Khám phá căn hộ 10 triệu đồng/m2 của Khu đô thị Thanh Hà – Mường Thanh

02/08/2018 06:26
An Nhiên
(GDVN) - Vào thời điểm 2010-2012 nhiều chuyên gia trên thị trường Bất Động Sản cho rằng “Không thể làm căn hộ 10 triệu đồng/m2 ở Hà Nội được”.

Tiếp nối từ những thành công trước đó, Tập đoàn Mường Thanh tiếp tục cho ra thị trường những căn hộ có giá trên dưới 10 triệu đồng/m2 tại Khu đô thi Thanh Hà.

Với mục tiêu “Nhà ở thực cho nhu cầu thực” Tập đoàn Mường Thanh đã xác định rõ đối tượng khách hàng của mình là những hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, những gia đình trẻ, người ngoại tỉnh lập nghiệp... nên mọi tính toán về chi phí căn hộ đều được tính toán tỉ mỉ.

Với diện tích từ khoảng từ 60 đến hơn 70m2 tuy không phải diện tích lớn nhưng vẫn đảm bảo đủ tiện ích (2 ngủ, 2 phụ, khách bếp) cũng là một yếu tố giúp căn hộ có giá thành tốt.

Trang thiết bị được lựa chọn tối ưu nhất phù hợp với nhu cầu sinh hoạt cơ bản nhất của người dân.

Thông thường, các chủ đầu tư khác thường “tô vẽ” về nội thất để thu tiền, mặc dù thế các hộ gia đình khi đến sinh sống vẫn phải bỏ ra 1 khoản tiền lớn để sửa chữa.

Căn hộ Thanh Hà sử dụng những trang thiết bị được lựa chọn tối ưu phù hợp với nhu cầu sinh hoạt cơ bản nhất. Các hộ dân khi nhận nhà có thể thay đổi nội thất tùy theo sở thích và kinh tế.

Căn bếp 1 hộ dân tự thiết kế tại tòa HH01 -B.
Căn bếp 1 hộ dân tự thiết kế tại tòa HH01 -B.

Kiến trúc thiết kế hợp lý cũng là điểm mạnh của căn hộ Thanh Hà. Hành lang rộng rãi, nhà nhiều mặt thoáng tận hưởng ánh sáng và khí trời tự nhiên. Các tòa nhà được bố trí hợp lý tận dụng cảnh quan hồ nước, công viên...

Mật độ xây dựng thấp, các toàn nhà chung cư được xây dựng giãn cách và thấp tầng cũng là một điểm cộng đối với khu đô thị.

Với chiều cao chỉ từ 17 đến 20 tầng, mật độ xây dựng chỉ chiếm hơn 30% trên tổng diện tích 416ha, hệ thống hồ điều hòa có tổng diện tích hơn 30ha vừa là điểm nhấn cảnh quan vừa là lá phổi xanh cho khu đô thị.

Ảnh chụp từ ban công căn hộ tòa nhà HH 02- 1A.
Ảnh chụp từ ban công căn hộ tòa nhà HH 02- 1A.

Không những thế, cư dân Khu đô thị Thanh Hà còn được sử dụng những tiện ích công cộng đầy đủ. Khu liên hợp thể thao bao gồm nhà thi đấu đa năng, bể bơi ngoài trời đang được gấp rút xây dựng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe người dân.

Nhà thi đấu đa năng nằm trong khu liên hợp thể thao Khu đô thị Thanh Hà.
Nhà thi đấu đa năng nằm trong khu liên hợp thể thao Khu đô thị Thanh Hà.

Hệ thống các kiot kinh doanh dưới chân các tòa nhà được triển khai một cách hợp lý cung cấp các nhu cầu mua sắm thiết yếu của người dân. Giữa các cụm tòa nhà đều có sân chơi cho trẻ em, không gian sinh hoạt chung cho cộng đồng cư dân.

Khu vui chơi cho trẻ em và khu sinh hoạt chung tại tòa HH-02.
Khu vui chơi cho trẻ em và khu sinh hoạt chung tại tòa HH-02.

Đối với mỗi gia đình trẻ, môi trường giáo dục cho con cái luôn là sự bận tâm lớn. Các khu đô thị với mức giá thấp và trung bình thường xa trung tâm, khó tiếp cận với môi trường giáo dục tốt.

