Chân dung đại gia lừa tiền hoa hậu Ngọc Diệp

10/01/2012 21:45
"Đại gia" Trương Ngọc Dũng đã lừa đảo vô số người, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Trong số đó có Hoa hậu Biển 2006 Vũ Ngọc Diệp...
Trương Ngọc Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty cổ phần xây dựng & thương mại Phúc An Thịnh, đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A92) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Lúc 8h30 sáng 10/1, lực lượng chức năng cũng thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Trương Ngọc Dũng (SN 1972) tại 86 Hồ Biểu Chánh (phường 11, quận Phú Nhuận) và tại trụ sở công ty Phúc An Thịnh (quận 1, TP HCM). Kết quả thu giữ một lượng lớn tài liệu được cho là của ông Dũng dùng vào việc bán đất khống, chiếm đoạt rất nhiều tiền của các nạn nhân.
Ông Trương Ngọc Dũng bị dẫn về cơ quan điều tra. Ảnh: VNE
Ông Trương Ngọc Dũng bị dẫn về cơ quan điều tra. Ảnh: VNE


Thông tin ban đầu cho thấy, "đại gia" Trương Ngọc Dũng đã lừa đảo vô số người, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Trong số đó có Hoa hậu Biển 2006 Vũ Ngọc Diệp, bị Dũng "cuỗm" 1 tỷ đồng mua nền đất.

Cụ thể, theo tố cáo của Hoa hậu Ngọc Diệp, ngày 10/8/2010, tại trụ sở Cty Phúc An Thịnh ở TP.HCM, chị Diệp và công ty Phúc An Thịnh đã ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất DA của công ty tại khu dân cư 174 ha Thạnh Mỹ Lợi (giai đoạn 2), quận 2, TP HCM.

Hợp đồng chuyển nhượng 2 nền nhà có ký hiệu nền đất số A7 và A8 nằm liền kề nhau và đều nằm ở mặt tiền đường rộng 40m, diện tích 7m x 18m = 126m2 x 2 nền = 252m2, có giá chuyển nhượng là 18.000.000 đồng/m2, tổng cộng 2 nền là 4.536.000.000 đồng. Sau khi ký hợp đồng, chị Diệp đặt cọc 500 triệu đồng; rồi đặt cọc lần hai ngày 14/9/2010 thêm 500 triệu đồng, tổng cộng là 1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, người đẹp chờ mãi không thấy công ty Phúc An Thịnh thực hiện giao kết trong hợp đồng. Đến ngày 31/1/2010, vì Phúc An Thịnh vẫn "bặt vô âm tín", Hoa hậu Ngọc Diệp đã đến hỏi thì phía công ty cho xem “giấy ủy quyền” việc mua bán DA 174 ha Thạnh Mỹ Lợi. Vài tháng sau, Ngọc Diệp tìm đến khu đất thì phát hiện nó thuộc chủ quyền của người khác, nên tố cáo với công an.

Theo Đất Việt