Khởi tố, bắt tạm giam hung thủ tạt xăng thiêu sống cả nhà người yêu

12/06/2014 07:26
Văn Minh
(GDVN) - Liên quan đến vụ án tạt xăng thiêu sống cả nhà người yêu, hung thủ đã được công an chuyển từ bệnh viện 175 về trại giam Chí Hòa để phục vụ điều tra, làm rõ...

Theo đó, cùng ngày 11/6, cơ quan CSĐT (công an TP.HCM) cho biết, đã chuyển hồ sơ đề nghị VKS TP.HCM phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Đình Nam (30 tuổi, quê Nam Định) về hành vi "Giết người".

Ngoài hành vi trên, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố Nam thêm hai tội danh "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản".

Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ căn nhà của chị Tr. (căn nhà ở giữa) cùng nhiều tài sản bên trong nhà
Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ căn nhà của chị Tr. (căn nhà ở giữa) cùng nhiều tài sản bên trong nhà

Sau khi Nam điều trị ở Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp), công an đã đưa về trại giam Chí Hòa (quận 10) để phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai của Nam tại cơ quan điều tra, giữa Nam và chị Đặng Thị Tuyết Tr. (23 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú quận Gò Vấp) có quan hệ tình cảm trai gái, từng có ý định tiến tới hôn nhân.

Ngoài ra, Nam còn khai nhận, trong thời gian quan hệ tình cảm, có đưa cho chị Tr. một số vàng bạc để làm vốn. Vì trong thời gian gần đây, chị Tr. có ý định đòi chia tay nên Nam đến nhà đòi lại số vàng trước đây đã đưa cho, khi đó, chị Tr. không trả nên đã dùng xăng đốt nhà chị này.

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường sau khi Nam châm xăng đốt nhà chị Tr.
Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường sau khi Nam châm xăng đốt nhà chị Tr.

Theo cơ quan điều tra cho biết, đến nay, nạn nhân là chị Đặng Thị Tuyết Tr. vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng thương tích nặng nên chưa thể lấy lời khai. Vì thế, theo cơ quan này, lời khai của Nam tại cơ quan điều tra chỉ là lời khai một phía.

Như chúng tôi đã đưa tin, trước đó khoảng 6h20 sáng ngày 2/6, chị Đặng Thị Tuyết Tr. chuẩn bị đi làm thì Đỗ Đình Nam đến cự cãi với chị. Sau đó, người này đã tạt xăng vào người chị T. và châm lửa đốt khiến cả người chị này bốc cháy.

Nam được điều trị tại Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp), đến nay đã được chuyển về trại giam Chí Hòa để phục vụ công tác điều tra
Nam được điều trị tại Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp), đến nay đã được chuyển về trại giam Chí Hòa để phục vụ công tác điều tra

Ngay sau đó, đám cháy đã bao phủ căn nhà của chị Tr. đang ở cùng hai vợ chồng chị gái là chị Đ.T.B.L (26 tuổi) và anh N.H.T (27 tuổi, cùng ngụ tại căn nhà số 1094/3 đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Lúc này, anh N.H.T. đã lao vào dập lửa thì bị Nam lấy dao tấn công khiến anh này bị thương. Riêng chị Tr. bị bỏng nặng cùng đa chấn thương đã được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Sau đó, Nam đã leo lên mái nhà người dân để chạy trốn trước sự truy đuổi của lực lượng công an. Sau một hồi truy đuổi, Nam đã bị bắt giữ và được đưa đến Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp) để điều trị vì trước đó, Nam châm xăng đốt chị Tr. cũng đã bị bỏng.

Ngọn lửa đã bốc lên cháy trụi ngôi nhà cùng 3 xe gắn máy và tài sản bên trong. Hiện thiệt hại về tài sản, theo người nhà nạn nhân cho biết hiện vẫn chưa thống kê được.

Văn Minh