Đột nhập vào nơi "Không phận sự miễn vào" ở đại bản doanh Gucci

29/07/2012 16:16
Tịnh Hà (theo GR)
(GDVN) - Gucci được thành lập từ những năm 1920. Từ đó đến nay, thương hiệu này đã khẳng định vị thế trong làng sản phẩm hàng hiệu thế giới. Xưởng sản xuất của thương hiệu đắt giá này là nơi không phải ai cũng có thể vào được.
Đây là tấm da thật của một con trăn Nam Mỹ.
Đây là tấm da thật của một con trăn Nam Mỹ.
Hàng tấn vải, da và nguyên liệu sản xuất được chuẩn bị sẵn trong nhà máy của Gucci
Hàng tấn vải, da và nguyên liệu sản xuất được chuẩn bị sẵn trong nhà máy của Gucci


Vật liệu được sử dụng để sản xuất túi Gucci
Vật liệu được sử dụng để sản xuất túi Gucci
Một sản phẩm túi Gucci thu nhỏ
Một sản phẩm túi Gucci thu nhỏ
Từng thao tác của các nhân viên hết sức cẩn thận và tỉ mỉ
Từng thao tác của các nhân viên hết sức cẩn thận và tỉ mỉ

Các tấm da được đo 2 lần và cắt 1 lần
Các tấm da được đo 2 lần và cắt 1 lần
Ghế ngồi trong nhà máy cũng được bọc như bên ngoài các chiếc túi hàng hiệu của hãng
Ghế ngồi trong nhà máy cũng được bọc như bên ngoài các chiếc túi hàng hiệu của hãng
Các miếng da rắn đã được cắt sẵn cho vào túi trong nhà máy
Các miếng da rắn đã được cắt sẵn cho vào túi trong nhà máy
Một thợ thủ công làm việc tại nhà máy của Gucci ở Italy
Một thợ thủ công làm việc tại nhà máy của Gucci ở Italy
Cận cảnh chiếc tủ có các ngăn đựng quần áo làm bằng tay của Gucci
Cận cảnh chiếc tủ có các ngăn đựng quần áo làm bằng tay của Gucci
Chiếc tủ để quần áo này được làm bằng tay tại nhà máy của Gucci. Để hoàn thành chiếc tủ, 2 người thợ tài hoa đã mất tới 1 tháng
Chiếc tủ để quần áo này được làm bằng tay tại nhà máy của Gucci. Để hoàn thành chiếc tủ, 2 người thợ tài hoa đã mất tới 1 tháng
Đồ trang trí treo trong khu vực nhà máy
Đồ trang trí treo trong khu vực nhà máy

Tay cầm túi xanh làm bằng tre
Tay cầm túi xanh làm bằng tre
Tịnh Hà (theo GR)