Công ty Quản lý quỹ của Tân Hoàng Minh tạm ngừng hoạt động

07/01/2014 15:19
Theo Vnexpress
Sau khi bị kiểm soát đặc biệt 4 tháng, Công ty Quản lý quỹ Minh Việt bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động.

Ngày 6/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn yêu cầu Công ty Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Minh Việt (Minh Viet Capital) tạm ngừng hoạt động. Trước đó, công ty đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt trong 4 tháng (từ ngày 4/5/2013 đến 4/9/2013).

Được thành lập vào tháng 5/2008 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, Minh Viet Capital được coi là đơn vị giúp Tập đoàn Tân Hoàng Minh - một tên tuổi trong ngành địa ốc lấn sân sang lĩnh vực tài chính. Website của đơn vị này cho biết, đầu tư tài chính là mũi nhọn thứ 2 trong chiến lược kinh doanh của Tân Hoàng Minh. Việc thành lập công ty chuyên trách nhằm mục đích thu hút vốn đầu tư, phân phối nguồn vốn hiệu quả và hậu thuẫn cho việc phát triển trong lĩnh vực bất động sản.

Tuy nhiên, sau khi thành lập, thị trường chứng khoán rơi vào cảnh khó khăn khiến Minh Viet Capital bộc lộ yếu kém. Tháng 11/2011, công ty bị phạt 235 triệu đồng vì cho vay đối với người có liên quan với thành viên HĐQT, chậm nộp báo cáo tài chính  kiểm toán năm 2010, các báo cáo hoạt động, quản lý danh mục đầu tư... Tháng 2/2013, Minh Viet Capital tiếp tục bị phạt 37,5 triệu đồng vì thay đổi địa điểm trụ sở chính không đúng quy định và công bố thông tin không đúng thời hạn.

Theo Vnexpress