16 tấn bột ngọt nhập lậu suýt tuồn ra thị trường

05/10/2011 13:22
Lượng bột ngọt ghi tên Friend không hóa đơn chứng từ, không nhãn tiếng Việt cũng như chưa được các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, kiểm soát về chất lượng.
Ngày 4/10, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết vừa bắt giữ gần 16 tấn bột ngọt nhập lậu (trị giá khoảng 720 triệu đồng) tại nhà riêng số 114-116 đường số 2, cư xá Đài Rađa (Q.6).

Lượng bột ngọt ghi tên Friend không hóa đơn chứng từ, không nhãn tiếng Việt cũng như chưa được các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, kiểm soát về chất lượng.

Cùng với lượng lớn bột ngọt nhập lậu, quản lý thị trường còn thu giữ gần 5 tấn rong biển nhập lậu. Các mặt hàng này đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Mới đây, qua kiểm tra tại chợ Tam Bình (Thủ Đức), quản lý thị trường cũng bắt giữ lượng lớn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto nhập lậu.

Theo Tuổi trẻ