Thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển thông qua các giải pháp về vốn, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xúc tiến thương mại và xây dựng hệ sinh thái xanh - số - sáng tạo.

Công ty Cổ phần Tập đoàn OSARO Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hóa phẩm gia dụng, các sản phẩm tẩy rửa phục vụ hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp... đang từng bước xây dựng thương hiệu theo định hướng phát triển các sản phẩm an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường, gắn với xu hướng tiêu dùng xanh và phát triển bền vững.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Đinh Văn Binh - người sáng lập Công ty Cổ phần Tập đoàn OSARO Việt Nam (OSARO) chia sẻ kỳ vọng của doanh nghiệp đối với các chính sách hỗ trợ của Hà Nội trong thời gian tới.

ong-binh-3507.jpg
Thạc sĩ Đinh Văn Binh - người sáng lập Công ty Cổ phần Tập đoàn OSARO Việt Nam. Ảnh: NVCC

Phát triển hóa phẩm theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường

Theo Thạc sĩ Đinh Văn Binh, công ty sản xuất các hóa phẩm tẩy rửa phục vụ đời sống (nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt, nước rửa bồn cầu, nước rửa tay,...). Các sản phẩm này có hiệu quả làm sạch, an toàn cho người sử dụng và giảm tác động đến môi trường thông qua việc tối ưu công thức, kiểm soát chất lượng và ứng dụng các chỉ số khoa học trong nghiên cứu.

Định hướng phát triển xanh, sạch của OSARO tập trung vào các chỉ số có thể đo lường như hiệu quả làm sạch, mức tồn dư sau khi rửa, liều lượng sử dụng, khả năng phân hủy sinh học và trải nghiệm thực tế của người dùng. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, việc tối ưu các chỉ số này sẽ tạo ra những sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa giảm tác động đến sức khỏe con người và môi trường. Nguyên liệu sử dụng có nguồn gốc từ thực vật, gồm dầu dừa và dầu cọ và theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, tỷ lệ phân hủy sinh học trên 95%.

Trong quá trình phát triển, OSARO ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ. Đặc biệt là việc hoàn thiện công thức khử mùi theo hướng loại bỏ mùi chứ không che lấp mùi bằng hương liệu. Doanh nghiệp cũng trực tiếp kiểm soát công thức và chất lượng sản phẩm nhằm bảo đảm những cam kết với khách hàng đều có thể kiểm chứng.

Tuy nhiên, tài chính và công nghệ vẫn là những bài toán lớn đối với một thương hiệu còn non trẻ. Bên cạnh đó, do nguồn lực còn hạn chế, phần lớn công việc từ nghiên cứu công thức, vận hành sản xuất đến vận hành số đều do đội ngũ trong công ty trực tiếp đảm nhiệm.

Kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất xanh

Đánh giá về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Hà Nội thời gian qua, Thạc sĩ Đinh Văn Binh nhận định, định hướng của thành phố đang đi đúng hướng. Cụ thể như việc cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đào tạo CEO, quỹ đầu tư mạo hiểm và các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại,... đều là những hỗ trợ cần thiết để doanh nghiệp khởi nghiệp.

"Với một doanh nghiệp vừa lo công thức, vừa lo sản xuất, vừa lo vận hành như chúng tôi, rào cản thường là thủ tục, là điều kiện xét duyệt và cả việc thông tin về chính sách chưa thực sự đến được với doanh nghiệp", ông Binh chia sẻ.

Do đó, Thạc sĩ Đinh Văn Binh mong muốn Hà Nội ưu tiên hoàn thiện một số chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp sản xuất xanh phát triển bền vững.

Thứ nhất là hoàn thiện chính sách liên quan đến hạ tầng kiểm nghiệm, chứng nhận sản phẩm cho doanh nghiệp với chi phí hợp lý.

Thứ hai là về thủ tục đăng ký, công bố sản phẩm minh bạch, rõ ràng để thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Thứ ba, tiếp tục có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn và đổi mới sáng tạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững.

Ngọc Mai