Đua nhau đoán "chất lạ" trong áo ngực: Khi mày râu lên tiếng!

07/11/2012 11:47
Diện Hứa
(GDVN) - Chủ đề áo ngực chứa thuốc lạ không chỉ "nóng" trên diễn đàn chị em mà còn thu hút sự quan tâm của giới mày râu.


Kiểm tra áo ngực đang sử dụng, tá hỏa phát hiện ra "chất lạ"

Ngay sau khi các phương tiện truyền thông phản ánh về hàng loạt áo ngực Trung Quốc chứa chất lạ, không ít chị em giật mình về kiểm tra lại tất cả các loại áo ngực mình đang sử dụng.

Trên một diễn đàn dành cho phụ nữ, một bạn có nick name mebong chia sẻ: "Khi nghe tin, mình về cắt thử mấy cái áo đang dùng và tá hỏa khi phát hiện vài cái chứa túi chất lỏng và 3 hạt màu trắng. Hoảng quá, mình vứt hết. Tại trước kia không để ý chứ những túi chất lạ này, chỉ cần sờ là thấy".

Đã 10 ngày trôi qua, các cơ quan chức năng vẫn chưa kiểm nghiệm được đây là chất "quen" hay "lạ"

Đã 10 ngày trôi qua, các cơ quan chức năng vẫn chưa kiểm nghiệm được đây là chất "quen" hay "lạ"

Trong khi đó, bạn gái nickname COC Hanoi lấy dao lam rạch thử một bên áo ra xem và sơ ý làm vỡ túi dịch ở trong. "Dịch dính vào tay thấy nhớt, rửa mãi bằng xà phòng mới sạch. Cẩn thận hơn, mình tiếp tục rạch bên còn lại cũng lôi ra được túi dịch màu trắng trong, trong đó có 3 viên thuốc màu trắng đục. Sợ quá", COC Hanoi viết. Theo đó, bạn COC cho biết đã mua áo ở cửa hàng của người quen, giá 50.000 đồng/chiếc trong khi giá bán ra là 80.000 đồng/chiếc. Nhiều bình luận có chung ý kiến hiện tại ở Việt Nam đa phần đồ lót nữ là hàng Trung Quốc. Loại hàng này vừa rẻ lại đẹp nên nhiều người dùng. Ngoài những comment lo sợ, phần lớn ý kiến cho rằng do hàng Việt hiếm và đắt trong khi hàng Trung Quốc "rẻ hơn 3 đến 4 lần và chỉ cần 30.000 đồng là có thể mua được". Một số người tỏ ra sợ "nhưng không có sự lựa chọn nào khác" và đành phải dùng. Vài chị em còn hài hước "tiên liệu": "Mốt thả rông sẽ lên ngôi" khi chẳng còn biết tin vào loại áo nào. "Từ hồi mặc áo ngực đến giờ chưa bao giờ thấy hàng Việt Nam có mặt tại các chợ. Trong khi hàng áo ngực trong shop của các hãng giá khá đắt, không phải ai cũng mua được". Cùng chung bức xúc, độc giả Chu Thị Hương cho rằng: "Để tiếp cận được hàng của Việt Nam sản xuất có dễ đâu". Không ít bình luận còn "đổ tội" cho quản lý thị trường. "Đây rõ ràng là hàng lậu. Vậy cơ quan chức năng ở đâu và làm gì để cho những thứ này tràn về Việt Nam?", độc giả Jun thẳng thắn. Các ý kiến cho rằng: "Luôn luôn là người tiêu dùng nêu ra trước rồi các cơ quan chức năng mới vào cuộc". Chủ đề áo ngực chứa thuốc lạ không chỉ "nóng" trên diễn đàn chị em mà còn thu hút sự quan tâm của giới mày râu. Độc giả tên Trung chia sẻ câu chuyện xảy ra hai năm trước trong chuyến du lịch Bắc Kinh (Trung Quốc). Lần đó, anh ghé một trung tâm thương mại chuyên hàng xuất khẩu và mua khá nhiều đồ lót nam, loại được người bán cho là hàng tốt nhất, kiểu dáng đẹp, thun đàn hồi, dễ chịu. Tuy nhiên một thời gian sau anh phát hiện những vết rộp ngứa trên người sau mỗi lần sử dụng. Một bạn nam khác cũng lên tiếng: "Theo tôi, chỉ vì vài chục nghìn cho một cái áo mặc cả năm trời thì tính ra chẳng đáng là bao. Nếu như mấy chị em mặc những chiếc áo này về lâu dài bị ung thư vú thì sao? Nhất là những chị em chưa, sắp hoặc mới lập gia đình thì nguy nữa. Rất ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và gia đình". Bên cạnh lời khuyên, các anh em cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng mau chóng xác định thuốc trong áo lót là gì và siết chặt những vụ nhập hàng từ Trung Quốc về.Đua nhau đồn đoán chất lạ trong áo ngực: Silicone, dầu khoáng hay... chất độc hại? Khi cơ quan chưa có kết luận chính thức, lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, nhiều chị em đã tự khám phá, tự tìm hiểu và tự đưa ra kết luận "chất lạ là gì?" để tự trấn an mình.
Không phải silicone, "chất lạ" trong áo ngực này là gì đang được dư luận và đặc biệt là chị em phụ nữ quan tâm. (Ảnh: vietnamnet)

Không phải silicone, "chất lạ" trong áo ngực này là gì đang được dư luận và đặc biệt là chị em phụ nữ quan tâm. (Ảnh: vietnamnet)


Theo chị H.M (Cầu Giấy, Hà Nội), vì đã từng mua phải sản phẩm này nên để tự mình "mục sở thị", chị cũng rạch 1 túi "chất lạ", đổ lên tay kiểm chứng. Chị M cho biết: "Chất lỏng trong túi đúng là nhầy nhầy, thoạt đầu tưởng chừng không có mùi, nhưng để một lúc sau thì có mùi ngai ngái, khó chịu. Rửa tay bằng nước không thể sạch được, còn rửa bằng xà phòng thì phải 2,3 lần. 3 hạt trắng trong túi chất lạ nhìn không khác gì hạt nhựa".

