Chủ đầu tư 93 Lò Đúc bị tố chiếm dụng hàng tỷ đồng tiền điện của dân

21/09/2012 13:25
Hà Nhi
(GDVN) - Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô đang nợ công ty Điện lực Hai Bà Trưng gần 1,5 tỷ đồng trong khi hàng tháng người dân 93 Lò Đúc vẫn đóng tiền đều đặn cho công ty.
Việc “chây ì” trả nợ này của Kinh Đô khiến người dân 93 Lò Đúc hoang mang vì nguy cơ mất điện. Sau hàng loạt vi phạm bị người dân “tố”: xây dựng và cơi nới trái phép tầng áp mái, hành xử theo kiểu “xã hội đen”, yếu kém trong khâu quản lý tòa nhà,… mới đây Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô tiếp tục bị "phanh phui" nợ tiền điện hàng tỷ đồng. Theo công văn của Công ty Điện lực Hai Bà Trưng gửi Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô ngày 17/9, do Phó GĐ Nguyễn Thị Bích Hồng ký, Kinh Đô còn nợ gần 1,5 tỷ đồng tiền điện.
Chủ đầu tư Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô còn nợ gần 1,5 tỷ đồng tiền điện tháng 7 và tháng 8/2012.
Chủ đầu tư Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô còn nợ gần 1,5 tỷ đồng tiền điện tháng 7 và tháng 8/2012.
“Trong thời gian vừa qua, Công ty Điện lực Hai Bà Trưng đã tạo điều kiện nhằm giảm bớt khó khăn cho Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô, tuy nhiên cũng bị ảnh hưởng không tốt đến công tác kinh doanh của chúng tôi” – công văn có đoạn viết. Cụ thể, tính đến ngày 17/09/2012, số tiền mà Kinh Đô vẫn còn nợ như sau: + Kỳ hóa đơn 29/6/2012: 162.840.486 VND (số tiền này đã thanh toán vào ngày 17/9). + Kỳ hóa đơn 29/7/2012: 784.102.746 VND + Kỳ hóa đơn 29/8/2012: 693.310.597 VND Như vậy, tổng cộng số tiền mà Kinh Đô tính còn thiếu (tính cho tới thời điểm này) là gần 1,5 tỷ đồng. Để hoàn thành công tác kinh doanh cũng như hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách về cho Nhà nước, Công ty Điện lực đã yêu cầu một cuộc họp với Kinh Đô để giải quyết dứt điểm công nợ giữa hai bên vào hồi 14h ngày 20/8. Trước đó, vào ngày 11/9/2012 vừa qua, Điện lực Hai Bà Trưng đã nhận được công văn số 401/CV-KĐ về việc thanh toán tiền điện của Kinh Đô. Theo biên bản làm việc giữa hai bên, ngày 20/7/2012, Kinh Đô đã nhất trí thanh toán hết số tiền của hóa đơn tháng 6/2012 vào ngày 5/8/2012. Tuy nhiên tới tận 17/9, Điện lực Hai Bà Trưng mới thu hồi được số nợ tiền điện của tháng 6/2012 này. Việc nợ tiền điện với người dân chung cư 93 Lò Đúc có thể coi là một hình thức chiếm dụng vốn. Bởi lẽ, “hàng tháng, cư dân vẫn đóng tiền điện đều đặn, không thiếu một xu. Vậy tại sao, Kinh Đô lại không sử dụng tiền đó nộp cho cơ quan Nhà nước, mà lại sử dụng vào việc khác, để đến nỗi phải nợ công ty Điện lực?!” – đại diện cư dân tại đây cho biết. Ngoài bất bình với cách làm ăn, kinh doanh và thái độ chây ì của Kinh Đô, hiện tại, cư dân 93 Lò Đúc còn đối mặt với nỗi lo bị cắt điện. Bởi nếu chủ đầu tư không sớm hoàn trả số tiền nợ trên thì công ty Điện lực sẽ cúp điện của cả tòa nhà, và như vậy, người bị thiệt nhất vẫn cứ là người dân.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Hà Nhi