“Vững vàng chính trị – Giỏi về chuyên môn – Mẫu mực về đạo đức” – phương châm đó đã, đang và sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của cán bộ, giảng viên Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị, Học viện Chính trị.
Là khoa chuyên ngành giữ vai trò nòng cốt của Học viện Chính trị, Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị không chỉ dẫn đầu về chất lượng huấn luyện, giảng dạy mà còn là điểm sáng trong phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

"Dẫn đường tư tưởng, làm gương hành động"
Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị là một trong những đơn vị tiêu biểu về truyền thống đào tạo, nghiên cứu lý luận Công tác Đảng, công tác chính trị của Học viện Chính trị trong toàn quân. Đây là Khoa chuyên ngành góp phần đào tạo hàng nghìn cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn, thạc sĩ, tiến sĩ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, những người giữ trọng trách “truyền lửa” lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội.
Đại tá, Tiến sĩ Hoàng Mạnh Hưng - Chủ nhiệm khoa Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị, Học viện Chính trị chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định rõ, Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị là khoa chuyên ngành của Học viện, do đó Khoa không chỉ dạy lý luận mà phải truyền cảm hứng, hun đúc lý tưởng, làm sáng lên tư tưởng chính trị trong từng bài giảng, từng hoạt động giáo dục. Muốn vậy, giảng viên phải là người vừa có tâm, vừa có tầm, vừa có uy tín chính trị, vừa mẫu mực về đạo đức, lối sống”.
Từ nhận thức đúng đắn ấy, những năm qua, cán bộ, giảng viên của Khoa luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, thể hiện rõ vai trò nêu gương trong học tập, công tác và cuộc sống. 100% đội ngũ nhà giáo có trình độ sau đại học, nhiều đồng chí là tiến sĩ, phó giáo sư, tham gia và chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng, cấp ngành, cấp Học viện, tích cực viết bài đăng tạp chí khoa học uy tín, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đặc biệt, việc gắn lý luận với thực tiễn được các giảng viên thực hiện linh hoạt thông qua mô hình “lớp học đảo ngược”, phương pháp dạy học “đảo chiều”, “giảng đường sáng tạo”, kết hợp giảng dạy và truyền cảm hứng từ thực tiễn chiến đấu, công tác của quân đội.
Trung tá, Thạc sĩ Phạm Văn Minh – giảng viên Bộ môn Công tác Tư tưởng cho biết: “Chúng tôi luôn xác định giảng viên của Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị ở Học viện Chính trị không chỉ giỏi lý luận mà phải có “lửa” trong từng bài giảng. Đó là thứ “lửa” được thắp từ tình yêu với nghề, với quân đội và với lý tưởng cách mạng của Đảng”.
Năng động, sáng tạo trong thi đua, “kích hoạt” nội lực đơn vị
Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, bám sát các phong trào thi đua lớn như: “Giảng viên dạy giỏi – Mẫu mực – Sáng tạo”, “Mỗi cán bộ, giảng viên là một tấm gương đạo đức, trí tuệ, trách nhiệm”, “Nêu gương trước bục giảng, trách nhiệm trong nghiên cứu, sáng tạo trong viết báo khoa học”... Đặc biệt, phong trào “Một giờ vàng trong ngày giảng” đã trở thành động lực để đội ngũ giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng truyền đạt kiến thức Công tác Đảng, công tác chính trị.

Trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong khi nhiều giảng viên chủ trì, tham gia các đề tài cấp Bộ Quốc phòng, cấp ngành, cấp Học viện đạt kết quả xuất sắc. Những công trình nghiên cứu không chỉ góp phần bổ sung lý luận công tác Công tác Đảng, công tác chính trị trong tình hình mới, mà còn cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định chính sách quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân đội.
Không chỉ dừng lại ở giảng dạy và nghiên cứu, Khoa còn là “trạm phát sóng” tích cực trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đời sống đơn vị phong phú, lành mạnh. Đội ngũ giảng viên của Khoa tích cực hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Hiến pháp, pháp luật Nhà nước, tích cực viết bài đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Năm học 2024 – 2025 Khoa có 05 tác phẩm được lựa chọn tham gia thi chính luận cấp toàn quân lần thứ 5 và 04 tác phẩm được lựa chọn tham gia thi cấp toàn quốc. Tất cả đã tạo nên một môi trường văn hóa sư phạm quân sự mẫu mực, thân thiện, nhân văn.
Đại tá, Tiến sĩ Trần Văn Duy - Chủ nhiệm Bộ môn Lý luận Nguyên tắc chung, Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị chia sẻ: “Chúng tôi luôn tự nhắc nhở nhau, mỗi việc làm dù nhỏ nhất cũng phải hướng đến mục tiêu cao nhất là giữ gìn danh dự, uy tín của Khoa, của Học viện. Thành công hôm nay là kết quả của sự đồng lòng, tinh thần thi đua thực chất, không phô trương”.
Gìn giữ truyền thống, lan tỏa giá trị, vững bước tương lai
Với bề dày truyền thống hơn 65 năm xây dựng và phát triển, Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị luôn khẳng định vai trò là lá cờ đầu về chất lượng giáo dục và đào tạo trong toàn Học viện. Những thành tích tiêu biểu, những đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, cùng tinh thần trách nhiệm cao trong mỗi nhiệm vụ là minh chứng sinh động cho bản lĩnh và trí tuệ của một tập thể đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo.
Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Sỹ Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị đánh giá: “Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống, có bản sắc riêng, luôn tiên phong trong thực hiện các chủ trương lớn của Học viện. Tinh thần đổi mới, sự mẫu mực trong đạo đức, lối sống của đội ngũ giảng viên Khoa là tấm gương sáng cho học viên noi theo”.

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị đang tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với các nội dung hành động cụ thể, thiết thực. Mỗi cán bộ, giảng viên trong Khoa không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, góp phần xây dựng Học viện Chính trị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn, cán bộ cấp chiến thuật, chiến dịch của toàn quân.
Với tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ tập thể và lòng yêu nghề sâu sắc, tập thể Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị xứng đáng với danh hiệu Đơn vị Quyết thắng – biểu tượng của sự kết tinh giữa lý luận chính trị vững vàng và đạo đức nghề nghiệp mẫu mực trong lòng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.