Ngày 7/8, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) phối hợp với Câu lạc bộ Khối đào tạo Xây dựng - Kiến trúc (thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề "Đại học số khối đào tạo Xây dựng - Kiến trúc".
Sự kiện là một diễn đàn để các chuyên gia giáo dục, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhà khoa học đến từ các cơ sở đào tạo, đơn vị trong khối ngành Xây dựng – Kiến trúc cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giải pháp, đề xuất các sáng kiến hiệu quả, khả thi nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, hướng tới xây dựng một hệ thống giáo dục đại học hiện đại, bền vững và có tính kết nối cao.

Tới tham dự sự kiện có Thạc sĩ Phạm Ngọc Lan - Trưởng ban Công tác Hội viên của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số (trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam); Tiến sĩ Nguyễn Huy Chương - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số; ông Hoàng Dũng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển tri thức số, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L.
Về phía diễn giả, có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mike Perkins - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới, Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Về phía các đối tác, ông Phạm Đăng Phúc - Quản lý kinh doanh khu vực tại Việt Nam, đại diện Tập đoàn EBSCO (Mỹ); bà Lê Thị Tân - đại diện quản lý dự án SOARing DX-VN.
Về phía Câu lạc bộ Khối đào tạo Xây dựng - Kiến trúc, có Tiến sĩ Nguyễn Văn Xuân - Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây cùng các thành viên Câu lạc bộ, đại diện Ban Giám hiệu, lãnh đạo Nhà xuất bản Xây dựng, cán bộ, giảng viên của nhiều cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng.
Về phía Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tùng - Hiệu trưởng nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Anh - Chủ tịch Hội đồng trường; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Giang - Phó hiệu trưởng nhà trường; cùng lãnh đạo, cán bộ, viên chức, giảng viên của các phòng ban chức năng, khoa đào tạo nhà trường.

Chuyển đổi số không phải là chiến dịch công nghệ, mà là hành trình đổi mới toàn diện
Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết: Hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ đang ngày càng định hình sâu rộng đến phương thức tổ chức và vận hành giáo dục đại học. Chuyển đổi số và xây dựng đại học số là những nhiệm vụ cấp bách, mang tính chiến lược được đặt ra đối với các cơ sở giáo dục đại học.
Không chỉ góp phần khắc phục những hạn chế về giới hạn không gian đào tạo, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu của riêng từng trường; việc xây dựng đại học số còn mở ra cơ hội kết nối, chia sẻ nguồn lực và dữ liệu giữa các cơ sở đào tạo với nhau, hướng tới một hệ sinh thái giáo dục số hóa hiệu quả, tiết kiệm và bền vững.
Vì vậy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tùng kỳ vọng đây là một dịp quý báu, mang lại giá trị thiết thực để các chuyên gia giáo dục, đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhiều trường cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tầm nhìn và đề xuất những giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học, thích ứng với yêu cầu và bối cảnh phát triển hiện nay.

Tại tọa đàm, trong bài tham luận với chủ đề “Kinh nghiệm về xây dựng đại học số của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Hà Nội”, Tiến sĩ Hoàng Nam Thắng - Giám đốc Trung tâm Cơ sở dữ liệu, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh: "Chuyển đổi số tại HUCE không phải là một chiến dịch công nghệ, mà là một hành trình đổi mới toàn diện về cách tư duy, tổ chức và vận hành nhà trường. Với mô hình bài bản, sự quyết tâm hệ thống và những kết quả đã đạt được, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tự tin vững bước trên hành trình trở thành đại học thông minh trong kỷ nguyên số hóa giáo dục".
Với những kết quả đã đạt được cùng một số thách thức phải đối mặt, nhà trường định hướng xây dựng quy trình số hóa chuẩn, tích hợp hệ thống một cửa – LMS – văn phòng điện tử; tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo kỹ năng số định kỳ nhằm nâng cao năng lực số; đầu tư datacenter, nâng cấp mạng LAN, phòng studio, AR/VR; thực hiện truyền thông nội bộ, gắn chuyển đổi số vào tiêu chí thi đua; thúc đẩy hợp tác công nghệ với các đối tác uy tín để tận dụng chuyên môn và hạ tầng.

