Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan giàu đến cỡ nào?

01/03/2012 10:00
Thành Chung (tổng hợp)
(GDVN) - Đứng trong top 15 người giàu nhất, top 50 người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán VN năm 2010, 2011, nắm trong tay hàng loạt dự án bất động sản lớn...
Dù chưa từng đề cập đến tổng tài sản của mình, nhưng trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2010, 2011 do Vnexpress thống kê thì bà Nguyễn Thị Như Loan, sinh năm 1960, quê gốc ở Phú Yên, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc công ty Quốc Cường Gia Lai luôn nằm trong top 15 người giàu nhất sàn và top 50 người phụ nữ giàu nhất sàn.
Dù chưa từng đề cập đến tổng tài sản của mình, nhưng trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2010, 2011 do Vnexpress thống kê thì bà Nguyễn Thị Như Loan, sinh năm 1960, quê gốc ở Phú Yên, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc công ty Quốc Cường Gia Lai luôn nằm trong top 15 người giàu nhất sàn và top 50 người phụ nữ giàu nhất sàn.
Trong bảng danh sách năm 2010 do Vnexpress thống kê, tổng giá trị cổ phiếu QCG mà bà Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan đang nắm giữ đạt khoảng 1.640 tỷ đồng, đứng thứ 11 trong danh sách. Và năm 2011,theo đà chung tổng giá trị tài sản cổ phiếu của bà Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai giảm xuống còn 813 tỉ đồng và bà bị tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 12.
Trong bảng danh sách năm 2010 do Vnexpress thống kê, tổng giá trị cổ phiếu QCG mà bà Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan đang nắm giữ đạt khoảng 1.640 tỷ đồng, đứng thứ 11 trong danh sách. Và năm 2011,theo đà chung  tổng giá trị tài sản cổ phiếu của bà Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai giảm xuống còn 813 tỉ đồng và bà bị tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 12.
Công ty Quốc Cường Gia Lai do bà Loan sáng lập vào năm 1994 có trụ sở chính tại TP Gia Lai. Hiện công ty đang hoạt động trên lĩnh vực chế biến gỗ và bất động sản với hàng loạt các dự án kinh doanh khách sạn, chung cư cao cấp, cao ốc văn phòng, thủy điện, cao su...
Công ty Quốc Cường Gia Lai do bà Loan sáng lập vào năm 1994 có trụ sở chính tại TP Gia Lai. Hiện công ty đang hoạt động trên lĩnh vực chế biến gỗ và bất động sản với hàng loạt các dự án kinh doanh khách sạn, chung cư cao cấp, cao ốc văn phòng, thủy điện, cao su...
Bà Nguyễn Thị Như Loan (cầm micro) được biết đến là một nữ "đại gia" "say" đất. Trả lời trên báo chí, bà từng cho rằng: "Làm ngành bất động sản mà không đặt ra nhiều phương án thì không bao giờ thành công".
Bà Nguyễn Thị Như Loan (cầm micro) được biết đến là một nữ "đại gia" "say" đất. Trả lời trên báo chí, bà từng cho rằng: "Làm ngành bất động sản mà không đặt ra nhiều phương án thì không bao giờ thành công".
Cũng trong bài trả lời báo VNexpress vào tháng 1/2011, bà Loan đã chia sẻ về người chồng của mình. "Ông nhà tôi có nhiều việc phải lo: 4.000 hecta cao su tại Gia Lai, một nhà máy gỗ, 4 công trình thủy điện nên suốt ngày ở ngoài công trường".
Cũng trong bài trả lời báo VNexpress vào tháng 1/2011, bà Loan đã chia sẻ về người chồng của mình. "Ông nhà tôi có nhiều việc phải lo: 4.000 hecta cao su tại Gia Lai, một nhà máy gỗ, 4 công trình thủy điện nên suốt ngày ở ngoài công trường".
Hiện Quốc Cường Gia Lai do bà Loan làm chủ đang thực hiện rất nhiều dự án bất động sản lớn và trên ảnh là một dự án tại TP. HCM do công ty thực hiện. Cũng theo báo cáo thường niên năm 2010, công ty Quốc Cường Gia Lai đang có đóng góp vốn tại 6 công ty bất động sản, 1 công ty xây dựng.
