18 DN vận tải tăng giá vé Tết: Mức tăng cao nhất đến 61%

16/01/2014 09:31
Anh Thơ
(GDVN) - Đến thời điểm này, đã có tổng cộng 18 doanh nghiệp xin tăng giá vé Tết, trong đó Bến xe Giáp Bát có 5 DN với mức tăng từ 20%-61%.

Trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Tuấn - phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết: “Hầu như năm nào cũng vậy, cứ vào dịp gần Tết là sẽ tăng giá vé để các nhà xe bù lỗ do chỉ có khách một chiều, ban quản lý cũng đã thông báo cho các doanh nghiệp phải chấp hành đầy đủ các nội quy như không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông, không chở quá số lượng quy định”.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng cho biết đã cảnh báo các nhà xe, nếu tăng giá vé cao quá sẽ không có khách. Lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình cũng khuyến cáo người dân nên vào bến mua vé để tránh bị chặt chém, lựa chọn các doanh nghiệp có uy tín để đặt vé trước.

Tại bến xe Mỹ Đình, hiện đã có 10 doanh nghiệp đăng ký tăng giá vé, với mức tăng cao nhất chỉ tới 20%. Trong đó, doanh nghiệp tăng nhiều nhất là Công ty TNHH Tuấn Việt chạy tuyến Mỹ Đình - Đô Lương từ 170.000-220.000 đồng; Công ty Cổ phần vận tải ôtô Ninh Bình chạy tuyến Kim Sơn, Khánh Thành, Nho Quan đều tăng giá thêm từ 90.000-103.000 đồng; 85.000-97.000đ từ ngày 20/1 đến ngày 9/2. Ngoài ra, các doanh nghiệp khác chủ yếu tăng ở mức 12 - 13%.

Bến xe Mỹ Đình
Bến xe Mỹ Đình

Theo ông Vương Duy Toàn, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV bến xe Hà Nội, đến thời điểm này, đã có tổng cộng 18 doanh nghiệp (DN) xin tăng giá vé, trong đó Bến xe Giáp Bát có 5 DN với mức tăng từ 20% đến 61%; Bến xe Mỹ Đình có 10 DN đăng ký tăng giá với mức tăng cao nhất là 20%; Bến xe Nước Ngầm cũng có 3 đơn vị vận tải báo tăng giá vé khoảng 40%, phổ biến ở các tuyến Hà Nội - Nghệ An, Hà Nội - Gia Lai.

Giá vé tăng phần lớn được các doanh nghiệp áp dụng từ ngày 15/1 đến giữa tháng 2/2014.

Cụ thể bến Giáp Bát, mức tăng theo số tuyệt đối dao động từ 30.000 đồng/vé đến xấp xỉ 500.000 đồng tùy tuyến chạy, như chặng Hà Nội-Nam Định tăng từ 70.000 đồng lên 100 nghìn đồng/vé, Hà Nội-TP.HCM (Bến xe Miền Đông) tăng thêm gần 400.000 đồng/vé… Còn tại bến Mỹ Đình, mức tăng cao nhất là chặng Mỹ Đình - Nghệ An (từ 170.000 lên 200.000 đồng/vé), các chặng khác mức tăng dao động trên dưới 100.000 đồng/vé.

Ông Phan Ngọc Trìu- Trưởng ban điều hành vận tải công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân đang chia sẻ với PV
Ông Phan Ngọc Trìu- Trưởng ban điều hành vận tải công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân đang chia sẻ với PV

Anh Phạm Ngọc Hải, phụ xe tuyến Hà Nội – Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, do xăng dầu liên tiếp tăng giá nên nhà xe cũng phải tăng giá vé để bù đắp cho những ngày vắng khách.

Chiều qua, phóng viên báo Giáo dục Việt Nam cũng đã có cuộc trò chuyện với ông Phan Ngọc Trìu (Tổ 14, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) - Trưởng ban điều hành vận tải Công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân.

Ông Trìu cho biết: Hiện tại, số lượng hành khách mua vé tết quá đông nên công ty đã làm đơn xin tăng cường thêm để phục vụ nhu cầu về quê ăn tết cho bà con. Khách hàng nên chọn những doanh nghiệp có uy tín, chất lượng cao và nên vào bến mua vé vì trong bến có lịch trình và giờ giấc cụ thể của các nhà xe để tránh tình trạng chặt chém, nhồi nhét.

Anh Thơ