Đổ xô vào rừng tìm cây thuốc quý bán cho thương lái Trung Quốc

15/06/2012 06:00
P.T (tổng hợp)
(GDVN) -Những ngón nghề thu mua nông sản, thủy sản của TQ đang làm đau đầu nhiều cơ quan chức năng, mới đây lại xuất hiện tình trạng vào rừng tận thu cây thuốc quý bán cho TQ với giá bèo
Đổ xô vào rừng tìm cây thuốc bán cho thương lái Trung Quốc

Báo Dân việt đưa tin những ngày vừa qua, người dân các xã Hiếu, Măng Cành, Măng Bút, Pờ Ê (huyện Kon Plông, Kon Tum) ráo riết vào rừng săn tìm cây cốt toái bổ và đang được thương lái Trung Quốc thu mua với giá “bèo” (4.000 đồng/kg).

Những cây thuốc quý đang được tận diệt bán cho TQ
Những cây thuốc quý đang được tận diệt bán cho TQ


Cốt toái bổ sinh trưởng và phát triển ở độ cao trên 1.600m so với mực nước biển và có nhiều ở khu vực đông Trường Sơn, quanh năm giá lạnh.

Bác sĩ Đoàn Thị Tuần - Trưởng khoa Đông y Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cho biết, cốt toái bổ là một thành phần chính trong nhiều bài thuốc dùng chữa gãy xương và làm mạnh xương khớp.

Thân rễ cốt toái bổ có tác dụng bổ thận, làm mạnh gân xương, hành huyết, phá huyết ứ, cầm máu, giảm đau...

1 triệu USD đầu tư cụm vui chơi ở Sài Gòn

Theo thông tin từ báo Vnexpress.net, SUTL, tập đoàn công nghiệp giải trí Singapore rót hơn 1 triệu USD vào xây dựng trung tâm liên hoàn: giải trí, ẩm thực, bán lẻ tại TP HCM, bắt đầu hoạt động hôm qua, 13/6.

SUTL đầu tư vào Việt Nam thông qua một công ty con 100% vốn nước ngoài, mục đích phát triển và mở rộng các địa điểm giải trí tích hợp.

Tập đoàn chuyên kinh doanh các dịch vụ giải trí, ẩm thực, bán lẻ và chăm sóc sức khỏe này đã bắt tay với đối tác Nydc (New York Dessert Café) và KFC Việt Nam để xây dựng những cụm vui chơi giải trí ẩm thực liên hoàn tại Việt Nam.

Vàng tăng nhẹ, cao hơn giá thế giới 1,3 triệu đồng

Sáng nay, 14/6 giá vàng trong nước tiếp tục tăng nhẹ thêm 10.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua, tiếp tục vượt ngưỡng 42 triệu đồng/lượng, theo TTXVN.

Tại thời điểm 9 h45, giá SJC Hà Nội có giá mua vào là 41,960 triệu, bán ra là 42,18 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng SJC tại các ngân hàng như Techcombank, Sacombank và Eximbank cũng dao động ở mức mua vào là gầ 42 triệu đồng/lượng và bán ra là 42,20 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ
Giá vàng trong nước tăng nhẹ


Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở 40,80- 41,10 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), thấp hơn giá vàng SJC khoảng gần 1 triệu đồng/lượng.

Như vậy, sau phiên tuột mốc 42 triệu đồng/lượng hồi đầu tuần, giá vàng đã bật mạnh ở phiên hôm qua khi tăng thêm 300.000 đồng/lượng và tiếp tục duy trì trạng thái này trong ngày hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch ở mức 1.617 USD/ounce. Quy đổi theo giá USD bán ra tại các ngân hàng, cộng thuế và phí liên quan, vàng thế giới hiện tương đương gần 41 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng trong nước vẫn đắt hơn vàng thế giới khoảng 1,3 triệu đồng/lượng.

Lãi suất huy động VND lên mốc 13,5%/năm

Thời báo Kinh tế Việt Nam đưa tin, hôm nay (14/6), thị trường lại tiếp tục đón nhận một ngân hàng thương mại nâng lãi suất huy động VND lên mức cao mới: 13,5%/năm.

Theo biểu lãi suất tiền gửi thông thường của Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) áp dụng từ ngày 14/6/2012, mức cao nhất 13,5%/năm đã xuất hiện trên biểu niêm yết. Đây cũng là mức cao nhất trên thị trường tính đến thời điểm này.

Mức 13,5%/năm được Western Bank áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ. Tại kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng này cũng áp khá cao với 13%/năm. Các kỳ hạn 18, 24 và 36 tháng cùng ở mức 12%/năm.

Trong ngày đầu thực hiện (11/6), mức cao nhất ghi nhận ở 11%/năm. Hôm qua (13/6), một số ngân hàng lớn nhỏ áp mức cao nhất 12%/năm. Và hôm nay tiếp tục có thể đỉnh mới là 13,5%/năm.

Trong khi đó, ở sản phẩm chứng chỉ huy động vàng thông thường, các mức lãi suất 1,2% - 1,4%/năm trước đó đều giảm xuống còn 0,8% và 0,9%/năm. Chính sách thưởng lãi suất 0,2%/năm cho khoản từ 10 lượng vàng trở lên cũng đã được hủy bỏ.

Giá hoa hồng Đà Lạt giảm hơn một nửa

Tuổi trẻ đưa tin nhiều nhà vườn trồng hoa tại Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết hoa hồng đóng gói gửi đi TP.HCM chỉ bán được với giá 200-500 đồng/bông, giảm trên 50% so với thời điểm cách đây gần hai tháng.

Tương tự, giá hoa cúc cũng từ 4.000 đồng/bó 5 cây xuống còn 1.000 đồng, lily từ 100.000 đồng/bó 5 cây xuống còn 60.000 đồng...

Giá hoa hồng tại Đà Lạt đang giảm mạnh
Giá hoa hồng tại Đà Lạt đang giảm mạnh


Theo ông Trần Huy Đường - chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, nguyên nhân khiến nhiều loại hoa tại Đà Lạt có giá xuống thấp như hiện nay là do các sản phẩm cùng loại được nhập từ Trung Quốc vào nước ta bán với giá rẻ, nhất là lily.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Cứ, phó trưởng Phòng kinh tế TP Đà Lạt, cho biết thời gian gần đây cả nước không có lễ hội nào nên lượng tiêu thụ hoa giảm đáng kể, trong khi thời tiết sau mùa xuân thuận lợi đã khiến nguồn cung khá dồi dào thì sức mua lại không tăng.


Có thể bạn quan tâm:

Thú chơi khuyển của các đại gia

Choáng với thú chơi của đại gia Việt

Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành"

Bảo vệ Người tiêu dùng

Clip - Ảnh ấn tượng

Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn

Lình xình ở nhà N05 Vinaconex

Giá vàng - ngoại tệ theo ngày



P.T (tổng hợp)