Đọc nhanh 14/4:Sản phẩm L'Oreal bán trên mạng Việt Nam đều là hàng giả

14/04/2012 19:31
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Sản phẩm L'Oreal bán trên mạng Việt Nam đều là hàng giả, giá vàng giảm xuống còn 43,32 triệu đồng/lượng,… là những tin kinh tế đáng chú ý ngày 14/4.
Sản phẩm L'Oreal bán trên mạng Việt Nam đều là hàng giả
Theo nguồn tin từ Dân Việt, đại diện của L'Oreal VN cho biết, hiện nay tại VN, Tập đoàn L'Oreal chưa có chính sách kinh doanh qua mạng, các sản phẩm mỹ phẩm bày bán trên mạng hiện nay không phải là sản phẩm chính hãng.


Khi thực hiện việc kiểm tra hàng mua trên các mạng này, L'Oreal phát hiện toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm mang các thương hiệu Lancôme, Maybelline, L'Oreal Paris, Shu - Uemura, Vichy... của Tập đoàn được rao bán trên các trang mạng này đều là sản phẩm giả mạo, lừa gạt người tiêu dùng, gây nguy hại đến sức khỏe và sự an toàn cho người tiêu dùng khi sử dụng. Mức giá của các sản phẩm giả trên mạng đều giảm từ 50-70% so với giá thật của hãng.
L'Oreal không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những thiệt hại và những nguy hại về mặt sức khỏe của người tiêu dùng vì lý do sử dụng sản phẩm mỹ phẩm giả mua trên mạng.

Bianfishco trả một số khoản nợ cho nông dân

Theo thông tin từ  Vnexpress, vừa nhận được ủy quyền của vợ gửi về từ Mỹ, ông Trần Văn Trí đã mời hàng chục chủ nợ và hàng nghìn công nhân đến tận nhà riêng nhận tiền.

Một nông dân nuôi cá vui vẻ nhận tiền từ tay chồng bà Hiền. Ảnh: T.P
Một nông dân nuôi cá vui vẻ nhận tiền từ tay chồng bà Hiền. Ảnh: T.P

Ông Trần Văn Trí với vai trò Chủ tịch HĐQT lâm thời của Bianfishco cho biết đã thực hiện đúng như cam kết trả 70% lương tháng 3 cho hơn 2.600 công nhân với tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng. Bianfishco còn mời 21 nông dân là chủ nợ từng bán cá cho công ty (trong đó hộ cao nhất mà Bianfishco nợ là 1,5 tỷ đồng) đến tận biệt thự của bà Hiền để nhận khoảng 24 tỷ đồng.
“Tiền trả cho bà con nông dân và lương công nhân hôm nay đều do công ty bán tài sản mà có. Vì vậy có thể thấy rằng đây là nỗ lực lớn của Bianfishco trong vấn đề giải quyết nợ nần. Bianfishco chưa có ý định phá sản. Nếu phá sản thì chúng tôi dại gì bỏ thêm vài chục tỷ đồng để trả nợ. Ngay trong tháng 4 này chúng tôi cố gắng đưa nhà máy hoạt động trở lại”, ông Trí khẳng định.

Giá vàng xuống còn 43,32 triệu đồng/lượng

Theo nguồn tin từ Tuổi trẻ Online, Lúc 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (TP.HCM) niêm yết ở mức 43,12 - 43,32 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tại Hà Nội, giá vàng SJC cũng có mức giảm tương tự ở chiều mua vào nhưng chiều bán ra cao hơn 20.000 đồng/lượng so với giá bán ở TP.HCM.

Giá vàng xuống còn 43,34 triệu đồng/lượng (ảnh: nguồn internet)
Giá vàng xuống còn 43,34 triệu đồng/lượng (ảnh: nguồn internet)

Vàng Phượng Hoàng PNJ-DongABank niêm yết ở mức 43,12 - 43,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng miếng SBJ của Sacombank niêm yết ở mức 43,3 - 43,38 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trong khi đó, vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục duy trì mức giá thấp nhất trong nước, hiện giao dịch ở mức 42,6 - 42,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trừ vàng rồng Thăng Long, sáng 14.4, các thương hiệu vàng trong nước đều có mức giảm phổ biến từ 80.000 - 120.000 đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, rạng sáng 14.4, giờ Việt Nam, giá vàng tại New York (Mỹ) chốt ở mức 1.657,9 USD/ounce, giảm 17,4 USD so với phiên liền trước. 

