Dấu hiệu lừa đảo rõ ở dự án 409 Lĩnh Nam, khách hàng rất hoang mang

16/09/2012 07:29
P.T
(GDVN) -Bỏ mấy trăm triệu đồng vì mong muốn có nhà để ở, ai ngờ sau khi ký hợp đồng đến này chủ đâu tư dự án vẫn không làm xong thủ tục xây dựng nên dự án bỏ hoang và vốn người dân góp trôi về đâu họ cũng không biết.
Khách không biết đòi tiền từ ai? Dự án Megastar Duminium 409 Lĩnh Nam – Hoàng Mai – Hà Nội do Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng và Cty Cổ phần Megastarland đầu tư dự án nhưng đến thời điểm hiện tại các khách hàng ở đây đang rơi vào cảnh mất ngủ, bật khóc vì số tiền mình bỏ ra góp vốn với chủ đầu tư. Chị Hiên, một khách hàng mua nhà tại đây cho biết dự án thực hiện huy động vốn của khách hàng từ tháng 11/2009, với số tiền hàng trăm triệu đồng cho mỗi căn hộ. Việc huy động vốn một mặt được tiến hành trực tiếp giữa chủ đầu tư là Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vĩnh Hưng với khách hàng, một mặt thực hiện qua Sàn Giao dịch BĐS của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và thương mại Hạ Long. Từ năm 2009 đến năm 2011, riêng Sàn Giao dịch BĐS Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và thương mại Hạ Long đã tiến hành nhiều đợt huy động vốn của khách hàng cho dự án với số tiền nhiều tỷ đồng. Hiện tại, Dự án không tiến hành xây dựng như cam kết trong hợp đồng góp vốn, khách hàng liên lạc với Sàn Giao dịch BĐS để đòi lại vốn góp cũng hết sức khó khăn.
Dự án trong mơ của nhiều khách hàng đã mất hút
Dự án trong mơ của nhiều khách hàng đã mất hút
Gia đình bác Nguyễn Thị Ái (Ninh Bình) than thở hơn hai năm trước bác và các con mua nhà tại chung cư 409 Lĩnh Nam. Số tiền gia đình tích cóp được dồn hết vào dự án. Nhưng hơn 1 năm nay nghe con cái gọi điện về thông báo có khả năng bị lừa, bác như phát điên và nhiều đêm không thể chợp mắt. Hiện tại, các con bác vẫn đang đấu tranh để đòi lại tiền đặt cọc nhưng xem ra còn rất khó khăn mới có thể thu lại số tiền đó. Hơn 100 triệu đồng vay từ ngân hàng với lãi suất 18 % 1 năm, hàng tháng các con bác vẫn cõng
Độc giả phát hiện ra những vi phạm trong kinh doanh, huy động vốn trái pháp luật thuộc các dự án của Công ty Hạ Long xin gửi về địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn, hoặc BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
khoản lãi suất đó để chạy theo chủ đầu tư đòi tiền. Chúng nó đã liên hệ với nhà phân phối là Công ty Hạ Long thì người ta bảo nộp tiền cho chủ đầu tư rồi. Nhiều khách hàng của dự án này đã bán vội hợp đồng cho người khác để thu hồi vốn. Trên các trang rao vặt hay trên các diễn đàn mạng khi tìm kiếm thông tin về chung cư 409 Lĩnh Nam vẫn có nhiều người rao bán với giá từ 16 đến 18 triệu đồng/m2.
Anh Tùng một khách hàng từng mua nhà tại 409 Lĩnh Nam thở phào “ngay sau khi biết tin dự án huy động vốn trái phép, lừa khách hàng tôi đã phải tìm cách bán ngay hợp đồng góp vốn, nếu cứ ôm hợp đồng đến bây giờ chắc chết điếng cũng biết bao nhiêu người”.
Dấu hiệu lừa đảo rõ rệt?
Một nguồn tin từ Sở Xây Dựng Hà Nội cho hay dự án 409 Lĩnh Nam chưa được cấp phép xây dựng đã huy động vốn từ khách hàng. Chủ đầu tư có đưa công nhân về thi công nhưng đến rồi lại lặng lẽ rút đi. Chúng tôi đã tìm cách liên hệ với Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng và Cty Cổ phần Megastar Land nhưng không thể gặp được các lãnh đạo liên quan. Số điện thoại của hai doanh nghiệp này luôn trong tình trạng sai số. Tại địa chỉ 409 Lĩnh Nam, người bảo vệ là người duy nhất làm việc trong dự án cho biết sắp tới sẽ triển khai xây dựng tiếp. Hiện tại, máy móc và thiết bị đang chuẩn bị về, dự kiến khoảng 15/9 sẽ làm. Còn những người dân xung quanh cho rằng đó chỉ là chiêu “tung hỏa mù” để khách hàng vẫn mua nhà và chủ đầu tư vấn thu tiền.
Hiện tại dự án vẫn trơ cọc sắt hoen gỉ và ao tù nước đục
Hiện tại dự án vẫn trơ cọc sắt hoen gỉ và ao tù nước đục
Một nhân viên kinh doanh sàn tại Megastar Land cho biết “không có thông tin về dự án này từ lâu rồi”. Còn trên website của công ty Megastas Land thông tin về dự án 409 Lĩnh Nam đã bị xóa hết chỉ còn phần giới thiệu chung chung có dự án này do công ty trực tiếp đầu tư. Rất nhiều khách đã đến làm việc với chủ đầu tư để đòi lại tiền nhưng không thể gặp được lãnh đạo. Một số nhân viên kinh doanh cho rằng đã tiếp nhận thông tin và trình lên cấp trên nhưng đến thời điểm này, cuộc đấu tranh của khách đã mệt nhoài. Đặc biệt, một số khách hàng vì quá cả tin vào dự án nên đã đóng đến 30 % số tiền của hợp đồng góp vốn và khoản tiền chênh vài trăm triệu mà khách không giữ hợp đồng chỉ giữ phiếu thu tiền từ sàn phân phối.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
P.T