Qua đó chị M "kết luận": Chất này nằm trong bọc kín thế kia, lại qua mấy lần vải áo, chắc cũng không ảnh hưởng gì. Với kiểu nhầy nhầy như thế, theo tôi chỉ có thể là một loại dầu công nghiệp nào đó. Tôi chưa biết silicone nó như thế nào nhưng chắc là không phải vì nghe nói silicone rất đắt.

Trước thông tin suy đoán chất lỏng trong áo ngực là silicone, một số bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình đã chia sẻ trên báo Người lao động online cũng từng nhận định: Bản thân giá thành của silicone y tế khá đắt, với một lượng silicone như thế chứa trong áo ngực thì giá thành có thể cao hơn nhiều lần giá thành chiếc áo nên khó có thể là silicone.

Còn các sĩ Nguyễn Viết Lượng, Trung tâm Điều trị da liễu - thẩm mỹ, Viện Bỏng Quốc gia cho biết: Chất lạ này khi dính vào da gây ngứa nên cần nghiên cứu, đánh giá xem đó là chất gì. Một số bác sĩ thẩm mỹ cũng khẳng định nếu những túi nước lạ chứa hạt nhựa đặt vào trong áo để massage nở ngực, săn ngực thì đó là lừa dối.

PGS-TS Trần Hồng Côn, Khoa Hóa - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) lại suy đoán: Có thể những chiếc áo ngực này sử dụng một dạng polymer để tạo cảm giác thật hơn cho người sử dụng, bởi bản thân những chất lỏng thường mang lại cảm giác thật hơn so với các sản phẩm áo truyền thống chỉ lót bằng xốp. Tuy nhiên, việc kiểm nghiệm chất này sẽ không đơn giản và khá tốn kém.
Theo Đất Việt phản ánh, dựa vào thông tin của một số công ty sản xuất và cung cấp đồ lót Trung Quốc rao trên trang made-in-china.com, dung dịch có trong nhiều loại áo ngực họ đang cung cấp chính là dầu khoáng (mineral oil). Theo đó, miếng vỏ của túi chất lỏng được làm từ nhựa dẻo TPU chất lượng cao, còn dung dịch bên trong là dầu khoáng. Những hạt bên trong là ngọc trai nhân tạo được hoạt hóa, có tác dụng mát-xa ngực. Dung dịch và loại hạt này an toàn với người sử dụng, không độc, không làm hại da. Ngoài ra, nó còn có tác dụng khử mùi, kháng khuẩn, và có thể tái sử dụng nhiều lần.
Trong khi đó, theo từ điển bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia, dầu khoáng có tính chất không màu, không mùi, có nguồn gốc phi thực vật, thường là phụ phẩm của quá trình chưng cất dầu mỏ. Dầu khoáng chưa qua xử lý hoặc chưa được xử lý kỹ được Tổ chức Y tế thế giới liệt vào nhóm 1 của danh sách các chất gây ung thư cho con người, nghĩa là chất này không chắc chắn sẽ gây ung thư cho con người, nhưng chưa có đủ thông tin để coi chúng là vô hại. Từ khi phát hiện áo ngực có chứa chất lạ, đến thời điểm này khoảng 10 ngày, tuy nhiên vẫn chưa có kết luận chính xác của các  cơ quan chức năng vì vậy, việc đoán chất lạ có lẽ vẫn trở thành chủ đề nóng với người quan tâm.
“Chất lạ” trong áo ngực là dầu khoáng: Một cách nói quá mập mờ!

Theo phản ánh của Dân Trí, “Nói “chất lạ” trong áo ngực là dầu khoáng nhưng không nói rõ loại dầu khoáng gì, có được phép sử dụng không… là cách nói quá mập mờ”, PGS.TS Trần Hồng Côn, Khoa Hóa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên cho biết.

 “Với những loại dầu khoáng hay silicon mà được phép sử dụng thì không gây hại gì cho sức khỏe. Nhưng với hàng không rõ nguồn gốc thì không ai có thể nói được điều gì. Có những mặt hàng cùng giống nhau, nhưng bạn có thể mua với giá từ 1 đồng đến 100 đồng họ đều đáp ứng. Điều này cho thấy, việc sử dụng nguyên liệu sản xuất phụ thuộc vào giá cả, ít tiền, vẫn mặt hàng đó có thể làm được nhưng dùng nguyên liệu rẻ, nhiều tiền, dùng nguyên liệu đắt. Trong trường hợp này, gọi là dầu khoáng nhưng thực tế có thể là một chất gì đó cũng là dầu khoáng nhưng là dầu khoáng tạp, công nghiệp…”, TS Côn nhận định.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Diện Hứa