Đọc nhanh 17/3: Yêu cầu "đại gia thủy sản" về nước giải quyết nợ nần

27/03/2012 18:09
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Dùng số ảo để lừa thuê bao di động, công nghệ biến vịt thành ngỗng quay cực đơn giản… là những tin đáng chú ý ngày 27/3.
Yêu cầu "đại gia thủy sản" về nước giải quyết nợ nần
Theo Dantri đưa tin, sáng 27/3 ông Võ Thành Thống - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, UBND TP Cần Thơ đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng mời bà Diệu Hiền về nước để giải quyết các khó khăn của công ty.


“Vì trong thời gian qua bà Diệu Hiền chưa có một sự ủy quyền hợp pháp nào. Nếu bà Hiền thực sự bị bệnh hiểm nghèo thì phải cung cấp bệnh án để chứng minh và phải có giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật ở Việt Nam để tiến hành đại hội cổ đông và tiến giải quyết vấn đề nợ nần của công ty” - ông Thống nói.
Tổ kiểm tra tình hình nợ của Bianfishco, sau khi làm việc với Ban giám đốc và kiểm soát viên công ty đã thống kê, tổng các khoản nợ gồm: nợ ngân hàng (9 ngân hàng và 1 tổ chức tín dụng), nợ tiền bán cá và các khoản nợ khác của Bianfishco, Cty TNHH Xây dựng Thương mại Diệu Hiền và cá nhân bà Phạm Thị Diệu Hiền là 1.560 tỉ đồng…

Dùng số ảo để lừa thuê bao di động

Theo thông tin từ Vnexpress, biến thuê bao thường thành sim đẹp, giấu số... mà không cần trợ giúp của nhà mạng, dịch vụ ảo hóa số di động đang gây phiền phức cho không ít khách hàng.
Ngoài phần mềm giả mạo đầu số tin nhắn như SMS Touch, fakesms,... mới đây còn xuất hiện tổng đài có chức năng ảo hóa số điện thoại. Cụ thể, khi gọi đến 19005xxx16, khách hàng có thể gọi điện giấu số, tạm thời chuyển đổi thành số thuê bao đẹp hay ghi âm lén cuộc gọi... tới một số điện thoại bất kỳ. Theo đó, màn hình điện thoại của người nhận hoặc hiện đầu số gọi đến là "No name", "Vô danh" …


Kiểm tra trên hệ thống, đại diện của Viettel cho biết, tổng đài 19005xxx16 do một công ty ở xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, Sóc Trăng kinh doanh. Ông khẳng định, đây không phải đầu số CP đối tác của Viettel.
Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và thực hiện đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Viettel đã tiến hành ngắt kết nối từ thuê bao của nhà mạng đến đầu số 19005xxx16.

Công nghệ biến vịt thành ngỗng quay cực đơn giản

Theo VTC News, Tại Quảng Đông, do thịt ngỗng có giá gấp đôi so với thịt vịt, nhiều cửa hàng đã "phù phép" vịt thành món ngỗng quay với cách thức cực kì đơn giản để đánh lừa khách hàng nhằm bán giá cao hơn.

Tim vịt được cắt khéo léo cho nhỏ lại để nhét lên đầu vịt tạo bướu như ngỗng
Tim vịt được cắt khéo léo cho nhỏ lại để nhét lên đầu vịt tạo bướu như ngỗng
Vịt và ngỗng không khác nhau là mấy, ngoại trừ một điểm phân biệt là trên đầu ngỗng có cục u to lồi lên. Để tin đó là ngỗng, các chủ tiệm dùng tim gà, tim vịt, hay phần sụn của ngỗng để đệm vào phía dưới lớp da đầu vịt một cách khéo léo để tạo độ gờ nhô lên hoàn hảo.

khó mà phân biệt được ngỗng hay vịt quay
khó mà phân biệt được ngỗng hay vịt quay

Để tránh bị phát hiện, các chủ tiệm cũng chặt đi hai bàn chân vịt, hoặc nếu để lại họ sẽ dùng dây kẽm luồn vào bàn chân, kéo căng ra cho xòe rộng như bàn chân ngỗng.

16 cơ sở sai phạm trong kinh doanh xăng dầu

Theo Dantri, qua kiểm tra hoạt động, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện 16/42 cơ sở có sai phạm. Ngành chức năng cũng đã đem 7 mẫu xăng dầu đi kiểm định để kiểm tra chất lượng.


Sau gần 15 ngày kiểm tra ban đầu tại 42 cơ sở thì có đến 16 đơn vị kinh doanh xăng dầu sai phạm ở các lỗi như không niêm yết giá, thời gian bán hàng; thiết bị đo lường quá hạn kiểm định; vi phạm điều kiện kinh doanh xăng dầu.
Theo đó, Đoàn liên ngành đã phạt hành chính hơn 130 triệu đồng. Ngoài ra, Sở Khoa học và công nghệ cũng đã lấy 7 mẫu xăng dầu gửi Trung tâm kiểm định khu vực I để kiểm tra chất lượng xăng dầu.