Thấu hiểu được nỗi băn khoăn của các bâc phụ huynh, Tập đoàn Mường Thanh đã cho xây dựng 3 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường liên cấp 1-2 phân bổ đều tại hai khu vực A, B của Khu đô thị.

Hệ thống các trường mầm non và tiểu học đều là các đơn vị có kinh nghiệm giáo dục nhiều năm, có nhiều cơ sở trên toàn quốc như trường liên cấp Tuệ Đức, hệ thống trường mầm non Kids Garden, mầm non song ngữ Việt Ý.

Ngôi trường liên cấp Tuệ Đức tại Khu A Khu đô thị Thanh Hà đã sẵn sàng cho năm học mới.
Ngôi trường liên cấp Tuệ Đức tại Khu A Khu đô thị Thanh Hà đã sẵn sàng cho năm học mới.

Với thế mạnh là kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng, Tập đoàn Mường Thanh đi đầu trong tốc độ triển khai xây dựng cũng như bàn giao nhà đúng hạn.

Tuy chỉ mới tiếp nhận dự án từ cuối tháng 4/2016 cho tới nay tại đây đã mọc lên 21 tòa nhà cao tầng, 15 tòa nhà đã bàn giao và đi vào sử dụng, 6 tòa nhà đang chuẩn bị cất nóc. Hạ tầng đã cơ bản hoàn thành với hệ thống cây xanh, đường nội đô thị bóng đèn cao áp ...

Theo Ông Thi Văn Đức – Giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết: “ Khu đô thị Thanh Hà được chủ đầu tư lựa chọn vật liệu tối ưu cũng như công nghệ mới, bộ máy quản lý, thi công giản tiện, năng suất lao động cao cũng góp phần giúp giảm giá thành căn hộ ở đây”.

Tòa nhà HH03- B3.1 hoàn thành và ban giao cho người dân chỉ sau 1 năm.
Tòa nhà HH03- B3.1 hoàn thành và ban giao cho người dân chỉ sau 1 năm.
Hệ thống cây xanh, chiếu sáng và tuyến đường nội đô thị đã cơ bản hoàn thành.
Hệ thống cây xanh, chiếu sáng và tuyến đường nội đô thị đã cơ bản hoàn thành.

Ngoài mức giá dễ chịu, khu đô thị Thanh Hà còn hấp dẫn người dân bởi chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư kết hợp cùng ngân hàng khi chỉ với số vốn ban đầu chưa đến hơn 200 triệu đồng là đã được sở hữu căn hộ, phần còn lại người mua sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay vốn  đến 70% giá trị căn hộ.

Điều này có nghĩa là nếu muốn sở hữu căn hộ ở Khu đô thị Thanh Hà, người mua chỉ cần có khoản tích lũy ban đầu 20% cho phần đặt cọc và ký hợp đồng.

70% phải đóng từ sau thời điểm này sẽ được vay ngân hàng và ân hạn trả nợ gốc. Tức là kể từ thời điểm đó cho tới khi nhận nhà người mua sẽ không phải chịu quá nhiều áp lực về mặt tài chính.

Nằm trên trục Lê Trọng Tấn kéo dài, Nguyễn Xiển – Xa La, với vị trí tương đối thuận tiện dễ dàng kết nối trung tâm thành phố Hà Nội, Quận Hà Đông và các khu vực ngoại vi cùng với những ưu điểm kể trên rõ ràng Khu đô thị Thanh Hà đang trở thành 1 Khu Đô Thị nhiều sức hút nhất Tây Nam Hà Nội.

Tuyến đường Nguyễn Xiển – Xa La đi vào hoạt động sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ các Quận Thanh Xuân, quận Hoàng Mai tới khu đô thị Thanh Hà – Mường Thanh (giảm được khoảng 20 phút di chuyển) và sẽ giúp giảm tải ùn tắc giao thông cho cung đường Phùng Hưng và Trần Phú - Nguyễn Trãi.
Tuyến đường Nguyễn Xiển – Xa La đi vào hoạt động sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ các Quận Thanh Xuân, quận Hoàng Mai tới khu đô thị Thanh Hà – Mường Thanh (giảm được khoảng 20 phút di chuyển) và sẽ giúp giảm tải ùn tắc giao thông cho cung đường Phùng Hưng và Trần Phú - Nguyễn Trãi.
An Nhiên