Tuần tới sẽ công bố CTCK bị kiểm soát đặc biệt

Theo Cafef, ông Phạm Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh, UBCK cho biết, UBCK sẽ thực hiện kiểm tra 20 CTCK định kỳ, kiểm tra bất thường với các công ty có tình hình tài chính không lành mạnh trong năm nay.
Đã có một vài CTCK bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và chúng tôi đang làm văn bản báo cáo Bộ Tài chính. Thời gian gần, có thể là tuần tới, xét trên khía cạnh cần thiết phải bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, chúng tôi sẽ phải công bố danh sách các CTCK này. Một số CTCK sẽ phải tự nguyện, hoặc bắt buộc đóng cửa một số hoạt động nghiệp vụ, thậm chí phải tính đến nguy cơ bị xóa sổ trong thời gian tới.

Hà Nội bất ngờ muốn đầu tư mở rộng phía Đông

Theo Vnmedia, trong giai đoạn 2011-2020, Hà Nội tập trung kêu gọi đầu tư  nước ngoài vào khi vực phía đông vành đai 4 và khu vực Đông Anh, Mê Linh. Bên cạnh đó, từng bước xây dựng đồng bộ các khu đô thị dự kiến tại khu vực Hoài Đức, Từ Liêm…

Hà Nội bất ngờ muốn đầu tư mở rộng phía Đông
Hà Nội bất ngờ muốn đầu tư mở rộng phía Đông

Ngoài việc tập trung phát triển khu đô thị, Hà Nội cũng đã định hướng tập trung đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Với định hướng, chỉ tiếp nhận các khu công nghiệp sách, sử dụng công nghệ cao, có quy mô đầu tư lớn, hiệu quả. Còn các khu công nghiệp nằm trong các quận nội thành và vùng đô thị hạt nhân theo quy hoạch vùng thủ đô từng bước chuyển đổi chức năng sang đô thi, dịch vụ hoặc chuyển đổi tính chất sang công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao.

EU tìm cách cắt giảm thưởng của nhân viên ngân hàng

Theo nguồn tin từ TTXVN, trong một động thái bày tỏ lập trường cứng rắn về thu nhập của nhân viên ngân hàng, EU đang thiết lập mức trần mới áp dụng đối với các khoản thưởng sẽ được bổ sung vào luật ngân hàng mới nhất của khối.

EU tìm cách cắt giảm thưởng của nhân viên ngân hàng
EU tìm cách cắt giảm thưởng của nhân viên ngân hàng

Mức thưởng của nhân viên ngân hàng trên khắp châu Âu sẽ bị áp mức trần không vượt quá lương cố định theo các chính sách ngặt nghèo mới được các nhà làm luật cấp cao đưa ra nhằm đáp lại sự giận dữ của công chúng trước mức thu nhập của khu vực ngân hàng.
Động thái này được đưa ra khi nghiên cứu từ các nhà làm luật ngân hàng châu Âu cho thấy, sự chênh lệch lớn giữa mức thưởng tại các ngành và sự khác biệt lớn giữa các luật về lương đã tồn tại trước đó. Các luật này giới hạn tỷ lệ tiền mặt trả trước trong tổng mức thưởng không được vượt quá 25%.

Nga sẽ ủng hộ ứng cử viên người Mỹ đứng đầu WB

Theo Vietnam+, báo "Thư tín địa cầu"  đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov khẳng định nước này sẽ ủng hộ ứng cử viên người Mỹ gốc Hàn Jim Yong Kim làm Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB).
Ông Siluanov nói: "Căn cứ vào hồ sơ, ông Kim là một chuyên gia tài năng, có kiến thức và kinh nghiệm. Liên bang Nga sẽ ủng hộ ứng cử viên Jim Yong Kim trong quá trình biểu quyết tại Ban giám đốc WB."

Tổng thống Obama giới thiệu ứng viên Jim Yong-kim. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống Obama giới thiệu ứng viên Jim Yong-kim. (Nguồn: Reuters)

Ông Siluanov cho biết thêm ông Kim đã từng làm việc lâu dài ở Nga khi còn là thành viên trong Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Nga là nước đầu tiên trong khối BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, bày tỏ sự ủng hộ đối với ứng cử viên người Mỹ Jim Yong Kim. Hai ứng cử viên khác được đề cử vào vị trí của ông Robert Zoellick sau khi mãn nhiệm Chủ tịch WB là Bộ trưởng Tài chính Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala và cựu Bộ trưởng Tài chính Colombia Jose Antonio Ocampo.
Hương Trà (tổng hợp)