Chung cư cao cấp Trung Quốc bị tố dùng vật liệu rởm

Theo tin từ Land.Cafef, một loạt chung cư cao cấp giá hàng trăm ngàn USD ở Thẩm Quyến, Trung Quốc đang bị tố dùng vật liệu nội thất không đạt chuẩn, rẻ tiền và không đúng như cam kết.
Vụ việc đang gây bức xúc cho trên 400 chủ căn hộ thuộc các chung cư của công ty China Vanke.
Những chung cư cao cấp có giá bán dao động từ 400- 630 ngàn USD, có chủ đầu tư là công ty China Vanke - công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Vanke tuyên bố, chi phí mỗi mét vuông nội thất tiêu tốn 3000 tệ (475 USD). Tuy nhiên, khi người mua nhận nhà hoàn thiện, họ khám phá ra nội thất căn hộ của họ như một đống hỗn độn. Trần nhà thủng lỗ chỗ, các chụp đèn hoen rỉ, ván lát sàn nứt vỡ. Vật liệu làm tường, cửa sổ thậm chí khung cửa giống như bằng giấy và bị nấm mốc.

Hàn Quốc đẩy mạnh nhập rau quả Việt Nam thay Trung Quốc

Theo Cafef, Ông Lê An Hải-Tham tán thương mại Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, Tập đoàn Lotte đang phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc để tìm kiếm các nhà cung ứng rau quả của Việt Nam xuất sang Hàn Quốc.


Hàn Quốc có 5 tháng mùa đông, nên rau quả tươi sống trong mùa này tại Hàn Quốc rất đắt. Ví dụ, một bắp cải tại Hàn Quốc có giá 3,5 - 5 USD, trong khi bắp cải của VN chỉ có giá khoảng 50 cent, do đó dù chịu thuế 30 - 40% thì rau quả sống của VN vẫn có lợi thế cạnh tranh.
Hàn Quốc cũng đang muốn hướng sang nhập khẩu rau quả từ VN thay vì Trung Quốc. Về mặt pháp lý, Việt Nam và Hàn Quốc cũng đã có các hiệp định chung về kiểm dịch thực vật, động vật.
Hiện VN đã xuất khẩu được bắp cải tươi và trái thanh long vào thị trường Hàn Quốc, tới đây là xoài... 

Vàng tăng mạnh 360.000 đồng/lượng

Theo tin từ Tuoitre, sáng 27-3, vàng trong nước tăng 360.000 đồng/lượng so với chiều qua. 
Vàng SJC lúc 9g sáng nay nâng giá mua lên 44,18 triệu đồng/lượng, tăng 330.000 đồng/lượng so với chiều qua. Giá bán ra tăng 360.000 đồng/lượng so với chiều qua, đạt mức 44,43 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua bán là 250.000 đồng/lượng.


Còn tại Hà Nội, vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu mua vào 42,80 triệu đồng/lượng, bán ra 43,10 triệu đồng/lượng. Vàng AAA mua vào 43,10 triệu đồng/lượng, bán ra 43,50 triệu đồng/lượng.
Đêm qua, giá vàng giao tháng 4-2012 trên sàn Comex, Mỹ tăng 23,2 USD/ounce (tương ứng 1,4%), lên 1.685,6 USD/ounce.
Chênh lệch giá vàng trong nước so với giá thế giới được kéo xuống còn 1,6 triệu đồng/lượng.

Chứng khoán chiều 27/3: Hoảng loạn!

Theo Vneconomy, đợt xả hàng dữ dội trong phiên buổi chiều đã khiến thị trường rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cố phiếu sàn hàng loạt và Index lao dốc cực mạnh.
Cả hai sàn chỉ có khoảng 15 phút đầu phiên chiều nay giữ được nhịp độ giao dịch chậm rãi. Từ sau 1h15, áp lực bán bắt đầu tăng lên ồ ạt nhanh chóng đè những mã thanh khoản cao nhất giảm sâu. 


SSI trên HSX đến 1h12 phút vẫn loanh quanh giá 20.000 đồng, tức là bị ép xuống không nhiều so với cuối buổi sáng. Tuy nhiên đến 1h20 đã bị ép xuống 19.600 đồng và lộ ra dư mua sàn. Chỉ khoảng 5 phút kế tiếp, bên bán đã bắt đầu chạy ào qua qua giá 19.500 đồng và khớp ồ ạt vào giá sàn.
Các cổ phiếu đồng dạng khác như VND, KLS, BVS và những mã đầu cơ như PVX, VCG… cũng trong tình trạng tương tự. HSX trong buổi chiều giao dịch thêm 658 tỷ đồng và HNX thêm 474 tỷ đồng. VN-Index mất 2,9% và HNX-Index giảm 3,56%. 
Hương Trà (tổng hợp)