Không được yêu cầu phụ huynh viết đơn nếu không muốn học môn liên kết

16/12/2023 07:35
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa là tự nguyện, không học thì không cần viết đơn.

Liên quan đến vụ việc phụ huynh T.M. ở Trường tiểu học Hanh Thông, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh không muốn cho con học môn liên kết nhưng bị hiệu trưởng yêu cầu viết đơn, chiều ngày 13/12, một cán bộ Phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có những phát biểu về vấn đề này.

Theo vị cán bộ này, đối với các hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa trong nhà trường, học sinh sẽ được đăng ký theo tinh thần mà Sở đã triển khai rất rõ là theo nguyện vọng của các em. Em nào học thì đăng ký, chứ còn lại không học thì không cần phải viết đơn.

Đối với những học sinh không đăng ký theo học những môn này, nhà trường sẽ có trách nhiệm sắp xếp cho các em tham gia vào các hoạt động giáo dục khác cho phù hợp.

Trường tiểu học Hanh Thông, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

Trường tiểu học Hanh Thông, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

Vị cán bộ này giải thích, theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết, mỗi tiết học là 35 phút.

Một tuần học sinh tiểu học có 5 ngày học, thì có nghĩa là học 35 tiết.

Tuy nhiên, chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định học sinh tiểu học chỉ học từ 25 đến 30 tiết/tuần (tùy theo khối lớp), có nghĩa là vẫn còn dư từ 5 đến 10 tiết/tuần dành cho các hoạt động giáo dục, sau khi học sinh đã hoàn thành các môn học bắt buộc theo chương trình chung với học sinh cả nước.

Song song với đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn áp dụng một số đề án liên quan đến tiếng Anh, Tin học.

Vị cán bộ này nhấn mạnh, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa là học sinh học theo sở thích, nhu cầu, chắc chắn là không có chuyện phụ huynh phải làm đơn xin không học do nó là tự nguyện, không được gây quá tải và ép buộc học sinh đi học.

Việc sắp xếp thời khóa biểu các môn học thì cần được hiệu trưởng sắp xếp linh hoạt, khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ thời lượng, thời điểm trong ngày, trong tuần phù hợp với tâm sinh lý, lứa tuổi của học sinh.

Sau những giờ học chính thức tại trường, học sinh được tổ chức các hoạt động theo nhu cầu và sở thích cho đến khi phụ huynh đón về nhà. Những hoạt động này cũng cần phải được Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương phê duyệt.

Đối với việc liên kết đối tác giảng dạy các môn học trong nhà trường, căn cứ vào Luật Giáo dục, các nghị định, thông tư hiện hành, các cơ sở giáo dục được phép làm việc này, miễn là đối tác cần phải có đầy đủ các hồ sơ pháp lý đúng theo quy định.

Về trường hợp của Trường tiểu học Hanh Thông, Quận Gò Vấp, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, theo phân cấp quản lý địa bàn, thì Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Gò Vấp sẽ là đơn vị quản lý trực tiếp của nhà trường.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục Quận Gò Vấp sẽ có trách nhiệm làm việc với nhà trường về những vấn đề mà phụ huynh phản ánh.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề này, ông Trịnh Vĩnh Thanh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Gò Vấp cho hay, ông đã có yêu cầu Hiệu trưởng Trường tiểu học Hanh Thông làm văn bản giải trình liên quan đến nội dung bài báo “Không cho học liên kết phải có đơn, HT TH Hanh Thông nói không sau lại thừa nhận”.

Thông tin mới nhất do cô Lê Thị Minh Hòa – Hiệu trưởng Trường tiểu học Hanh Thông cho biết, chấp hành sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Gò Vấp, sau khi kiểm tra lại thông tin ở trường, thì trường sẽ quyết định miễn học phí các môn liên kết cho 2 con của phụ huynh M. trong đó em học sinh lớp 3 sẽ được miễn từ tháng 11 (do đã đóng tháng 9,10), còn em học lớp 1 sẽ được miễn từ tháng 12 (do đã đóng từ tháng 9 đến tháng 11).

Việt Dũng