dễ dàng hình dung môi trường ươm mầm, nuôi dưỡng các tài năng nhí được quan tâm như thế nào.

Phòng Âm nhạc (rộng 115m2), bao gồm khu vực lớp học và khu vực biểu diễn với đa dạng nhạc cụ, như đàn guitar, piano, key board, bộ trống và các nhạc cụ hơi. Phòng Âm nhạc cũng được trang bị hệ thống hiển thị kỹ thuật số tương tác, hệ thống âm thanh hiện đại và wifi. .

Hà Nội Toronto School cũng sử dụng phần mềm Music Play Canada làm hệ thống phân phối, đồng bộ với Chương trình giáo dục Ontario.

Phòng Mỹ thuật của nhà trường gồm 2 phòng, với tổng diện tích 115m2, được trang bị đầy đủ các thiết bị lưu trữ an toàn, máy chiếu kỹ thuật số tương tác, một số đài nghệ thuật, bàn nghệ thuật, không gian hiển thị, bồn rửa và ổ cắm điện.

Chương trình mỹ thuật của Hà Nội Toronto School tập trung vào hoạt động làm gốm và tranh sơn dầu, giúp học sinh phát triển đầy đủ các kỹ năng vận động và sáng tạo.

Ngoài ra, Trường Hà Nội Toronto còn có một không gian đặc biệt hấp dẫn - Studio Khiêu vũ (với tổng diện tích 115m2). Studio Khiêu vũ được sử dụng trong các hoạt động luyện tập thể chất, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Mọi căn phòng để được thiết kế và xây dựng đảm bảo ánh sáng tự nhiên chan hòa và lưu thông không khí. Điều này giúp đảm bảo sức khỏe của học sinh, cũng như tạo điều kiện tốt cho các em tập trung và nắm bắt kiến thức, kỹ năng hiệu quả nhất.

Lồng ghép vị trí không gian vào hoạt động giáo dục

Không chỉ lợi thế khi sở hữu không gian rộng rãi, thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên, Trường Hà Nội Toronto còn tận dụng thế mạnh không gian để đưa vào lồng ghép nhiều hoạt động dạy học thú vị và bổ ích cho học sinh.

Vừa qua, lớp 1GO Jungle Class đã có hoạt động trải nghiệm thông qua vẽ bản đồ lớp học, bản đồ sân chơi... để đi tìm kho báu. Hoạt động này đòi hỏi học sinh không chỉ vận dụng óc quan sát, khả năng sáng tạo mà còn mang đến một trò chơi gắn kết, giúp học sinh có thể học thông qua chơi.

Cô Nathalie - Giáo viên chủ nhiệm lớp 1GO Jungle Class chia sẻ: “Trong khối môn xã hội, các bạn nhỏ lớp 1 được học và làm quen nhiều loại bản đồ khác nhau. Các con đã cùng vẽ bản đồ lớp học, bản đồ sân chơi, và cả bản đồ trái tim.

Hoạt động này được kết hợp với chủ đề khoa học, sử dụng 5 giác quan để tạo ra các loại bản đồ, trong đó nêu bật các yếu tố quan trọng như đường dẫn tới kho báu bí mật, đánh dấu vị trí mỗi khu vực, giúp học sinh phát triển cảm quan về thế giới xung quanh.

Học sinh học thông qua trò chơi đi tìm kho báu, vận dụng kỹ năng quan sát, khả năng ghi nhớ gắn liền với bố trí của lớp học, sân trường. Ảnh: Facebook trường.

Học sinh học thông qua trò chơi đi tìm kho báu, vận dụng kỹ năng quan sát, khả năng ghi nhớ gắn liền với bố trí của lớp học, sân trường. Ảnh: Facebook trường.

Lớp 1GO Jungle Class đã thực hành vẽ bản đồ sân trường, giấu những “kho báu” nhỏ và cùng nhau truy tìm kho báu. Một thành viên sẽ bị bịt mắt, do đó đồng đội còn lại sẽ dùng giọng nói và khả năng diễn đạt, điều hướng của mình để giúp bạn đến đích. Đây thực sự là một hoạt động thú vị khi các con được trải nghiệm khu vui chơi quen thuộc của mình theo một cách hoàn toàn mới lạ”.

Như vậy, các bạn học sinh lớp 1 đã có một ngày học và thực hành thông qua hoạt động truy tìm kho báu vô cùng đáng nhớ.

Mộc Hương