Theo Tiến sĩ Hoàng Nam Thắng, về chiến lược dài hạn, nhà trường triển khai chuẩn hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ trước khi nâng cấp; thiết kế quy trình theo trải nghiệm người dùng (user-centered process); ánh xạ quy trình nội bộ với hệ thống số; thành lập “Tổ cải tiến quy trình số” liên ngành, hoạt động linh hoạt; áp dụng mô hình PDCA (Plan – Do – Check – Act) vào quản lý quy trình điện tử; mở rộng mô hình "blended learning"; tích hợp AI, Big Data, Blockchain vào quản lý học tập và cấp bằng; tăng cường ứng dụng AR/VR trong đào tạo; hỗ trợ internet, kỹ năng công nghệ thông tin cho sinh viên khó khăn;...
Cũng tại tọa đàm, nhiều tham luận giá trị đã được trình bày, mang đến những góc nhìn thiết thực cho quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mike Perkins – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) có phần chia sẻ về “Các sáng kiến chuyển đổi số dành cho các trường đại học, cao đẳng Việt Nam từ Dự án SOARing ĐX-VN”, góp phần hỗ trợ lan tỏa các đổi mới và thực hành tốt trong công tác lãnh đạo và quản lý, đồng thời giới thiệu về bộ công cụ đánh giá mức độ trưởng thành số.

Trong khi đó, với bài tham luận “Đề xuất hệ thống kết nối, chia sẻ và dùng chung tri thức số trong Câu lạc bộ khối đào tạo Xây dựng – Kiến trúc”, ông Hoàng Dũng – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số (IDK) đưa ra những gợi mở quan trọng về việc xây dựng cơ sở dữ liệu số dùng chung có nhiều lợi ích về kiểm định, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tối ưu nguồn lực và kinh phí đầu tư, phục vụ mục tiêu liên thông tài liệu và phát triển bền vững trong toàn khối.
Phát huy sức mạnh khối ngành đào tạo Xây dựng - Kiến trúc bứt phá trong tình hình mới
Trong phần thảo luận, ông Phạm Ngọc Lan - Trưởng ban Công tác Hội viên của Hiệp hội, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số cho hay, để tiến trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học đạt được những hiệu quả thực chất và bền vững, các cơ sở đào tạo cần thúc đẩy mạnh mẽ cả động lực lẫn nguồn lực, đặc biệt là trong việc xây dựng cơ chế kết nối và liên thông dữ liệu giữa các trường.
Song, mỗi cơ sở đào tạo đều có những điều kiện, quy mô và đặc thù riêng, vì vậy chuyển đổi số không thể áp dụng cứng nhắc một cách máy móc từ mô hình của cơ sở này sang đơn vị khác, mà cần có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với thực tiễn của từng trường. Chuyển đổi số cần được triển khai từng bước một cách bài bản và có lộ trình rõ ràng.

Quan trọng hơn, sự thành công của chuyển đổi số không chỉ phụ thuộc vào công nghệ, mà bắt đầu từ chính con người – mỗi giảng viên, sinh viên, cán bộ trong nhà trường. Chỉ khi mỗi cá nhân thực sự chủ động tiếp cận, thích nghi và đồng hành cùng quá trình chuyển đổi, thì mới có thể tạo nên một nền tảng số bền vững và hiệu quả trong toàn hệ thống giáo dục.
Ngoài ra, một nội dung quan trọng khác của chương trình là kiện toàn Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối đào tạo Xây dựng và Kiến trúc.
Trên cơ sở đó, thống nhất cơ cấu Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối đào tạo Xây dựng và Kiến trúc gồm 4 cơ sở đào tạo: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Trong đó, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối đào tạo Xây dựng - Kiến trúc, với đại diện là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường.

Phát biểu bế mạc sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Anh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đơn vị thành viên trong Câu lạc bộ đã tin tưởng và ủng hộ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được giao phó trọng trách này. Đây không chỉ là một vinh dự, mà còn là trách nhiệm to lớn để lan tỏa tinh thần đoàn kết, cùng chung tay vì sự phát triển bền vững của toàn khối ngành.
Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là một trong 13 cơ sở giáo dục đại học để dẫn dắt các trung tâm đào tạo xuất sắc, tài năng về công nghệ ở lĩnh vực Vật liệu mới, Công nghệ xây dựng. Với thuận lợi đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Anh khẳng định, nhà trường sẽ nỗ lực hết mình, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ, đồng hành cùng các đơn vị thành viên thúc đẩy nhiều hoạt động chung như: chuyển đổi số, chia sẻ chung học liệu đặc thù của khối ngành Xây dựng - Kiến trúc, khai thác hiệu quả dữ liệu nội sinh, phù hợp với thế mạnh riêng của mỗi trường. Từ đó đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cũng như sự phát triển của xã hội.
Một số hình ảnh khác tại sự kiện:


