Đọc nhanh 21/3: Những khu "đất vàng" nào sắp bị "sờ gáy" ở Hà Nội?

21/03/2012 19:17
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) - Những khu "đất vàng" nào sắp bị "sờ gáy" ở Hà Nội? thực phẩm đồng loạt tăng giá... là những tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 21/3
1. Hà Nội: Những khu "đất vàng" nào sắp bị "sờ gáy"?
Theo kết quả rà soát năm 2011, trong số 118 dự án đã phát hiện gần 30 dự án chậm tiến độ do chủ đầu tư thiếu năng lực tài chính và chủ đầu tư và chính quyền chưa phối hợp tốt trong giải phóng mặt bằng nên triển khai rất ì ạch.

Điển hình các khu đô thị tại các quận Cầu Giấy, Long Biên, Thanh Trì, Thanh Xuân, Tây Hồ, huyện Gia Lâm, Đông Anh, Từ Liêm… Điều đáng nói là hầu hết diện tích đất rất lớn này nằm ở những vị trí đắc địa do các “ông lớn” quản lý, như: Công ty Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Hà Nội (huyện Thanh Oai); Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đống Đa (quận Đống Đa)…
Trước tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng kiểm tra việc hàng loạt các khu "đất vàng" bị bỏ hoang từ nhiều năm nay trên khắp địa bàn Hà Nội.

2. Phát hiện bao cao su trong hộp sữa trẻ em

Ngày 15/3, anh Lee sống ở Hàng Châu (Trung Quốc) đã phản ánh với một tờ báo ở nước này về việc phát hiện bao cao su trong hộp sữa bột của Abbott. Được biết, khi anh lấy sữa cho con gái uống thì phát hiện một vật bằng plastic, sau khi xem xét kỹ mới tá hỏa đó là một nửa chiếc bao cao su.

Em bé con anh Lee có hiện tượng nổi mẩn đỏ trên mặt. Theo lời anh Lee, triệu chứng này không có trước đây, mà mới chỉ xuất hiện trước khi anh phát hiện bao cao su trong sữa. 
Ngày 14/3, sau khi nhận được đơn khiếu nại, nhân viên sau bán hàng của Abbott tại Hàng Châu đã tới để xem xét vấn đề, xác nhận sự tồn tại của vật lạ. Tuy nhiên, các nhân viên nói rằng, nhiều chi tiết cần điều tra thêm. Sự việc đang được cơ quan hữu trách tìm hiểu.

3. Nhiều cổ phiếu lớn đua nhau "nổi sóng"

Cụ thể, tại sàn TP.HCM, thị trường đã mở cửa với xu hướng tăng điểm ngay từ khi mở cửa. Giao dịch phát đi tín hiệu khả quan, nhiều cổ phiếu niêm yết trên sàn đua nhau ghi điểm. 
Khép lại đợt giao dịch thứ nhất, chỉ số Vn-Index đứng ở mức 443,43 điểm, tăng thêm 3,14 điểm, tương đương 0,71 %. Khối lượng giao dịch đạt 6,5 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 78 tỷ đồng.
Kết thúc phiên làm việc, chỉ số Vn-Index đứng ở mức 445,77 điểm, tăng thêm 5,48 điểm, tương đương 1,24 %. Khối lượng giao dịch đạt 98,3 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 1.392,38 tỷ đồng. Toàn thị trường có 203 mã tăng điểm, 60 mã đứng giá và 47 mã giảm điểm.
Với sự đi lên của hầu hết các cổ phiếu, chỉ số VN30- Index trong phiên giao dịch hôm nay cũng đã đi lên thành công sau nhiều ngày “lẹt đẹt”. Khép lại phiên giao dịch, chỉ số VN30-Index đã đứng ở mức 506,8 điểm, tăng thêm 5,51 điểm, tương đương 1,1 %. Khối lượng giao dịch đạt 34,6 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 659,59 tỷ đồng. Toàn thị trường có 23 mã tăng điểm, 6 mã đứng giá và 1 mã giảm điểm.

