Chân dung tân Chủ tịch ngân hàng ACB 34 tuổi

20/09/2012 10:15
Theo Infonet/TTVN
Ông Trần Hùng Huy – Phó tổng giám đốc ACB, mới 34 tuổi trở thành sự lựa chọn duy nhất cho vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị sau khi các ứng viên khác đều từ chối.
Cùng thời điểm với việc 3 thành viên chủ chốt trong Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Á Châu (ACB) từ nhiệm, lãnh đạo nhà băng này đã họp bàn để bầu ra người thay thế ông Trần Xuân Giá ở vị trí Chủ tịch. Trong số các ứng viên tiềm năng có 4 người, gồm: ông Lương Văn Tự, bà Đặng Thu Thủy, ông Huỳnh Quang Tuấn và ông Trần Hùng Huy. Ba thành viên HĐQT khác là người nước ngoài nên không thể trở thành Chủ tịch của ACB.
Tân Chủ tịch 34 tuổi của ACB Trần Hùng Huy.
Tân Chủ tịch 34 tuổi của ACB Trần Hùng Huy.
Nguồn tin từ một lãnh đạo cấp cao HĐQT ACB cho biết, ông Huỳnh Quang Tuấn (Phó tổng giám đốc) vì một lý do riêng, không thể trở thành ứng viên. Còn ông Lương Văn Tự và bà Đặng Thu Thủy (mẹ ông Trần Hùng Huy) đều từ chối. Do đó, ông Trần Hùng Huy trở thành ứng viên duy nhất đồng ý trở thành tân Chủ tịch HĐQT của ACB. Nhận xét về tân Chủ tịch, vị lãnh đạo cấp cao có thâm niêm công tác từ ngày đầu tại ACB nói ngắn gọn: “Dù còn ít tuổi nhưng Huy rất được”.
Ông Trần Hùng Huy - con trai nguyên Chủ tịch HĐQT ACB Trần Mộng Hùng, là thành viên trẻ nhất trong HĐQT. Tân Chủ tịch ACB tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman, Hoa Kỳ, năm 2002, tốt nghiệp Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate, Hoa Kỳ năm 2011. Nhà lãnh đạo ngân hàng 34 tuổi vào HĐQT từ năm 2006 và là Phó tổng giám đốc ACB từ năm 2008.
Sau khi 3 thành viên VIP từ nhiệm (Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch), HĐQT ACB chỉ còn 7 người (dưới 2/3 theo quy định). Do đó, trong thời hạn 60 ngày, nhà băng này phải tổ chức đại hội cổ đông để bầu bổ sung các thành viên mới, và làm thủ tục chính thức miễn nhiệm 3 người xin từ nhiệm.
Trong chiều 19/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản yêu cầu ACB phải tổ chức đại hội cổ đông để thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm các thành viên HĐQT, đảm bảo số lượng và cơ cấu theo đúng điều lệ của ngân hàng.
Trước đó, ông Trần Xuân Giá (Chủ tịch), ông Lê Vũ Kỳ và ông Trịnh Kim Quang (2 Phó chủ tịch) đều có đơn xin từ nhiệm và đã được HĐQT chấp thuận. Ông Trần Xuân Giá từ nhiệm vì lý do sức khỏe, còn 2 vị Phó chủ tịch với lý do cá nhân. Cả 3 lãnh đạo này đều có liên quan đến việc phê chuẩn cho ông Lý Xuân Hải ủy thác 19 nhân viên ACB thực hiện nhận 718 tỷ đồng của nhà băng này gửi vào Vietinbank.
Trong sáng 19/9, một cựu thành viên HĐQT ACB là ông Huỳnh Trung Cang cũng xin từ nhiệm chức Phó chủ tịch tại Eximbank vì lý do cá nhân.
Sinh năm 1978, ông Trần Hùng Huy là người trẻ nhất trong HĐQT của ACB. Huy là con trai ông Trần Mộng Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT ACB. Bà Đặng Thu Thủy – vợ ông Hùng – cũng đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT của ngân hàng này.

Ông Trần Hùng Huy tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman, Hoa Kỳ, năm 2002, tốt nghiệp Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate, Hoa Kỳ năm 2011.

Tân Chủ tịch ACB vào HĐQT từ năm 2006 và là Phó tổng giám đốc ngân hàng này từ năm 2008. Ông Huy hiện sở hữu 28,7 triệu cổ phiếu ACB, trị giá 457 tỷ đồng. Do sự giảm giá của cổ phiếu ACB, tài sản của ông Huy đã giảm đi đáng kể.

Ông Trần Mộng Hùng đang sở hữu khoảng 16,5 triệu cổ phiếu và rút khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT ACB từ tháng 3/2008.

Quá trình công tác của ông Trần Hùng Huy

Từ năm 2006 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu.

Từ tháng 04/2008 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu.

Từ năm 2004 đến năm 2008 : Giám đốc Marketing Ngân hàng Á Châu.

Từ năm 2002 đến tháng 02/2004 : Chuyên viên nghiên cứu thị trường Ngân hàng Á Châu.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Theo Infonet/TTVN