Các đơn vị thuộc PVN chủ động ứng phó bão số 9 ở cấp độ cao nhất

27/10/2020 16:53
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ trưa và chiều 27/10, vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m.

Trước diễn biến cực kỳ phức tạp và nguy hiểm của bão số 9, cơn bão được dự báo là mạnh nhất từ đầu mùa đến này, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), các đơn vị thuộc Tập đoàn nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão, bảo vệ an toàn các dự án, công trình dầu khí, đồng thời cũng sẵn sàng các phương án tham gia hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ trưa và chiều 27/10, vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến (thứ hai bên trái) trao đổi với các chuyên gia O&M về công tác phòng, chống bão.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến (thứ hai bên trái) trao đổi với các chuyên gia O&M về công tác phòng, chống bão.

Bão số 9 bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm 27/10; thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10.

Khu vực đất liền ven biển có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; vùng núi khả năng có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 11, cấp 12.

Từ chiều tối 27/10 đến đêm 28/10, do ảnh hưởng bão số 9 kết hợp không khí lạnh, khu vực Quảng Ngãi khả năng có mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng sét và tố lốc; tổng lượng mưa dự báo trong khoảng 250 - 450 mm, có nơi trên 500 mm.

Lãnh đạo Công ty kiểm tra công tác phòng chống bão tại Kho hóa phẩm xúc tác.

Lãnh đạo Công ty kiểm tra công tác phòng chống bão tại Kho hóa phẩm xúc tác.

Nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão, công tác phòng chống bão số 9 của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang thu hút được sự quan tâm lớn của các cấp lãnh đạo cũng như của người dân, đặc biệt khi sức mạnh của cơn bão đã chạm tới “sức chịu đựng” của Nhà máy (Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được thế kế chịu được gió giật cấp 17-18).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trên tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp, nguy hiểm của bão số 9, Công ty cổ phần Lọc dầu Bình Sơn (BSR) đã và đang khẩn trương triển khai các giải pháp chủ động phòng, chống bão, đảm bảo cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn, ổn định.

Cụ thể, ngày 26/10/2020, BSR đã ban hành Chỉ thị 4320/CT-BSR về việc chủ động triển khai phương án ứng phó với bão số 9.

Ban Bảo dưỡng sửa chữa tháo các giàn giáo tại phân xưởng FRCC của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Ban Bảo dưỡng sửa chữa tháo các giàn giáo tại phân xưởng FRCC của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Chỉ thị nêu rõ: Thực hiện phương châm “Bốn tại chỗ”: Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ để phòng chống bão số 9.

Ban An toàn môi trường tổ chức trực bão 24/24 giờ tại Trạm cứu hỏa, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có yêu cầu.

Phối hợp với Bộ đội Biên phòng, các lực lượng công an địa phương duy trì, đảm bảo công tác kiểm soát an ninh, trật tự tại các công trình của Nhà máy trong điều kiện thời tiết xấu.

Ban Vận hành Sản xuất, Bảo dưỡng Sửa chữa… chủ động và thường xuyên kiểm tra các thiết bị, máy móc, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cống thoát nước, các hạng mục công trình tại các khu vực Nhà máy để có biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra để đảm bảo việc vận hành, sản xuất của Nhà máy được an toàn, liên tục.

Đối với công trình cảng xuất sản phẩm của Nhà máy, Ban Vận hành sản xuất căn cứ vào tình hình diễn biến thời tiết phối hợp với Ban Quản lý cảng biển và Ban An toàn môi trường chủ động chằng buộc cố định các cần xuất sản phẩm để hạn chế ảnh hưởng do mưa to, gió lớn.

Văn phòng BSR tháo gỡ bảng hiệu trước khi bão số 9 vào.

Văn phòng BSR tháo gỡ bảng hiệu trước khi bão số 9 vào.

Ngay tại cuộc họp khẩn phòng chống bão số 9, lãnh đạo BSR một lần nữa yêu cầu các ban chức năng cần chủ động rà soát, đánh giá mức độ an toàn vận hành các phân xưởng công nghệ; bố trí thêm nhân sự trực nóng của Ban Vận hành Sản xuất và Bảo dưỡng Sửa chữa; Trưởng ca Nhà máy cần theo dõi chặt điều kiện vận hành, các vấn đề phát sinh cần chủ động xử lý theo quy trình.

Ban Quản lý cảng biển lên các phương án giám sát, đề phòng các tình huống tại phao SPM. Khu vực bể chứa tiếp tục kiểm tra và đảm bảo điều kiện an toàn theo quy trình hiện hành.

Khu vực xử lý nước thải tiếp tục kiểm tra và sẵn sàng vận hành theo thiết kế. Đặc biệt, 66 kho tạm phi tiêu chuẩn (VHSX, BDSC…): Gia cố mái tôn bằng bao cát hoặc phương án khả thi khác.

Văn phòng BSR đã chủ động kiểm tra các phòng làm việc, nhà ăn, phòng thay đồ bảo hộ; cắt, gia cố các cây nguy cơ đổ hoặc gãy.

Văn phòng đã khai thông rãnh thoát nước, giằng chống cây xanh, kiểm tra các máy phát điện dự phòng.

Đội xe BSR sẵn sàng cử người, phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh và trực dự phòng bão.

Trong sáng ngày 27/10, lãnh đạo Công ty đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số tại các vị trí ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất như: Kho hóa phẩm xúc tác, kho vật tư thiết bị, các phân xưởng công nghệ của Nhà máy, khu tuyến ống dẫn sản phẩm, cảng xuất sản phẩm….; đồng thời chỉ đạo Trưởng các ban chức năng có kế hoạch sắp xếp, bố trí lãnh đạo ban và cán bộ công nhân viên chủ động thực hiện các công việc liên quan đến phòng, chống bão tại đơn vị do mình phụ trách; sẵn sàng tham gia ứng phó khi bão đến.

Các hóa phẩm xúc tác đã được che chắn cẩn thận.

Các hóa phẩm xúc tác đã được che chắn cẩn thận.

Còn tại Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS), tính đến 15 giờ chiều ngày 27/10, với phương châm “4 tại chỗ”, công tác phòng chống bão số 9 cũng nhanh chóng được triển khai, sẵn sàng ứng phó với những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão, thiên tai DQS đã tổ chức kiểm tra, rà soát tình trạng của các Nhà xưởng, kho vật tư, kho xăng dầu, văn phòng làm việc, trang thiết bị máy móc,...

Văn phòng công ty thực hiện khảo sát, thực hiện việc cắt tỉa cây xanh có khả năng đổ ngã.

Giám đốc dự án sửa chữa, hoán cải tàu Galilean 7 đã họp, phối hợp với chủ tàu, nhà máy chế tạo lên phương án và thực hiện công tác phòng chống bão cho tàu nằm trong dock.

Cụ thể, DQS đã tiến hành chằng buộc, gia cố thiết bị trên thượng tầng, boong tàu; kiểm tra tình trạng phao cửa, lên phương án duy trì hoạt động 24/24 cho buồng bơm khi có bão…

Tại các đơn vị khác nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bão số 9, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo PVN, các đơn vị cũng đã nhanh chóng, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối các dự án, công trình dầu khí trong vùng chịu ảnh hưởng của cơn bão.

Bên cạnh việc chủ động các biện pháp phòng, chống bão số 9, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các dự án, công trình dầu khí, thực hiện ý kiến chỉ đạo của PVN, các đơn vị cũng đã lên các phương án sẵn sàng tham gia hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Thu Giang