4. CEO REE xin giữ nguyên lương 1,2 tỷ một năm

Nếu được đại hội cổ đông thông qua vào ngày 31/3, lương hàng tháng của Tổng giám đốc Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE - Nguyễn Thị Mai Thanh vẫn giữ mức 100 triệu đồng một tháng như 5 năm qua.

theo tờ trình Hội đồng quản trị gửi trước cho cổ đông, lương của Tổng giám đốc được đề xuất là 100 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 1,2 tỷ đồng một năm, như đã áp dụng kể từ năm 2007.
bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc REE cho biết: "Mức lương này là phù hợp với tôi và không cần phải điều chỉnh tăng, kể cả khi cổ đông đề xuất tăng đi nữa. Hiện tại, tôi chưa hài lòng với kết quả kinh doanh đạt được nên vẫn giữ nguyên mức lương như 5 năm qua".

5. Thực phẩm đồng loạt tăng giá

Sau một tuần cố cầm cự do ảnh hưởng từ giá xăng, dầu đến nay các mặt hàng thực phẩm đã đồng loạt tăng giá bán.
Rõ nhất là giá các loại gạo chất lượng cao. Tại một số đại lý, cửa hàng giá gạo được thay đổi tăng từ 1.000 - 1.500đồng/kg. Cụ thể, gạo nàng thơm Chợ Đào từ 22.000 đồng, tăng lên 23.000 đồng/kg, gạo thơm Đài Loan và lài sữa từ 18.500 đồng tăng lên 20.000 đồng/kg. Riêng nhóm gạo thường, chỉ tăng nhẹ khoảng 100 - 200 đồng/kg.

Tại nhiều chợ, các loại rau, củ, quả sau Tết hạ giá mạnh, nay đồng loạt tăng giá mạnh so với thời điểm giá xăng chưa lên. Chẳng hạn, giá khoai Tây, bông cải xanh từ 25.000 đồng, lên 28.000 đồng/kg, cải bẹ xanh, củ cải, cà rốt… tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tùy loại. Một số loại trái cây cũng đã niêm yết mức giá mới với chiều hướng tăng từ 2.000 - 5.000 đồng/kg tùy theo loại.
1. Vàng đảo chiều tăng giá
Lúc 15h hôm nay, thời điểm các thị trường vàng lớn tại châu Âu mở cửa hoạt động, giá vàng miếng trong nước đã đảo chiều tăng từ 50.000 - 150.000 đồng/lượng.
Theo đó, giá vàng SJC tại Hà Nội tăng lên mức 43,62 triệu đồng/lượng (mua vào) - 43,72 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 50.000 đồng/lượng so với sáng nay.
 Giá vàng miếng của Bảo Tín Minh Châu cũng không nằm ngoài xu hướng này khi điều chỉnh tăng 150.000 đồng/lượng, lên mức 42,55 triệu đồng/lượng - 42,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng trong nước đảo chiều tăng trở lại trong phiên chiều nay do ảnh hưởng chính từ thị trường thế giới. Theo Kitco.com, giá vàng giao ngay hiện ở mức 1.652,8 USD/ounce, biên độ tăng 2 USD/ounce.

7. Cá nhân nữ đại gia thủy sản nợ 100 tỷ đồng

Sau hơn một tuần kiểm tra, tổ công tác của UBND TP Cần Thơ thống kê, tổng nợ cá nhân của nữ đại gia Phạm Thị Diệu Hiền và công ty riêng khoảng 100 tỷ đồng.
ông Võ Thanh Hùng - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất TP Cần Thơ - cho biết, tổng số nợ liên quan đến các công ty và cá nhân bà Phạm Thị Diệu Hiền khoảng 1.300 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần thủy sản Bình An (Bianfishco) do bà Hiền làm Tổng giám đốc chiếm khoảng 1.200 tỷ (bà Hiền cũng chiếm 50% cổ phần tại đây). Còn lại khoảng 100 tỷ đồng là nợ cá nhân và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Diệu Hiền do nữ đại gia sở hữu 100% vốn.
Liên quan đến nợ nần của Bianfishco, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết, ngày 22/3 tổ công tác sẽ mời trên 40 nông dân là chủ nợ đến họp với sự tham dự của Bianfishco. Nội dung là chốt lại tổng số nợ của Bianfishco đối với nông dân đồng thời làm cầu nối cho Bianfishco thỏa thuận, cam kết trả nợ với từng người.
Hương Trà (tổng hợp)