Hiện Quốc Cường Gia Lai do bà Loan làm chủ đang thực hiện rất nhiều dự án bất động sản lớn và trên ảnh là một dự án tại TP. HCM do công ty thực hiện. Cũng theo báo cáo thường niên năm 2010, công ty Quốc Cường Gia Lai đang có đóng góp vốn tại 6 công ty bất động sản, 1 công ty xây dựng.
Đầu năm 2011, trong lễ trao giải, bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Quốc Cường Gia Lai, là một trong số 100 người được vinh danh nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu và nhận cúp Bông hồng vàng.
Đầu năm 2011, trong lễ trao giải, bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Quốc Cường Gia Lai, là một trong số 100 người được vinh danh nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu và nhận cúp Bông hồng vàng. 
Trả lời trên Vnexpress vào ngày 4/1/2011, bà Loan cho biết kế hoạch của công ty Quốc Cường Gia Lai: "Chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2010 phấn đấu đạt 370 tỷ đồng sau thuế. Thật hú vía vì tôi đã cán đích thành công. Nhưng đến năm 2011 kế hoạch lợi nhuận phải đạt hơn 600 tỷ đồng. Rồi năm 2012 là hơn 900 tỷ đồng sau thuế. Áp lực là thế nhưng tôi sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức mình vì công ty".
Trả lời trên Vnexpress vào ngày 4/1/2011, bà Loan cho biết kế hoạch của công ty Quốc Cường Gia Lai: "Chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2010 phấn đấu đạt 370 tỷ đồng sau thuế. Thật hú vía vì tôi đã cán đích thành công. Nhưng đến năm 2011 kế hoạch lợi nhuận phải đạt hơn 600 tỷ đồng. Rồi năm 2012 là hơn 900 tỷ đồng sau thuế. Áp lực là thế nhưng tôi sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức mình vì công ty".
"Cậu ấm" Nguyễn Quốc Cường (với biệt danh Cường đô - la) chính là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan. Hiện ông Cường, đang giữ chức Phó tổng giảm đốc của công ty Quốc Cường Gia Lai. Ông Cường cũng được biết đến là "tay chơi" các loại xe siêu sang.
"Cậu ấm" Nguyễn Quốc Cường (với biệt danh Cường đô - la) chính là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan. Hiện ông Cường, đang giữ chức Phó tổng giảm đốc của công ty Quốc Cường Gia Lai. Ông Cường cũng được biết đến là "tay chơi" các loại xe siêu sang.
Tuy nhiên, năm 2011, công ty Quốc Cường Gia Lai của bà Loan cũng bị cư dân cư dân chung cư cao cấp Quốc Cường Gia Lai 1 (Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM) nộp đơn kiện đòi lãi do chậm bàn giao căn hộ tại dư án này.
Tuy nhiên, năm 2011, công ty Quốc Cường Gia Lai của bà Loan cũng bị cư dân cư dân chung cư cao cấp Quốc Cường Gia Lai 1 (Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM) nộp đơn kiện đòi lãi do chậm bàn giao căn hộ tại dư án này.
Ngày 19/1/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG). Lý do là trong 2 tháng từ 12/7 đến 12/9/2011, bà Loan đã cho/tặng 81.850 cổ phiếu QCG nhưng không tiến hành báo cáo.
Ngày 19/1/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG). Lý do là trong 2 tháng từ 12/7 đến 12/9/2011, bà Loan đã cho/tặng 81.850 cổ phiếu QCG nhưng không tiến hành báo cáo.
Và trái ngược với kế hoạch kinh doanh, năm 2011 chi phí lãi vay của QCG tăng gấp 5 lần 2010, lũy kế cả năm, Quốc Cường Gia Lai lỗ sau thuế hơn 38 tỷ đồng (năm 2010 lãi 283 tỷ đồng)
Và trái ngược với kế hoạch kinh doanh, năm 2011 chi phí lãi vay của QCG tăng gấp 5 lần 2010, lũy kế cả năm, Quốc Cường Gia Lai lỗ sau thuế hơn 38 tỷ đồng (năm 2010 lãi 283 tỷ đồng)

Thành Chung (tổng hợp)